Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tương lai của Công chúa Aiko
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tương lai của Công chúa Aiko

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 06, 2021 10:50 am

    Tương lai của Công chúa Nhật Bản Aiko

    Mai An Thứ hai, 6/12/2021

    Không thể nối ngôi cha vì là nữ giới, Công chúa Aiko có thể đối mặt tương lai trở thành thường dân giống Công chúa Mako nếu luật pháp Nhật Bản không có sự thay đổi.


    Ngày 1/12 vừa qua, Công chúa Nhật Bản Aiko, con gái duy nhất của Hoàng đế Naruhito và Hoàng hậu Masako, chính thức bước sang tuổi 20. Cô đang theo học ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin ở Tokyo.

    Theo Nippon.com, Aiko sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào tháng 3/2022 để nói về việc chính thức bước vào tuổi trưởng thành. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô bắt đầu phải thực hiện các nghĩa vụ chính thức với tư cách là một thành viên trưởng thành của hoàng gia Nhật Bản.


    Hình ảnh

    Công chúa Aiko chính thức bước vào tuổi trưởng thành. Ảnh: AFP.

    Theo Luật Hoàng gia năm 1947, quyền thừa kế ngôi vị chỉ dành cho nam giới, theo họ cha. Như vậy, Công chúa Aiko sẽ không thể kế vị cha mình. Ngoài ra, những thành viên nữ hoàng tộc sẽ buộc phải từ bỏ tước vị nếu kết hôn với thường dân.

    Tháng 10 vừa qua, Công chúa Mako, con gái lớn của Thái tử Fumihito, em họ hơn tuổi của Aiko, kết hôn với thường dân Kei Komuro sau 4 năm kể từ khi tuyên bố đính hôn và chính thức mất tước vị.

    Giống Mako, số phận của Công chúa Aiko rất có thể là rời hoàng gia nếu cô cũng làm vậy.


    Hình ảnh

    Aiko không thể nối ngôi cha vì là nữ giới. Ảnh: AP.


    Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, số lượng thành viên hoàng gia đã giảm mạnh từ 67 xuống còn 17, và chỉ còn 3 người thừa kế nam giới: Thái tử Fumihito (55 tuổi), Hoàng tử Hisahito (15 tuổi) - con trai của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko - và cuối cùng là Hoàng tử Hitachi (85 tuổi), theo Bloomberg.

    Vì vậy, tuổi 20 của Aiko còn đóng vai trò như lời nhắc nhở về vấn đề hoàng gia Nhật Bản đang phải đối mặt: số lượng thành viên ngày càng bị thu hẹp.

    "Các thành viên nữ trong gia đình hoàng gia được kỳ vọng sẽ tiếp tục dịu dàng, nữ tính và đoan trang, hỗ trợ những thành viên nam khác và quốc gia. Họ vẫn được mong đợi bước tiếp con đường truyền thống của một người vợ, người mẹ", Kumiko Nemoto, giáo sư xã hội học tại Đại học Ngoại ngữ Kyoto, nói.

    Trừ khi luật pháp Nhật Bản có sự thay đổi mạnh mẽ, cho phép thành viên nữ hoàng gia được kế vị hoặc cho phép họ duy trì tước vị sau khi kết hôn với thường dân, nếu không, số phận của Aiko đã được an bài.

    “Nếu Nhật Bản trở nên bình đẳng hơn về giới tính, quan điểm và kỳ vọng của công chúng đối với hoàng gia Nhật Bản sẽ thay đổi theo hướng dân chủ hơn", giáo sư Nemoto nhận định.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách