Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phim của Lâm Tâm Như đầu tư tủ đồ 1.000 bộ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phim của Lâm Tâm Như đầu tư tủ đồ 1.000 bộ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 02, 2021 1:17 pm

    Phim của Lâm Tâm Như đầu tư tủ đồ 1.000 bộ

    12/2/21

    Phim 'Hoa đăng sơ thượng' của Lâm Tâm Như chăm chút tạo hình, tái hiện phong cách thời trang Đài Loan thập niên 1980.

    Hình ảnh

    'Hoa đăng sơ thượng' do Lâm Tâm Như làm giám đốc sản xuất kiêm đóng chính. Phim kể về cuộc đời các cô gái quán bar năm 1988. Cùng dàn sao nổi trội nhan sắc, phim được khen phục dựng tốt thời trang, kiến trúc và văn hóa đời sống bản địa thập niên 1980. Đây là các phương diện tốn kém nhất trong tổng kinh phí đầu tư 35 triệu USD của dự án.

    Với hệ thống nhân vật đồ sộ, phim đầu tư hơn 1.000 bộ phục trang. Mỗi nhân vật có trung bình 50 bộ; riêng thử tạo hình tốn thời gian hai ngày.

    Hình ảnh


    Lâm Tâm Như cho biết đây là bộ phim phục trang tạo cảm giác kích thích nhất với cô. Trước giờ, cô chưa từng thích đóng phim đến vậy.

    Hình ảnh

    Dương Cẩn Hoa có lợi thế chiều cao nhất trong dàn sao nữ của phim, mang khí chất sang trọng. Nhân vật của cô có nhiều váy áo đẹp nhất phim, chỉ cần lên đồ là cô liền có cảm xúc nhập vai.

    Hình ảnh


    Theo ghi nhận của tờ Marie Claire, áo sơ mi xuất hiện nhiều nhất trong phim 'Hoa đăng sơ thượng'. Chất liệu chủ đạo là lụa, satin, tuyn. Độ mềm của chất vải và những nếp gấp tôn vinh vẻ nữ tính.

    Hình ảnh


    Tờ báo đánh giá phim tái hiện đúng xu hướng dùng màu tươi sáng, đậm và tương phản của thời trang hơn 30 năm trước

    Hình ảnh

    Cổ áo với bèo nhún và họa tiết lớn gợi cảm giác hoài cổ.

    Hình ảnh

    Những năm 1980-1990, đường nét cơ thể của phụ nữ được chú trọng. Diện kiểu trang phục nào, họ cũng cần tạo cảm giác kéo dài đôi chân và tôn lên vòng eo con kiến. Thắt lưng là món phụ kiện tạo hiệu quả hữu hiệu.

    Hình ảnh

    Khăn lụa là món phụ kiện quen thuộc của hội chị em đương thời.

    Hình ảnh

    Hầu hết phụ nữ bấy giờ đều chuộng các đôi bông tai vàng bản to, làm nổi bật cá tính độc lập, mạnh mẽ.

    Để có được tạo hình hợp vai của má mì, Lâm Tâm Như và Dương Cẩn Hoa siết cân, kiểm soát ăn uống. Lâm Tâm Như cho biết: "Ngày nào tôi cũng chỉ ăn đồ luộc, hấp. Tôi rất khổ sở kiềm lòng trước những xe đồ ăn bạn bè gửi đến đoàn phim mỗi ngày".

    Hình ảnh

    Đóng vai trò phụ trợ, các tuyến vai nam cũng được chăm chút tạo hình.

    Hình ảnh

    Cùng với thời trang, bối cảnh cũng được thiết kế tỉ mỉ. Nghiên cứu bối cảnh, văn hóa, phục trang năm 1988 là điều gây nghiện với Lâm Tâm Như. Mỗi ngày quay trong bối cảnh quán rượu, cô đều có cảm giác như đi làm thật vì không gian được dàn dựng chân thật và rất đông người Nhật đóng vai khách nam ngồi xung quanh.

    Hình ảnh

    Để phim đáng tin và sống động, trước ngày quay, các diễn viên nữ đã đến quán rượu Nhật thực tập, học cách rót rượu, châm thuốc, hút thuốc.

    Hình ảnh

    Đường phố Đài Loan cách đây gần bốn thập kỷ được phục dựng trên phim.

    Trailer phim 'Hoa đăng sơ thượng'

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách