Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mưa lũ lịch sử ở Phú Yên, 6 người chết và mất tích
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mưa lũ lịch sử ở Phú Yên, 6 người chết và mất tích

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 5:34 pm

    Lũ về nhanh, nhiều người ở Nha Trang trở tay không kịp


    Xuân Hoát Thứ ba, 30/11/202

    Mưa lớn và ảnh hưởng từ việc các hồ xả lũ khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Khánh Hòa bị ngập sâu. Người dân địa phương thức trắng đêm để canh lũ.



    22h30 ngày 30/11, nước lũ tiếp tục đổ về gây lụt nhiều khu vực ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nước lên quá nhanh khiến anh Đoàn Quang Đức (ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) không thể về nhà.

    “Hiện nhà cửa đã bị ngập, nước quá sâu nên tôi không thể về được. Không rõ vợ con sẽ xoay xở như thế nào”, anh Đức nói.


    Hình ảnh

    Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước. Ảnh: An Bình.

    Anh Ngọc Tuấn (ở thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh) tan ca lúc 16h30 nhưng cũng không thể về nhà vì đường ngập hơn 1 m. “Tôi bỏ xe ở nhà người quen lội bộ về nhưng không thể vì nước lên quá nhanh. Gọi điện về vợ bảo nước tràn vào nhà 50 cm, đồ đạc không kịp kê hư hỏng hết. Hiện, nhiều người giống như tôi đành đứng ngoài đường chờ nước rút để về nhà”, anh Tuấn cho biết.

    Đến đêm 30/11, các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Trung (TP Nha Trang) và xã Diên An, Diên Toàn, Diên Phú, Diên Thạnh (huyện Diên Khánh) ngập sâu, có nơi gần 3 m.

    Theo ông Lưu Thành Nhân, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, do mưa lớn những ngày qua, cộng thêm hồ Am Chúa và hồ Suối Dầu xả lũ nên từ chiều 30/11, nước sông Cái Nha Trang lên nhanh, gây ngập lụt ở các xã vùng ven như Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh…


    Hình ảnh

    Ôtô bị trôi khi nước lũ tràn về. Ảnh: H. Trương.


    Lúc 20h30 ngày 30/11, hồ Suối Dầu xả 80 m3/s, hồ Am Chúa xả 14 m3. Theo dự báo, mực nước trên sông Cái Nha Trang vẫn còn lên nhanh.

    Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, trong đêm 30/11, nước sông tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào khoảng 1-3h ngày 1/12. Dự báo, đỉnh lũ trên sông Cái đoạn qua trạm Đồng Trăng đạt 11,5 m, vượt báo động 3 khoảng 0,5 m, còn trạm Diên Phú là 6,2 m.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lũ về nhanh, Nha Trang trở tay không kịp

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 5:35 pm

    Nước lũ lên nhanh, gần 20.000 nhà dân ở Bình Định ngập nặn

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lũ về nhanh, Nha Trang trở tay không kịp

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 5:37 pm

    Mưa lũ Nha Trang l Ngày 11-11-2021

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mưa lũ lịch sử ở Phú Yên, 6 người chết và mất tích

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 3:32 pm

    Mưa lũ lịch sử ở Phú Yên, 6 người chết và mất tích


    Minh Hoàng Thứ tư, 1/12/2021


    Lũ đang rút chậm, cơ quan chức năng Phú Yên đã tìm thấy 2 cháu bé tử nạn trong vụ lật ca nô ở huyện Sơn Hòa.




    Chiều 1/12, cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị mất tích trong vụ lật ca nô cứu hộ.

    Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết thi thể cháu Nguyễn Gia Phúc (3 tuổi), Nguyễn Thanh Ngọc Anh (2 tuổi, cùng ngụ thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) được tìm thấy gần khu vực ca nô bị nạn.

    Sự việc xảy ra tối 30/11, khi lực lượng cứu hộ địa phương đưa ca nô đến ứng cứu một số gia đình đang mắc kẹt do lũ dâng nhanh tại thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà. Quá trình di chuyển, ca nô bị lật khiến 2 cháu bé bị mất tích.

    Hình ảnh

    Mưa lũ làm ngập hơn 50.000 nhà dân ở Phú Yên. Ảnh: A.K.



    Theo báo cáo về công tác ứng phó và thiệt hại mưa lũ của UBND tỉnh Phú Yên, từ ngày 26 đến ngày 30/11, địa phương này có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-683 mm. Mưa lũ làm 3 người chết và 3 mất tích.

    Hai người mất tích ở huyện Phú Hòa hiện chưa tìm thấy là ông Nguyễn Văn Hải (62 tuổi) bị lũ cuốn trên đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên về nhà; bà Đỗ Thị Nở (78 tuổi) bị nước cuốn gần nhà. Người còn lại mất tích ở TP Tuy Hòa.

    Mưa lũ làm ngập hơn 50.000 nhà dân, tập trung nhiều nhất là ở TP Tuy Hòa. Nhiều tuyến đường tỉnh, huyện, xã bị ngập sâu gây ách tắc giao thông, sạt lở bồi lấp, sụt lún nền đường, mặt đường... tại nhiều địa phương.

    Hình ảnh

    Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân vùng bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: Toại Nguyễn.

    Mưa lũ đạt đỉnh lịch sử nên cơ quan chức năng Phú Yên đã tổ chức sơ tán hơn 5.517 hộ dân với 18.535 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện nay, mực nước các sông xuống chậm vẫn còn ở mức cao, nhiều vùng bị ngập lụt và chia cắt cục bộ.

    Đến chiều 1/12, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ 4.900m3/s, thủy điện Sông Hinh xả lũ 554m3/s nên lũ trên sông Ba vẫn trên mức báo động 3 và đang rút rất chậm.

    Dự báo phải đến 1h ngày 2/12, lũ sông Ba mới xuống xấp xỉ báo động 2.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 102 khách