Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mất 30 năm để trở thành ông hoàng màn ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mất 30 năm để trở thành ông hoàng màn ảnh

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 3:59 pm

    Tài tử mất 30 năm để trở thành ông hoàng màn ảnh Trung Quốc


    Di Hy Thứ năm, 2/12/2021


    Trương Chấn được đánh giá cao về tài năng, cũng như thành tích phim ảnh. Trước Kim Mã 2021, sự nghiệp của anh kém trọn vẹn khi có hàng thập kỷ vô duyên với các giải thưởng.



    Tối 27/11, Trương Chấn được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 58.

    Theo ETtoday, với diễn viên lăn lộn hơn chục năm trong showbiz giành được giải thưởng không phải chuyện to tát, nhưng với Trương Chấn cúp Kim Mã lại có ý nghĩa đặc biệt, giúp anh bước lên đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất.

    Để đứng vào hàng ngũ Ảnh đế, Trương Chấn phải chờ đợi đến 30 năm. "Trời không phụ người có tâm, có tầm. Tuy rằng muộn nhưng đã đến", ETtoday nhận xét về chiến thắng tại Kim Mã của Trương Chấn.

    Chiến thắng thuyết phục


    Cạnh tranh vị trí Nam diễn viên chính xuất sắc với Trương Chấn tại Kim Mã còn có Ngô Trấn Vũ với màn thể hiện tốt trong Trạc thủy phiêu lưu, Trịnh Nhân Thạc trong Đầu đảng giang hồ - Ngoại truyện Kẻ lang thang, Khưu Trạch với tác phẩm được yêu thích tại Đài Loan năm 2021 Khi đàn ông yêu và Kha Chấn Đông diễn chính trong Chàng trai kim tiền Moneyboys.

    Trong số 4 cái tên nói trên, Ngô Trấn Vũ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trương Chấn. Cả hai được đánh giá ngang tài ngang sức trong cuộc chạy đua danh hiệu. Song nhận định về khả năng thắng giải của tài tử sinh năm 1976, truyền thông Trung Quốc chỉ dùng hai chữ "triển vọng".

    Trước đó, anh vuột giải Nam diễn viên chính xuất sắc vào tay Khưu Trạch tại Liên hoan phim Đài Bắc. Đến với Kim Mã, bản thân Trương Chấn trên Newtalk cũng nhận thấy mình không có cơ hội chiến thắng


    Hình ảnh


    Trương Chấn có danh hiệu danh giá đầu tiên về diễn xuất sau 30 năm vào nghề. Ảnh: Sina.


    Vì thế, việc cúp vàng Kim Mã 2021 gọi tên Trương Chấn nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Dù vậy, chiến thắng của anh được đánh giá thuyết phục, xứng đáng với vai diễn Lương Văn Siêu trong Truy hồn.

    Truy hồn là bộ phim thuộc đề tài tâm lý - tội phạm. Ở đó nhân vật của Trương Chấn đảm nhiệm vai trò dẫn dắt toàn bộ tác phẩm. Trong phim, anh thể hiện vai công tố viên mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Dù cơ thể chịu giày vò của bệnh tật, Lương Văn Siêu vẫn kiên trì theo đuổi sự thật, công lý cho đến khi chết.

    Theo ETtoday, kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên trong phim khiến khán giả đau lòng, xúc động. "Lương Văn Siêu là vai diễn đột phá, xuất sắc không thể bàn cãi của Trương Chấn trong vài năm trở lại đây. Gương mặt thực lực của màn ảnh Đài Loan đã chạm đến đỉnh cao diễn xuất", Sina nhận xét về màn thể hiện của ngôi sao Ngọa hổ tàng long trong Truy hồn.

    Để có được thành công với Truy hồn, Trương Chấn không ngại hy sinh hình tượng, bất chấp sức khỏe. Nam diễn viên phải giảm 13 kg trong 3 tháng, cạo trọc đầu để vào vai bệnh nhân ung thư với da dẻ xanh xao, cơ thể gầy nhẳng, gương mặt hốc hác.

    "Với tôi, chuyện giảm cân hay cạo trọc đầu không thành vấn đề. Cái khó là tôi phải diễn làm sao để tái hiện chân thật hình ảnh công tố viên Lương vẫn tràn đầy sức sống trước nghịch cảnh cuộc đời, phải khiến người xem có suy ngẫm tích cực về sinh mệnh", Trương Chấn chia sẻ.

    Khiến Vương Gia Vệ, Ngô Kinh ngả mũ


    Trương Chấn được biết đến trong ngành điện ảnh vào năm 1991, qua bộ phim Sự kiện thiếu niên giết người ở phố Cổ Lĩnh. Vào vai cậu thanh niên có tính cách lầm lì, trong giây phút không thể kiềm chế được cơn giận đã đâm chết cô bạn thân Tiểu Minh, Trương Chấn chứng tỏ mình là diễn viên tài năng.

    Năm đó, chàng thiếu niên mới 15 tuổi gây chấn động khi vào đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 28 ngay ở lần đầu xuất hiện trên màn ảnh. Theo ETtoday, anh là diễn viên trẻ nhất có tên trong danh sách tranh giải Ảnh đế của lịch sử Kim Mã.

    Hình ảnh


    Trương Chấn được coi là "ông hoàng" của điện ảnh Trung Quốc nhờ tài năng. Ảnh: ETtoday, Sohu.



    Với vai diễn Tiểu Tứ Nhi trong Sự kiện thiếu niên giết người ở phố Cổ Lĩnh, Trương Chấn vụt sáng, trở thành gương mặt diễn viên triển vọng của điện ảnh Đài Loan thời bấy giờ.

    Sau đó, anh được mời góp mặt trong những dự án điện ảnh lớn, diễn xuất cạnh các tài tử danh tiếng như Happy Together (Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ), Ngọa hổ tàng long (Châu Nhuận Phát). Màn thể hiện tốt bên đàn anh giúp Trương Chấn hai lần vào đề cử Kim Tượng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

    Kể từ năm 2000, sự nghiệp diễn xuất của Trương Chấn phát triển mạnh mẽ. Anh được xem là ngôi sao vàng trên màn ảnh rộng Hoa ngữ với năng lực chinh phục các bậc tiền bối nổi tiếng như Vương Gia Vệ, Ngô Vũ Sâm, Lý An, Hầu Hiếu Hiền.

    Các tác phẩm được đánh giá cao của nam diễn viên có Betelnut Beauty, Thiên hạ vô song, Thời khắc đẹp nhất, Ngô Thanh Nguyên, Tú Xuân Đao, Ngụy ty, Xích Bích, Tìm người dưới biển sâu, Thích khách Nhiếp Ẩn Nương, Nhất đại tông sư.

    Trong đó, màn hóa thân thành cao thủ cờ vây Ngô Thanh Nguyên trong tác phẩm cùng tên chứng minh thiên phú diễn xuất của Trương Chấn. Đây được xem là vai diễn để đời không chỉ của anh, mà còn của cả màn ảnh Trung Quốc.

    Đánh giá về tài năng của tài tử xứ Đài, đạo diễn Vương Gia Vệ nhận xét: "Nghìn vàng khó mua được một tiếng vang, đó là ý nghĩa thật sự của thanh đao, và Trương Chấn là một thanh đao tốt".

    Nam diễn viên Ngô Kinh chia sẻ: "Trương Chấn là diễn viên hiếm thấy của ngành điện ảnh Trung Quốc. Cậu ấy là người từ không biết gì về võ thuật, có thể trở thành quán quân Bát Cực Quyền toàn quốc, nằm lòng kiếm thuật cận thân chỉ với một bộ phim. Mọi người nhận xét Trương Chấn giỏi, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại giỏi tới vậy".

    Không mượn danh hiệu, ngoại hình đánh bóng tên tuổi


    Là gương mặt diễn viên thực lực của showbiz Trung Quốc, Trương Chấn từng 4 lần vào đề cử Kim Mã ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, 3 lần có tên trong danh sách rút gọn tại Kim Tượng.

    Những tác phẩm có nam diễn viên góp mặt đều được đánh giá cao, diễn xuất của anh cũng được công nhận là xuất sắc, thế nhưng Trương Chấn vẫn luôn ra về tay trắng. Với người theo đuổi trường phái thực lực ngay từ khi đặt chân vào showbiz như tài tử, đây từng được coi là một trong những đáng tiếc lớn.

    Hình ảnh

    Trương Chấn chia sẻ muốn có được sự công nhận của khán giả, hơn là lệ thuộc vào giải thưởng. Ảnh: iFeng, Sina.



    Trước Kim Mã lần thứ 58, Trương Chấn được biết đến là ngôi sao không có duyên với giải thưởng diễn xuất danh giá. Bản thân nam diễn viên cũng nhiều lần thừa nhận điều này. Sau nhiều lần trượt giải, anh chia sẻ xem danh hiệu cá nhân là phù du, không ảnh hưởng đến việc anh cống hiến cho điện ảnh.

    Vì vậy, khi bất ngờ được trao cúp vàng Kim Mã 2021, trên sân khấu, Trương Chấn không giấu được sự xúc động. Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Giải thưởng này với tôi mà nói rất quan trọng, nhưng không phải dùng nó để khoe khoang, mà chỉ xem như đã hoàn thành một cột mốc quan trọng của cuộc đời cũng như sự nghiệp".

    Trên ETtoday, khi đánh giá về thành tựu của bản thân, Trương Chấn nhận định anh dưới điểm trung bình: "Tôi muốn trở thành một diễn viên kiểu phá vỡ hoàn toàn mọi chuẩn mực. Mỗi vai diễn đều phải trải nghiệm thử thách mới, có như vậy tôi mới không bị biến thành kẻ lười nhác trên màn ảnh. Nhưng tôi vẫn chưa đạt đến ngưỡng mong muốn đó".

    Trên Vogue, Trương Chấn chia sẻ sau hàng thập kỷ bước trên con đường thực lực, anh không muốn để người hâm mộ và chính bản thân mình phải thất vọng. Do đó, nam diễn viên không ngừng tìm kiếm vai diễn khó, trau dồi cho mình những kỹ năng điêu luyện để sẵn sàng hóa thân trọn vẹn vào mỗi vai diễn.

    "Muốn làm tốt công việc thì phải trả giá, phải trau dồi. Chỉ có những bộ phim đòi hỏi cao về kỹ năng biểu diễn mới là vũ đài lý tưởng để người diễn viên tích lũy kinh nghiệm. Và cũng chỉ khi làm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của người yêu điện ảnh, nghệ sĩ như tôi mới duy trì sự nghiệp lâu dài", Trương Chấn nói.

    Tài tử 45 tuổi cũng từ chối việc được gọi với danh xưng "nam thần" màn ảnh: "Tôi không phải diễn viên nổi lên nhờ gương mặt đẹp phù hợp thị hiếu khán giả. Cho nên, tôi cũng không muốn dựa vào ngoại hình đánh bóng tên tuổi, che lấp khiếm khuyết diễn xuất".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách