Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Công chúa Aiko bị nhận xét 'nhàm chán'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Công chúa Aiko bị nhận xét 'nhàm chán'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 03, 2021 9:34 am

    Công chúa Aiko bị nhận xét 'nhàm chán'

    12/3/21

    Các nhà bình luận cho rằng Công chúa Aiko đón sinh nhật tuổi 20 bằng một tuyên bố nhàm chán, có tính toán nhằm tránh sự chú ý của giới truyền thông nhắm vào Hoàng gia sau sự ra đi của Mako.

    Trong tuyên bố đón sinh nhật 20 tuổi được phát hành bởi Cơ quan Nội chính Hoàng gia, Công chúa Aiko - con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - cảm ơn bố mẹ vì "sự nuôi dạy yêu thương và cẩn thận", đồng thời tỏ lòng biết ơn với "tất cả những người tham gia vào hành trình" trưởng thành của mình. Aiko cho biết sẽ trau dồi bản thân để trở thành người có ích cho xã hội và cộng đồng.

    Theo SCMP, các nhà quan sát nhận định tuyên bố của Aiko được chuẩn bị kỹ lưỡng hết mức có thể để báo chí không moi ra được bất cứ phản bác nào, trong bối cảnh các tờ báo lá cải từng đưa tin rầm rộ về gia đình Hoàng gia, tạo nên làn sóng bình luận, đôi khi ác ý trên mạng xã hội. Mục tiêu chính của các tờ báo trong một năm qua là Mako - người rời Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân Kei Komuro tháng 10.

    Hình ảnh

    Công chúa Aiko vui đùa cùng chó cưng Yuri tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo hôm 14/11. Ảnh: Imperial Household Agency

    "Đó là một năm thực sự khó khăn với Hoàng gia", Hiromi Murakami, Giáo sư khoa học Chính trị tại Đại học Temple ở Tokyo, nói. "Tuyên bố của Công chúa Aiko rất chung chung và sử dụng giọng điệu trung lập. Tôi nghĩ nó không phản ánh cảm xúc thật của Công chúa về các vấn đề chế độ quân chủ đang phải đối mặt. Sau tất cả vấn đề xung quanh cựu Công chúa Mako, Cơ quan Nội chính Hoàng gia chỉ muốn gia đình Hoàng gia giữ gìn truyền thống và tránh liên quan tới bất kỳ vụ ồn ào nào nữa".

    Sinh nhật lần thứ 20 được xem là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của người Nhật Bản - tuổi trưởng thành. Với Công chúa Aiko, sự kiện này còn đánh dấu việc cô bắt đầu tham gia vào các nhiệm vụ Hoàng gia và xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Aiko không có khả năng làm thay đổi chế độ quân chủ trong tương lai. Luật Hoàng gia năm 1947 quy định chỉ nam giới hoàng tộc mới được thừa kế ngai vàng. Hồi tháng 7, một đề xuất được đưa ra cho phép các thành viên nữ được kế thừa ngai vàng trong bối cảnh số lượng người trong Hoàng gia Nhật Bản ngày càng thu hẹp và khủng hoảng người thừa kế.

    Các cuộc khảo sát tại Nhật Bản liên tục cho thấy hơn 80% công chúng sẽ không phản đối việc có một Nữ hoàng. Tuy nhiên theo Giáo sư Murakami, việc để một thành viên nữ thừa kế ngai vàng chỉ là đề xuất, "quyền quyết định sẽ thuộc về các chính trị gia và họ không có hứng thú với việc thay đổi luật để một phụ nữ trở thành Nữ hoàng".

    "Một nhóm rất nhỏ đàn ông lớn tuổi, bảo thủ và có quyền lực sẽ không cho phép thay đổi, dù đó chính xác là điều hầu hết người Nhật muốn. Lý do tốt nhất họ có thể đưa ra để biện minh cho lập trường là giữ gìn truyền thống", Giáo sư Murakami nói.

    Hình ảnh

    Gia đình Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và Công chúa Aiko. Ảnh: JMPA

    Trong khi đó, Yoichi Shimada, một học giả phái bảo thủ giảng dạy tại Đại học tỉnh Fukui, nói rằng Thủ tướng Fumio Kishida đã thể hiện rõ sự phản đối của ông với việc Nhật Bản có Nữ hoàng. Chế độ quân chủ Nhật Bản sẽ né tránh điều rắc rối mà họ gọi là "ấn tượng Meghan Markle".

    "Kịch bản ác mộng với Hoàng gia và người dân Nhật Bản nói chung là Kei Komuro - người được ví như như Meghan Markle. Nữ diễn viên người Mỹ kết hôn với Hoàng tử Harry năm 2018 nhưng nhanh chóng rời Hoàng gia đã tạo ra sự náo động trong công chúng Anh, đặc biệt là khi cô cáo buộc Hoàng gia là những người phân biệt chủng tộc. Từng có những lo ngại Komuro sẽ gây ra sự náo loạn tương tự ở Nhật Bản. Cuối cùng, Hoàng gia đã tránh được tình huống xấu nhất nhưng rõ ràng họ đang rất cẩn thận và do dự khi làm hoặc nói bất cứ điều gì có thể gây tranh cãi và khiến họ một lần nữa trở thành mục tiêu của truyền thông", ông Shimada nói.

    "Tôi cũng không nghĩ Công chúa Aiko là người táo bạo trong các tuyên bố trước công chúng hoặc có hành động giống em họ Mako - người đấu tranh cho cuộc hôn nhân không được ủng hộ của mình. Điều này giải thích vì sao tuyên bố sinh nhật tuổi trưởng thành của Công chúa Aiko nhàm chán như vậy".


    Hình ảnh

    Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro - trong họp báo kết hôn hôm 26/10 ở Tokyo. Ảnh: AP

    Công chúa Aiko bước sang tuổi 20 ngày 1/12. Vì sinh nhật rơi vào thứ Tư, các nghi thức cho buổi lễ trưởng thành của Aiko được lùi lại vào Chủ nhật (5/12) để tránh làm gián đoạn việc học của cô tại Đại học Gakushuin ở Tokyo. Sau lễ trưởng thành, Aiko sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ Hoàng gia, lấp đi chỗ trống mà Mako - người từng thúc đẩy quan hệ hữu nghị quốc tế ở nhiều nước - để lại. Đây được cho là áp lực không nhỏ với công chúa 20 tuổi.

    Dù không được các nhà quan sát đánh giá nổi bật, Công chúa Aiko lại nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng Nhật Bản. Hôm sinh nhật Aiko, một nhóm người hâm mộ đã diễu hành khoảng 1,5 km từ công viên Hibiya đến khu Ginza, Tokyo để chúc mừng cô. Động thái này hoàn toàn trái ngược với cuộc biểu tình hồi đầu tháng 10 nhằm phản đối hôn nhân của Mako và Kei Komuro - người không thể giải quyết bê bối tài chính kéo dài suốt bốn năm của mẹ mình.

    Sơn Nam (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách