Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lâm Tâm Như bị miệt thị ngoại hình
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lâm Tâm Như bị miệt thị ngoại hình

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 11:57 am

    Lâm Tâm Như bị miệt thị ngoại hình


    Di Hy Thứ ba, 30/11/2021

    Vài năm trở lại đây, ngôi sao "Hoàn Châu cách cách" đối mặt với nhiều nhận xét tiêu cực vì ngoại hình thay đổi khi bước sang tuổi trung niên.



    Ngày 28/11, ETtoday đưa tin Lâm Tâm Như dự sự kiện quảng bá phim Hoa đăng sơ thượng. Thay vì dành sự quan tâm cho dự án, công chúng chỉ tập trung để mắt đến diện mạo, và đưa ra những bình luận gây khó chịu về nhan sắc của nữ diễn viên.

    Nạn nhân của tiêu chuẩn kém lành mạnh

    Chỉ trong 3 ngày, tại hai sự kiện khác nhau, Lâm Tâm Như vấp phải những bình phẩm săm soi ngoại hình thiếu tích cực từ dư luận. Trên mạng xã hội, đánh giá vẻ ngoài của sao nữ hiện tại, khán giả cho rằng cô "lão hóa sớm", "gương mặt già nua, nhăn nheo", "nhan sắc tụt dốc".

    Theo Sina, kể từ khi bước sang tuổi ngoài 40, Lâm Tâm Như chịu cảnh đánh giá khắt khe về sắc đẹp từ khán giả Trung Quốc. Sau 5 năm, tình trạng nữ diễn viên xứ Đài bị miệt thị ngoại hình không những không bớt đi, ngược lại còn trở thành chủ đề bàn tán chính trong mỗi lần xuất hiện.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Lâm Tâm Như chịu cảnh bị phán xét ngoại hình nhiều năm qua. Ảnh: Sina.


    Những bức ảnh tố cáo tuổi tác của ngôi sao Hoàn Châu cách cách luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Ở hình ảnh cận mặt và chưa can thiệp công nghệ chỉnh sửa, trái ngược hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ lên trang cá nhân. Sự khác biệt lớn khiến nàng "Hạ Tử Vi" bị công chúng chê là dựa vào photoshop để duy trì nhan sắc không tuổi.

    Theo Sina, Lâm Tâm Như là nghệ sĩ thuộc thế hệ 7X trong showbiz Hoa ngữ. Hiện tại, nữ diễn viên đã 45 tuổi. Vì vậy, cô khó lòng thoát khỏi quy luật lão hóa tự nhiên.

    Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng có suy nghĩ thực tế như vậy, bởi xã hội Trung Quốc hiện nay có xu hướng tôn sùng cái đẹp đến ám ảnh, mà quên mất rằng mọi thứ đều không tuyệt đối.

    Sina cho biết tiêu chuẩn ngoại hình "gầy, trắng, đẹp" ngày này không còn là hình mẫu mà là quy định xã hội tại Trung Quốc, bắt buộc mọi người phải theo đúng chuẩn. Tiêu chuẩn này đối với người nổi tiếng càng khắt khe hơn. Họ chỉ cần có một bộ phận trên cơ thể không đáp ứng được chuẩn chung, lập tức bị xem là xấu xí, lỗi thời. Vì vậy, những nghệ sĩ được xem là ngọc nữ, nữ thần màn ảnh như Lâm Tâm Như "bị cấm già".

    Chưa kể, việc những ngôi sao lớn tuổi như Lý Nhược Đồng, Lý Gia Hân, Lê Tư hay Trần Đức Dung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, càng khiến Lâm Tâm Như chịu sự so sánh, săm soi ngoại hình và bị body shaming bằng từ ngữ khó nghe.

    Theo quan điểm của số đông, các ngôi sao để ngoại hình đi xuống, đồng nghĩa với việc họ bỏ bê chăm sóc bản thân, thiếu trách nhiệm với khán giả. Nghệ sĩ được xem là hình mẫu tích cực, đại diện sắc đẹp cho xã hội. Do đó, họ nhất định phải xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hoàn hảo.

    Không sợ bị miệt thị nhan sắc

    Chia sẻ với tạp chí Elle Taiwan, Lâm Tâm Như cho biết cô đọc tất cả bình phẩm, lời chế giễu về cơ thể của mình trên mạng. "Tôi không biết vì sao mọi người chỉ quan tâm đến nhan sắc của tôi", nữ diễn viên nói.

    Tuy nhiên, ngôi sao Tân dòng sông ly biệt chia sẻ cô không quá buồn hay bận tâm đến việc bị dân mạng chỉ trích. Cô thể hiện rõ quan điểm tôn vinh vẻ đẹp đa dạng ở ngoại hình phụ nữ, không mù quáng chạy theo xu hướng gầy, trắng, trẻ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Lâm Tâm Như chia sẻ không bận tâm đến định kiến xã hội về ngoại hình của bản thân. Ảnh: ETtoday, Weibo.

    Lâm Tâm Như thừa nhận cô bắt đầu cảm thấy bản thân già đi, làn da xuất hiện khuyết điểm khi bước vào ngưỡng tuổi U50. Song, nữ diễn viên không bị ám ảnh quá mức vấn đề tuổi tác hay nhan sắc không còn trẻ trung như những đồng nghiệp khác, thay vào đó cô chấp nhận diện mạo kém hoàn mỹ của bản thân. Diễn viên xứ Đài cho biết sự từng trải khiến cô quý trọng sức khỏe bên trong hơn là vẻ bề ngoài khi tuổi tác "ập đến".

    "Tôi nghe nói cơ thể của mình trở thành tâm điểm tranh cãi trong dư luận. Đúng như mọi người nói, tôi không còn trẻ nữa rồi. Nếp nhăn giờ là một phần của con người tôi, là vết tích thời gian để lại khi tuổi xuân trôi qua. Tôi nghĩ không có gì phải xấu hổ với sắc vóc hiện tại của bản thân. Tôi muốn nói rằng tôi tự hào về cơ thể của mình, và không ngại nhận bình phẩm tiêu cực vì con người là nhân vô thập toàn", Lâm Tâm Như đáp trả.

    Cô đưa ra quan điểm chống lại sự ám ảnh hình thể hoàn hảo khiến phụ nữ dễ nhận đánh giá kém văn minh, rơi vào vòng xoáy của những tiêu chuẩn không lành mạnh.

    "Bạn chỉ nên thay đổi nếu chính mình thật sự muốn, chứ không phải phụ thuộc vào những nhìn nhận mang tính hạ thấp giá trị của người xung quanh. Ai cũng muốn bản thân trở nên hoàn mỹ, nhưng sự xinh đẹp cần phải được đặt trên nền tảng yêu quý chính mình, sống vui vẻ lạc quan và cơ thể khỏe mạnh" - cô nói thêm.

    Vì vậy, Lâm Tâm Như cho hay cô không dùng bất kỳ lý do nào để trốn tránh nhược điểm của bản thân, thay vào đó sẽ nhìn nhận chúng theo hướng tích cực để thay đổi quan điểm lệch lạc của một bộ phận khán giả.

    "Ngoại hình vốn quan trọng nhưng không phải thứ duy nhất để quyết định con người. Với những ngôi sao trung niên như tôi, khán giả vẫn nên tập trung vào sản phẩm nghệ thuật, thay vì mải chú ý vào giá trị nhan sắc đã bị thời gian bào mòn", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 80 khách