Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hôn nhân 42 năm của sao 'Đường Bá Hổ điểm Thu Hương'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hôn nhân 42 năm của sao 'Đường Bá Hổ điểm Thu Hương'

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 06, 2021 3:58 pm

    Hôn nhân 42 năm của sao 'Đường Bá Hổ điểm Thu Hương'

    12/6/21

    Tài tử Hong Kong Trần Bách Tường nhiều lần phá sản nhưng vợ ông không một lời trách móc.

    Nam nghệ sĩ đón sinh nhật 71 tuổi bên vợ - diễn viên Hoàng Hạnh Tú, hôm 3/12. Theo HK01, vợ chồng sống trong căn hộ Duplex ở khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Hong Kong, diện tích 371 mét vuông. Họ gắn bó như hình với bóng, luôn đi cùng nhau trong các buổi tụ tập bạn bè.

    Hình ảnh


    Trần Bách Tường đón sinh nhật bên vợ, họ kết hôn năm 1979. Ảnh: Weibo/Huang Xingxiu

    Cả hai không phải lo lắng về kinh tế, sau nhiều thất bại. Thập niên 1970, Trần Bách Tường dồn hết tiền kiếm được từ ca hát, đóng phim để đầu tư kinh doanh xưởng may mặc nhưng vì thiếu kinh nghiệm quản lý cùng nhiều lý do, công ty phá sản. Bốn năm sau đó, ông lăn lộn giải phóng hàng triệu sản phẩm quần áo tồn kho, vớt vát tài sản.

    Trần Bách Tường tay trắng trở lại công việc ca hát, đóng phim, làm MC. Kiếm được nhiều tiền nhưng ông lao vào cá cược đua ngựa, lại phá sản. Năm 2000, diễn viên chi 10 triệu HKD (gần 1,3 triệu USD) mở công ty giải trí song cũng thua lỗ, lại lâm cảnh nợ nần. Bảy năm sau, Trần Bách Tường bị lừa mang tiền đầu tư vào một công ty làm ăn phi pháp ở Trung Quốc đại lục, tổn thất 40 triệu HKD.


    Theo Mpweekly, vợ chồng từng có giai đoạn khốn đốn. Vì áp lực kinh tế, Hoàng Hạnh Tú đóng phim liên miên, bỏ qua các dấu hiệu cơ thể bất ổn. Khi quay phim đầu thập niên 1980, bà thường đau bụng nhưng không đi khám vì sợ gián đoạn công việc của cả đoàn phim. Hai tháng sau, bà mới biết bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phúc mạc dẫn đến có mủ trong buồng trứng. Bà phải phẫu thuật cắt tử cung bán phần, không thể mang thai. Tiếp đó, Hoàng Hạnh Tú lại phải phẫu thuật vì có khối u, bà từng gầy sọp, còn 36 kg.

    Hình ảnh

    Trần Bách Tường và Hoàng Hạnh Tú thời trẻ. Hạnh Tú từng là diễn viên tài sắc của TVB, đóng chính trong "Giang hồ thập ác", "Sở Lưu Hương", "Anh hùng xuất thiếu niên", "Thập tam muội", "Nguyễn Linh Ngọc"... Ảnh: HK01

    Sau phẫu thuật, Hoàng Hạnh Tú trở lại làm việc, bà nói trên Mpweekly: "Trước kia tôi không quá coi trọng tiền bạc nhưng sau các cơn đau ốm, tôi hiểu không thể hít không khí mà sống, tiền rất quan trọng". Nhưng vì sức khỏe yếu, từng ngất trên trường quay, Hoàng Hạnh Tú thôi đóng phim theo đề nghị của chồng.

    Nam diễn viên chăm chút vợ, động viên bà tĩnh dưỡng, tăng cường thể lực. Ông cũng gạt đi khi vợ nói muốn tìm cách có con, không muốn bà lo nghĩ chuyện con cái. Tài tử tự dặn bản thân chung thủy, tránh để vợ buồn. 42 năm qua, Trần Bách Tường không vướng tin đồn tình ái nào, trái ngược hình tượng háo sắc của ông trên màn ảnh.

    Hình ảnh

    Vợ chồng Trần Bách Tường du lịch năm 2019. Trước dịch, họ thường ra nước ngoài trượt tuyết, dạo biển. Ảnh: Weibo/Huang Xingxiu

    Hoàng Hạnh Tú cũng dịu dàng với chồng. Theo HK01, mỗi khi Trần Bách Tường kinh doanh thất bại, bà không trách móc, đay nghiến. Đôi nghệ sĩ coi nhau là người quan trọng nhất cuộc đời, cần được sẻ chia, chăm sóc. Trần Bách Tường từng gọi vợ là "nàng tiên" của đời ông. Hoàng Hạnh Tú hạnh phúc dù chặng đường nhiều thăng trầm. Dịp kỷ niệm 40 năm kết hôn, bà viết trên trang cá nhân: "40 năm không phải quãng đời ngắn. Biết ơn vì có anh đồng hành".

    Nghinh Xuân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 105 khách