Mỹ:Cứ 44 trẻ có 1 trẻ mắc chứng tự kỷ
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 9:34 am
Cứ 44 trẻ em Mỹ có 1 trẻ mắc chứng tự kỷ
12/4/21
WASHINGTON, DC (NV) – Cứ 44 trẻ 8 tuổi thì có một trẻ bị mắc chứng tự kỷ ở Mỹ, theo nghiên cứu được Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) công bố vào hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Hai.
Nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2018 trên 11 tiểu bang, trong khi vào năm 2016 tỉ lệ tự kỷ là một trên 54 trẻ, theo hãng thông tấn AP.

Trẻ tự kỷ ở Mỹ gia tăng trong vài năm gần đây. (Hình minh họa: Guillermo Arias/AFP via Getty Images)
Số lượng trẻ tự kỷ ở Mỹ gia tăng trong vài năm gần đây, nhưng các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là vì ngày nay nhiều người nhận thức được chứng tự kỷ hơn và dịch vụ điều trị tình trạng này ngày càng rộng rãi nên ghi nhận được nhiều ca tự kỷ hơn trong quá khứ, chứ chưa hẳn là do số trẻ tự kỷ gia tăng.
Theo CDC, vào năm 2018 trẻ em 4 tuổi có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao hơn 50% so với năm 2014.
“Việc phát hiện tự kỷ sớm giúp những đứa trẻ tiếp cận điều trị và cải thiện tình trạng kịp thời,” theo CDC.
Trong số các tiểu bang tham gia nghiên cứu, một số tiểu bang có nhiều khu dân cư đô thị hơn nên tỉ lệ tự kỷ có xu hướng cao hơn. Tuy nhiên, tỉ lệ này chỉ là ước tính và không nhất thiết phản ảnh toàn bộ tình hình của Mỹ.
Tỉ lệ mắc chứng tự kỷ rất khác nhau, ví dụ như trong khi ở California là 1/26 thì ở Missouri chỉ có 1/60.
Ở Maryland và Minnesota, trẻ em gốc Phi Châu có tỉ lệ tự kỷ cao hơn, trong khi dữ liệu của liên bang lại cho thấy tỉ lệ trẻ em da trắng mắc chứng tự kỷ cao hơn.
Ở Utah, trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp bị tự kỷ nhiều hơn so với trẻ em từ các gia đình khá giả, đảo ngược xu hướng lâu nay. (MPL) [qd]
12/4/21
WASHINGTON, DC (NV) – Cứ 44 trẻ 8 tuổi thì có một trẻ bị mắc chứng tự kỷ ở Mỹ, theo nghiên cứu được Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) công bố vào hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Hai.
Nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2018 trên 11 tiểu bang, trong khi vào năm 2016 tỉ lệ tự kỷ là một trên 54 trẻ, theo hãng thông tấn AP.

Trẻ tự kỷ ở Mỹ gia tăng trong vài năm gần đây. (Hình minh họa: Guillermo Arias/AFP via Getty Images)
Số lượng trẻ tự kỷ ở Mỹ gia tăng trong vài năm gần đây, nhưng các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là vì ngày nay nhiều người nhận thức được chứng tự kỷ hơn và dịch vụ điều trị tình trạng này ngày càng rộng rãi nên ghi nhận được nhiều ca tự kỷ hơn trong quá khứ, chứ chưa hẳn là do số trẻ tự kỷ gia tăng.
Theo CDC, vào năm 2018 trẻ em 4 tuổi có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao hơn 50% so với năm 2014.
“Việc phát hiện tự kỷ sớm giúp những đứa trẻ tiếp cận điều trị và cải thiện tình trạng kịp thời,” theo CDC.
Trong số các tiểu bang tham gia nghiên cứu, một số tiểu bang có nhiều khu dân cư đô thị hơn nên tỉ lệ tự kỷ có xu hướng cao hơn. Tuy nhiên, tỉ lệ này chỉ là ước tính và không nhất thiết phản ảnh toàn bộ tình hình của Mỹ.
Tỉ lệ mắc chứng tự kỷ rất khác nhau, ví dụ như trong khi ở California là 1/26 thì ở Missouri chỉ có 1/60.
Ở Maryland và Minnesota, trẻ em gốc Phi Châu có tỉ lệ tự kỷ cao hơn, trong khi dữ liệu của liên bang lại cho thấy tỉ lệ trẻ em da trắng mắc chứng tự kỷ cao hơn.
Ở Utah, trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp bị tự kỷ nhiều hơn so với trẻ em từ các gia đình khá giả, đảo ngược xu hướng lâu nay. (MPL) [qd]