Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đeo tay giả né tiêm vaccine Covid
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đeo tay giả né tiêm vaccine Covid

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 03, 2021 12:44 pm

    Đeo tay giả né tiêm vaccine Covid-19

    12/3/21

    ITALYĐể có thẻ xanh vaccine mà không phải tiêm chủng, người đàn ông ở Biella đeo cánh tay giả hòng qua mặt nhân viên y tế nhưng bất thành.

    Người đàn ông 50 tuổi này tới một điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 ở thành phố Biella, vùng Piemonte, miền bắc Italy, vào tối 2/12. Ông này tuân thủ mọi quy trình thủ tục, được nhân viên y tế hỏi về tiền sử dị ứng rồi ký vào biên bản đồng ý tiêm trước mặt bác sĩ.

    Nhưng khi ông chìa cánh tay ra để tiêm, nhân viên y tế chạm vào và phát hiện dấu hiệu bất thường nên yêu cầu ông cởi áo để kiểm tra. Họ phát hiện đây là cánh tay giả phủ silicone và có màu da y như thật.

    Nhân viên y tế quyết định báo cảnh sát. Người đàn ông cho hay động cơ của mình là để có được thẻ xanh vaccine mà không phải tiêm chủng. Giới chức vùng Piemonte cho biết sẽ truy tố hình sự ông này.

    Albert Cirio, người đứng đầu vùng Piedmont, chỉ trích hành vi của người đàn ông là "lố bịch" và "không thể chấp nhận được trước toàn bộ mất mát của cộng đồng chúng ta, trong đó có tính mạng con người, thiệt hại kinh tế và xã hội".
    Vụ sử dụng tay giả né tiêm vaccine xảy ra trước khi quy định siết hạn chế người chưa tiêm chủng tại Italy có hiệu lực từ ngày 6/12.

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế Italy chuẩn bị một mũi vaccine Covid-19 tại thị trấn Fasano ngày 13/4. Ảnh: Reuters.

    Italy từ tháng 8 áp dụng quy định xuất trình thẻ xanh, chứng minh một người đã được tiêm vaccine, mới khỏi Covid-19 hoặc xét nghiêm âm tính với nCoV để được vào dùng bữa trong nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát và tham dự các sự kiện thể thao.

    Tuy nhiên, kể từ ngày 6/12, chỉ những người có "siêu thẻ xanh", cấp cho những người đã tiêm vaccine hoặc mới khỏi Covid-19, mới được thực hiện những hoạt động trên.

    Quyết định siết hạn chế được đưa ra sau đợt bùng phát Covid-19 mới khiến các cuộc biểu tình quy mô nhỏ nổ ra ở nhiều thành phố trên khắp Italy vào cuối tuần, trong bối cảnh biến chủng Omicron xuất hiện và gây lo ngại.

    Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên hứng chịu sóng Covid-19 vào đầu năm 2020, song tình hình tại đây đang tốt hơn nhiều nước láng giềng. Italy ngày 3/12 ghi nhận khoảng 16.800 ca nhiễm mới và 72 ca tử vong.

    Gần 85% dân số Italy đủ điều kiện đã tiêm đủ liệu trình vaccine Covid-19, tất cả người trưởng thành được đăng ký tiêm mũi tăng cường từ tuần này.

    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách