Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thái tử Nhật chỉ trích truyền thông đưa tin 'khủng khiếp'...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thái tử Nhật chỉ trích truyền thông đưa tin 'khủng khiếp'...

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 12:54 pm

    Thái tử Nhật chỉ trích truyền thông đưa tin 'khủng khiếp' về Mako

    11/30/21

    Trong buổi họp báo trước lễ mừng sinh nhật lần thứ 56, Thái tử Fumihito chỉ trích nhiều báo lá cải đưa 'những tin khủng khiếp' trong nhiều năm, sau khi con gái Mako đính hôn.

    "Tôi không chắc phải nói chính xác điều này thế nào nhưng nếu bạn đọc các tờ báo lá cải, có rất nhiều điều trong đó là bịa đặt, dù cũng có một số ý kiến chúng tôi nên lắng nghe", Thái tử Fumihito nói khi được hỏi về mối liên hệ giữa tin tức trên các phương tiện truyền thông và chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý (PTSD) của con gái lớn Mako.

    Hồi đầu tháng 10, bác sĩ tâm lý Tsuyoshi Akiyama cho biết Mako mắc chứng bệnh trên do những "bình luận ác ý" nhắm về cô và chồng sắp cưới. Mako chịu áp lực lớn hơn ba năm qua, vài tháng sau khi tuyên bố đính hôn với bạn trai thời đại học Kei Komuro hồi tháng 9/2017. Mako và Komuro hoãn đám cưới trong hơn ba năm do sự phản đối của công chúng về vụ bê bối liên quan đến mẹ Komuro. Mako được chẩn đoán mắc chứng PTSD trong thời gian đó.

    "Với các bài báo trên mạng, có rất nhiều bình luận và một trong số đó đã nói những điều thực sự khủng khiếp", Thái tử Fumihito nói. "Có những người bị tổn thương sâu sắc bởi sự vu khống này".

    Hình ảnh



    Thái tử Fumihito trong họp báo trước sinh nhật tại Dinh thự Akasaka ở Tokyo hôm 25/11. Ảnh: Pool

    Thái tử Fumihito - em trai Nhật hoàng Naruhito - được đánh giá đã đưa ra nhận xét một cách thẳng thắn, khác hẳn phong cách thường thấy của Hoàng gia Nhật Bản. Một số chuyên gia Hoàng gia cho biết nếu Cơ quan Nội chính Hoàng gia xử lý vấn đề khéo léo hơn thì có lẽ sẽ giảm bớt sự phẫn nộ và phản đối của công chúng về hôn nhân của cựu Công chúa Mako.

    Thái tử Fumihito nói Cơ quan Nội chính Hoàng gia đôi khi đính chính thông tin sai sự thật trên website của mình nhưng ông cũng ngụ ý cơ quan phụ trách cuộc sống Hoàng gia có thể cần làm nhiều hơn.


    "Nếu bạn định bác bỏ một bài báo, bạn phải đặt ra các tiêu chuẩn thích hợp và can thiệp khi tiêu chuẩn bị vượt qua. Những bản tin tiêu cực có thể tiếp tục nên tôi nghĩ cần xem xét thiết lập các tiêu chuẩn như vậy với sự tham vấn của Cơ quan Nội chính Hoàng gia", Thái tử Funihito nói.

    Trong họp báo, Thái tử Fumihito cũng tiết lộ chính ông đã quyết định không tổ chức đám cưới Mako theo nghi lễ truyền thống Hoàng gia do bê bối tài chính nhà Komuro không được giải quyết thỏa đáng. Mako cũng từ chối nhận hồi môn trị giá 1,35 triệu USD dành cho các thành viên nữ Hoàng gia sau khi bỏ địa vị do kết hôn với thường dân. Tuy nhiên, Thái tử cũng nói hôn lễ sẽ "rất thích hợp nếu có thể được tiến hành như bình thường".

    Bệnh của Mako cũng là nguyên nhân khiến cuộc họp báo thông báo kết hôn của cô và Komuro diễn ra một chiều. Mako và chồng chỉ đưa ra phát biểu mở đầu và trả lời 5 câu hỏi được chọn trước bằng văn bản. Thái tử cho biết ông không hài lòng cách này và nói chồng con gái nên "nói chuyện và trả lời các câu hỏi trực tiếp liên quan đến những rắc rối tài chính của gia đình mình".

    Hình ảnh

    Cựu Công chúa Mako tạm biệt cha mẹ và em gái trong ngày kết hôn hôm 26/10 ở Tokyo. Ảnh: Pool

    Ba tuần sau kết hôn, Mako và Komuro đến New York - nơi Komuro làm việc trong một công ty luật - bắt đầu cuộc sống mới. Komuro cũng giải quyết xong bê bối tài chính gia đình hôm 15/11, một ngày sau khi đến Mỹ. Công chúa được nhận xét là hạnh phúc và thoải mái hơn khi ở nước ngoài. Tuần đầu tiên sau khi tới Mỹ, cô cùng chồng dạo phố và mua sắm với tâm trạng vui vẻ.

    Sơn Nam (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 158 khách