Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
BTS kiếm 33,3 triệu USD sau bốn đêm diễn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    BTS kiếm 33,3 triệu USD sau bốn đêm diễn

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 10:58 pm







    MỸ- Nhóm nhạc Hàn BTS thu 33,3 triệu USD (760 tỷ đồng) từ bốn đêm diễn, bán hơn 200.000 vé và doanh thu cao thứ sáu lịch sử Billboard Boxscore.

    Chuỗi concert Permission to dance on stage diễn ra từ ngày 27/11 đến 2/12, tại sân vận động SoFi ở Inglewood, California. Sự kiện đánh dấu lần đầu BTS trở lại sân khấu trực tiếp từ khi Covid-19 bùng phát. Sau bốn đêm, bảy chàng trai Hàn Quốc thu về 33,3 triệu USD (39,4 tỷ won, tương đương 760 tỷ đồng), với 214.000 vé bán ra.

    Trang chủ Billboard cho biết hòa nhạc của BTS tại SoFi có lượng tương tác "khủng", tổng doanh thu cao nhất từ khi các điểm biểu diễn trực tiếp mở cửa trở lại đầu năm nay. Ban tổ chức cũng ghi nhận thành tích bán vé tại một địa điểm cao nhất trong gần 10 qua. Trước đó hồi 2012, ca sĩ Roger Waters thu 38 triệu USD cho chín đêm nhạc ở Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina.

    Chuỗi concert BTS cũng giành Billboard Boxscore lớn nhất lịch sử California và đứng thứ hai ở Bắc Mỹ từ trước tới nay, chỉ sau 10 đêm nhạc của Bruce Springstee tại sân vận động Giant, ở New Jersey năm 2003 (38,7 triệu USD).

    "BTS đạt doanh thu tốt thứ sáu lịch sử Billboard Boxscore", trang Billboard viết. Điểm Boxscore được tính trên tổng chương trình hòa nhạc tại một điểm duy nhất của chuyến lưu diễn (hoặc một chặng của tour diễn).

    Tại sân khấu ở SoFi, BTS được cho là khác biệt với các nghệ sĩ tên tuổi khác vì phần lớn trình diễn tiếng Hàn, ngoại trừ hit Dynamite (2020) và Butter (2021). Billboard nhận định họ làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ không nói tiếng Anh đầu tiên thu về hơn 20 triệu USD trong một tour. Trước đó, ca sĩ Luis Miguel sở hữu Boxscore nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất, với 19,3 triệu USD từ 30 đêm diễn tại Mexico City’s Auditorio Nacional năm 2006.

    Bên cạnh hit tiếng Hàn, những bản thu âm tiếng Anh gần đây phần nào giúp BTS thắng lợi ở sâu khấu SoFi, nhất là khi người hâm mộ chưa được xem thần tượng diễn trực tiếp suốt hai năm qua.

    Hình ảnh
    Sân vận động SoFi phủ kín khán giả trong bốn đêm diễn của BTS. Ảnh: BigHit

    Thành tích trên nối dài thời hoàng kim của BTS, ghi đậm dấu ấn thị trường âm nhạc quốc tế. Trước khi Covid-19 hoành hành, giai đoạn 2018-2019, nhóm đã thực hiện chuỗi nhạc toàn cầu Love Yourself: Speak Yourself, thu về 121,9 triệu USD và bán được 1,05 triệu vé trong 23 buổi diễn ở Bắc và Nam Mỹ, châu Âu lẫn châu Á.

    Bên cạnh thành công với các đêm diễn trực tiếp, nhóm còn được xướng tên ở nhiều sự kiện trao giải danh giá. Sáng 24/11 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ livestream công bố danh sách đề cử Grammy 2022. BTS lần thứ hai có tên trong danh sách đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn pop cặp/nhóm xuất sắc" nhờ bản hit Butter.

    Tại lễ trao giải American Music Awards (AMAs) 2021 hôm 22/11, BTS vượt hàng loạt tên tuổi đình đám như Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, The Weeknd để nhận giải "Nghệ sĩ của năm" - hạng mục quan trọng nhất. Ngoài ra, bảy thành viên Hàn cũng thắng giải "Nhóm pop được yêu thích" và "Ca khúc pop được yêu thích" cho bản hit Butter.

    Hình ảnh
    Các thành viên trên thảm đỏ American Music Awards 2021 ngày 22/11.

    BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013, được truyền thông nhận định là "gà đẻ trứng vàng" của công ty HYBE (tiền thân là BigHit). Nhóm có bảy thành viên độ tuổi từ 24 đến 29, gồm: J-Hope (Jung Ho Seok), Jin (Kim Seok Jin), Rap Monster (Kim Nam Joon), V (Kim Tae Hyung), Suga (Min Yoon Gi), Jungkook và Park Jimin.

    Hôm 2/9, BTS được vinh danh ở Đại sảnh Danh vọng (Hall of Fame) của Guinness World Records với 23 kỷ lục: Nhóm K-Pop đầu tiên đứng nhất bảng xếp hạng album của Mỹ (thiết lập kỷ lục ngày 2/6/2018), nhóm K-Pop có thu nhập hàng năm cao nhất - 50 triệu USD (ngày 1/6/2020), buổi hòa nhạc trực tuyến tổ chức trên nền tảng đặc biệt có nhiều người xem nhất - 756.000 người (14/6/2020), đứng nhất Social 50 của Billboard nhiều tuần nhất - 189 tuần (1/8/2020), đoạt nhiều Daesang nhất tại Mnet Asian Music Awards (13 giải, ngày 6/12/2020)...


    Thanh An
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách