Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Gần 13 triệu người Mỹ không mua hoặc tạm ngừng đơn thuốc do giá cao
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Gần 13 triệu người Mỹ không mua hoặc tạm ngừng đơn thuốc do giá cao

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 8:46 pm

    Gần 13 triệu người Mỹ không mua hoặc tạm ngừng đơn thuốc do giá cao

    12/4/21

    WASHINGTON, DC (NV) – Một nghiên cứu mới cho thấy mỗi năm có gần 13 triệu người dân Mỹ, ở độ tuổi trưởng thành, tạm ngừng hoặc không mua các loại thuốc men cần thiết được kê đơn do chi phí cao, theo bản tin hãng thông tấn UPI hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Hai.

    Theo một khảo sát gia đình Mỹ, trong năm 2018 và 2019, số người không mua được thuốc men cần thiết mỗi năm do giá cả đắt đỏ bao gồm hơn 2.3 triệu người thụ hưởng Medicare và 3.8 triệu người có bảo hiểm tư nhân đang trong độ tuổi lao động.

    Hình ảnh

    Bên trong một tiệm bán thuốc ở Miami, Florida. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

    Bà Katherine Hempstead, một cố vấn chính sách cao cấp tại tổ chức Robert Wood Johnson Foundation, cho biết: “Việc hàng triệu người không sử dụng các loại thuốc được kê đơn cần thiết vì họ không có đủ tiền là một hiện trạng đau lòng.”

    Trong buổi họp báo tại Urban Institute, tổ chức khởi xướng và công bố nghiên cứu này, bà Hempstead khẳng định: “Trong quá trình phục hồi sau COVID-19 và nỗ lực xây dựng xã hội công bình hơn, việc bảo đảm các loại thuốc kê đơn có chi phí hợp lý phải là ưu tiên khi lập chính sách.”


    Cuộc khảo sát cũng thấy rằng 25% số người thụ hưởng Medicare và 5% số người trưởng thành có bảo hiểm tư nhân phải chi thêm ngoài bảo hiểm hơn 1% tổng lợi tức gia đình để mua thuốc kê đơn.

    Hơn 3% số người thụ hưởng Medicare và gần 7% số người thụ hưởng nhưng không mua được thuốc theo nhu cầu phải chi thêm ngoài bảo hiểm hơn 10% tổng thu nhập gia đình để mua thuốc kê đơn.


    Khoảng 1 trong 10 người trưởng thành không có bảo hiểm suốt cả năm hoặc một vài tháng trong năm không thể mua được thuốc theo nhu cầu, so với con số 4.9% đối với người thụ hưởng Medicare, 3% đối với người có bảo hiểm tư nhân và 5.6% đối với người chưa tới tuổi để có Medicaid.

    Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ, người có thu nhập thấp và những người có nhiều bệnh mãn tính chiếm phần lớn số trường hợp không mua được thuốc theo nhu cầu.

    Ông Michael Karpman, một phụ tá nghiên cứu cao cấp tại Urban Institute, cho biết: “Các chính sách giảm giá dược phẩm, giới hạn chi phí ngoài bảo hiểm và mở rộng phạm vi của bảo hiểm y tế có thể giúp nhiều người dân mua được thuốc kê đơn mà họ hiện đang không có khả năng chi trả.” (V.Giang) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 143 khách