Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Công chúa Aiko đội vương miện mượn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Công chúa Aiko đội vương miện mượn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 7:43 am

    Công chúa Aiko đội vương miện mượn của cô trong lễ trưởng thành

    12/5/21

    Công chúa Aiko đầu đội vương miện, tươi cười bước ra chào người dân và báo chí, sau khi hoàn thành các nghi lễ trưởng thành diễn ra sáng nay, bốn ngày sau sinh nhật tuổi 20.

    Công chúa Aiko mặc bộ lễ phục màu trắng, đeo huân chương và vương miện mượn từ cô ruột - cựu Công chúa Sayako, em gái Nhật Hoàng - bước ra bên ngoài chào báo chí và người dân. Khi phóng viên gửi lời chúc mừng, Công chúa Aiko liên tục gật đầu, mỉm cười và nói "Cảm ơn nhiều".


    Hình ảnh


    Công chúa Aiko mặc lễ phục, đeo huân chương và vương miện trong lễ trưởng thành. Ảnh: FNN

    Buổi lễ trưởng thành của Công chúa Aiko - con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - diễn ra tại Hoàng cung hôm 5/12. Vào buổi sáng, Công chúa Aiko đã đến thăm thánh địa Hoàng gia, nơi thờ cúng tổ tiên và các vị thần Nhật Bản để cầu nguyện. Công chúa cũng sẽ được cha - Nhật hoàng Naruhito - trao Huân chương vương miện (Hokansho) cao quý dành cho nữ thành viên Hoàng gia.

    Trong buổi lễ trưởng thành, Công chúa Aiko cho biết: "Là một thành viên trưởng thành của gia đình Hoàng gia, tôi sẽ đảm nhận mọi nhiệm vụ và giúp đỡ Nhật hoàng nhiều nhất có thể".

    Buổi chiều, công chúa Aiko cũng sẽ mặc lễ phục, đầu đội vương miện, đến thăm và làm lễ với ông bà nội - cựu Nhật hoàng Akihito và Thái hậu Michiko - tại Dinh thự Hoàng gia Takanawa ở Tokyo. Sau đó, Công chúa Aiko sẽ nhận những lời chúc từ Thủ tướng Fumio Kishida và các thành viên Hoàng gia khác như gia đình Thái tử Fumihito.


    Trước lễ trưởng thành của Công chúa Aiko, Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia giải thích rằng "vương miện là cần thiết cho thành viên nữ để đội khi diễn ra các nghi lễ", tuy nhiên trong bối cảnh dịch bênh, Công chúa Aiko quyết định không làm vương miện mới để chia sẻ khó khăn với người dân. Các bữa tiệc ăn uống dành cho sự kiện trưởng thành của Công chúa Aiko cũng bị hủy do đại dịch.

    Là con duy nhất của Nhật hoàng nhưng Công chúa Aiko không thể kế thừa ngai vàng do Luật Hoàng gia năm 1947 quy định chỉ nam giới hoàng tộc mới được thừa kế ngai vàng

    Hình ảnh

    Công chúa Aiko trước cổng Hoàng cung ở Tokyo sáng 5/12. Ảnh: FNN

    Công chúa Aiko hiện theo học ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin. Cô cũng tham gia các khóa học bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, cũng như các môn thể thao và khoa học sức khỏe. Sau khi làm lễ trưởng thành, Công chúa Aiko sẽ thực hiện các nghĩa vụ của một thành viên trưởng thành trong gia đình Hoàng gia.

    Lễ trưởng thành của Công chúa Aiko diễn ra trong bối cảnh cựu Công chúa Mako - con gái Thái tử Fumihito (em trai Nhật hoàng Naruhito) - vừa rời Hoàng gia khi kết hôn với thường dân. Aiko sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ Hoàng gia, lấp đi chỗ trống mà Mako - người từng thúc đẩy quan hệ hữu nghị quốc tế ở nhiều nước - để lại. Đây được cho là áp lực không nhỏ với công chúa 20 tuổi.

    Sơn Nam (Theo Nippon, FNN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Công chúa Aiko đội vương miện mượn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 7:44 am

    Công chúa Aiko chào báo chí sau khi hoàn thành các nghi lễ trưởng thành


    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 125 khách