Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tử hình 20 sinh viên tra tấn bạn đến chết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tử hình 20 sinh viên tra tấn bạn đến chết

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 08, 2021 3:09 am

    Bangladesh tuyên tử hình 20 sinh viên tra tấn bạn đến chết

    12/8/21

    Tòa án Bangladesh kết án tử hình 20 sinh viên với tội danh đánh đập đến chết một bạn học đăng bài chỉ trích Thủ tướng Sheikh Hasina năm 2019.

    20 sinh viên Đại học Bách khoa Bangladesh, tuổi từ 20 tới 22, hôm nay bị tòa án Dhaka tuyên mức án cao nhất sau khi đánh đập đến chết Abrar Fahad, 21 tuổi, trong ký túc xá đại học năm 2019.

    5 bị cáo khác tham gia vụ tấn công bị tuyên án tù chung thân. Luật sư đại diện cho các bị cáo tuyên bố sẽ kháng án, trong khi Barkat Ullah, bố của nạn nhân, bày tỏ sự hài lòng với phán quyết. "Tôi hy vọng hình phạt sớm được thi hành", ông nói với phóng viên ngoài tòa án.

    Hình ảnh


    Cảnh sát Bangladesh áp giải một trong số 20 bị cáo bị kết án tử hình rời khỏi tòa án ở Dhaka hôm nay. Ảnh: AFP

    25 người dùng gậy bóng chày và vật tày đánh đập, tra tấn Fahad suốt 6 giờ sau khi sinh viên này đăng bài đăng trên Facebook, chỉ trích Thủ tướng Sheikh Hasina ký thỏa thuận với Ấn Độ chia sẻ nguồn nước từ con sông nằm giữa biên giới hai quốc gia.

    Những kẻ tấn công Fahad đều là thành viên BCL, đoàn thanh niên thuộc đảng cầm quyền Awami League. Camera an ninh đã ghi được hình ảnh Fahad đi vào ký túc xá cùng với một số thành viên BCL. 6 tiếng sau, các sinh viên khiêng xác Fahad ra ngoài và bỏ dưới đất.

    BCL gây chú ý sau khi một số thành viên bị cáo buộc giết người, hành hung và tống tiền. Năm 2018, các thành viên BCL bị cáo buộc sử dụng bạo lực chống lại một cuộc biểu tình lớn của sinh viên phản đối chính phủ.

    Bangladesh thi hành án tử hình bằng hình thức treo cổ, di sản từ thời thuộc địa Anh. Hồi tháng 8, tòa án nước này tuyên tử hình 6 phần tử Hồi giáo cực đoan với tội danh giết hại dã man hai nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính.

    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 125 khách