WI:Nạn trộm xe hơi tăng vọt, Hyundai, Kia bị dọa kiện
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 12 12, 2021 9:50 am
Nạn trộm xe hơi tăng vọt, Milwaukee đổ lỗi và dọa kiện Hyundai, Kia
12/12/21
MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Cảnh sát Milwaukee, Wisconsin, cho hay nạn trộm cắp xe hơi tăng vọt ở thành phố này trong dịch COVID-19 – và ai có xe Hyundai hoặc Kia thì rất nguy hiểm, theo tạp chí Car and Driver hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Hai.
Thực vậy, cứ ba chiếc bị trộm ở Milwaukee trong sáu tháng đầu năm 2021 thì có hai chiếc của hai hãng xe Nam Hàn. Giới chức thành phố vừa hối thúc Hyundai và Kia giải quyết “nhược điểm” này, vừa dọa sẽ kiện.

Gần 10,000 vụ trộm xe hơi xảy ra ở Milwaukee, Wisconsin, từ đầu năm 2021 đến nay. (Hình minh họa: Miami Beach Police Department)
Theo cảnh sát và đài WISN-12, trong khi số vụ trộm xe hơi tổng cộng từ đầu năm đến nay ở Milwaukee tăng gần gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, số xe hơi Hyundai và Kia bị trộm tăng 25 lần chỉ trong sáu tháng đầu năm.
Cảnh sát Milwaukee báo cáo gần 10,000 vụ trộm xe hơi từ đầu năm đến nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 4,509 vụ và năm 2019 chỉ có 3,487 vụ.
Mỗi khi bọn trộm chui vô xe và nổ máy thành công mà không cần chìa khóa, đó thường là xe đời cũ, không có thiết bị chống trộm, và khởi động bằng kiểu bình thường mà dễ dàng “lách được.”
Tuy nhiên, đời xe dường như không phải là yếu tố chính ở Milwaukee, vì cảnh sát cho hay bọn trộm – nhiều người còn nhỏ tuổi – đang nhắm xe Hyundai và Kia đời mới hơn hoặc mới toanh.
Báo Milwaukee Journal Sentinel dẫn lời một chủ tiệm sửa xe giải thích rằng “kẻ trộm xe Kia biết cách đập bể cửa kính phía sau mà không làm chuông báo động réo lên, mở cửa, nhanh chóng tháo cần tay lái (steering column), rồi dùng tuôc-nơ-vit hoặc cổng USB nổ máy và lái đi.”
Nghị viên thành phố đang đổ lỗi cho Hyundai và Kia vì không gắn thiết bị chống trộm cho xe, như khóa động cơ bằng mật mã.
Nghị Viên Alderman Khalif Rainey cho rằng hai hãng xe Nam Hàn “chịu trách nhiệm trực tiếp” cho nạn trộm xe hơi đang gia tăng và “đã đến lúc phải giải quyết vấn nạn mà họ gây ra.” Trong thư gửi riêng cho Hyundai và Kia, ông Rainey cáo buộc xe của hai hãng này “chỉ cần dùng dây cáp USB là trộm được.”
Thành phố “tiết lộ đang cân nhắc kiện Kia và Hyundai theo luật chống xâm phạm quyền công cộng,” đài WISN-12 đưa tin. Chưa có đơn kiện nào được nộp. Hồi Tháng Sáu, phát ngôn viên của Hyundai và Kia cho hay hai hãng này sẽ điều tra và hợp tác với cảnh sát.
Hiện tại, cảnh sát Milwaukee đang phát ổ khóa tay lái chống trộm cho người có xe Hyundai và Kia nào không gắn thiết bị chống trộm khóa mã động cơ (engine immobilizer). Hyundai cho hay họ đang giao thẳng ổ khóa này cho Sở Cảnh Sát Milwaukee.
Phát ngôn viên Hyundai và Kia cho tạp chí Car and Driver biết xe Hyundai mới nào bây giờ cũng gắn sẵn thiết bị chống trộm khóa mã động cơ, và toàn bộ xe Kia đời 2022 cũng gắn sẵn thiết bị này
Tất nhiên, không chỉ có Milwaukee cũng như không chỉ có xe Hyundai hay Kia. Số lượng xe bị trộm khắp nước Mỹ năm 2020 nhiều nhất trong 10 năm qua, theo Văn Phòng Chống Tội Ác Bảo Hiểm Quốc Gia (NICB), nguồn dữ liệu chính về số vụ trộm cắp xe hơi được báo cáo cho công ty bảo hiểm.
Theo đó, trong năm 2020 tổng cộng có 880,595 vụ được báo cáo mất trộm, tăng 11% so với năm 2019. Nạn trộm cắp xe hơi được báo cáo gia tăng ở 41 tiểu bang. Đáng chú ý, không có chiếc Hyundai hay Kia nào nằm trong danh sách 10 kiểu xe bị trộm nhiều nhất năm 2020 của NICB. (Th.Long) [qd]
12/12/21
MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Cảnh sát Milwaukee, Wisconsin, cho hay nạn trộm cắp xe hơi tăng vọt ở thành phố này trong dịch COVID-19 – và ai có xe Hyundai hoặc Kia thì rất nguy hiểm, theo tạp chí Car and Driver hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Hai.
Thực vậy, cứ ba chiếc bị trộm ở Milwaukee trong sáu tháng đầu năm 2021 thì có hai chiếc của hai hãng xe Nam Hàn. Giới chức thành phố vừa hối thúc Hyundai và Kia giải quyết “nhược điểm” này, vừa dọa sẽ kiện.

Gần 10,000 vụ trộm xe hơi xảy ra ở Milwaukee, Wisconsin, từ đầu năm 2021 đến nay. (Hình minh họa: Miami Beach Police Department)
Theo cảnh sát và đài WISN-12, trong khi số vụ trộm xe hơi tổng cộng từ đầu năm đến nay ở Milwaukee tăng gần gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, số xe hơi Hyundai và Kia bị trộm tăng 25 lần chỉ trong sáu tháng đầu năm.
Cảnh sát Milwaukee báo cáo gần 10,000 vụ trộm xe hơi từ đầu năm đến nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 4,509 vụ và năm 2019 chỉ có 3,487 vụ.
Mỗi khi bọn trộm chui vô xe và nổ máy thành công mà không cần chìa khóa, đó thường là xe đời cũ, không có thiết bị chống trộm, và khởi động bằng kiểu bình thường mà dễ dàng “lách được.”
Tuy nhiên, đời xe dường như không phải là yếu tố chính ở Milwaukee, vì cảnh sát cho hay bọn trộm – nhiều người còn nhỏ tuổi – đang nhắm xe Hyundai và Kia đời mới hơn hoặc mới toanh.
Báo Milwaukee Journal Sentinel dẫn lời một chủ tiệm sửa xe giải thích rằng “kẻ trộm xe Kia biết cách đập bể cửa kính phía sau mà không làm chuông báo động réo lên, mở cửa, nhanh chóng tháo cần tay lái (steering column), rồi dùng tuôc-nơ-vit hoặc cổng USB nổ máy và lái đi.”
Nghị viên thành phố đang đổ lỗi cho Hyundai và Kia vì không gắn thiết bị chống trộm cho xe, như khóa động cơ bằng mật mã.
Nghị Viên Alderman Khalif Rainey cho rằng hai hãng xe Nam Hàn “chịu trách nhiệm trực tiếp” cho nạn trộm xe hơi đang gia tăng và “đã đến lúc phải giải quyết vấn nạn mà họ gây ra.” Trong thư gửi riêng cho Hyundai và Kia, ông Rainey cáo buộc xe của hai hãng này “chỉ cần dùng dây cáp USB là trộm được.”
Thành phố “tiết lộ đang cân nhắc kiện Kia và Hyundai theo luật chống xâm phạm quyền công cộng,” đài WISN-12 đưa tin. Chưa có đơn kiện nào được nộp. Hồi Tháng Sáu, phát ngôn viên của Hyundai và Kia cho hay hai hãng này sẽ điều tra và hợp tác với cảnh sát.
Hiện tại, cảnh sát Milwaukee đang phát ổ khóa tay lái chống trộm cho người có xe Hyundai và Kia nào không gắn thiết bị chống trộm khóa mã động cơ (engine immobilizer). Hyundai cho hay họ đang giao thẳng ổ khóa này cho Sở Cảnh Sát Milwaukee.
Phát ngôn viên Hyundai và Kia cho tạp chí Car and Driver biết xe Hyundai mới nào bây giờ cũng gắn sẵn thiết bị chống trộm khóa mã động cơ, và toàn bộ xe Kia đời 2022 cũng gắn sẵn thiết bị này
Tất nhiên, không chỉ có Milwaukee cũng như không chỉ có xe Hyundai hay Kia. Số lượng xe bị trộm khắp nước Mỹ năm 2020 nhiều nhất trong 10 năm qua, theo Văn Phòng Chống Tội Ác Bảo Hiểm Quốc Gia (NICB), nguồn dữ liệu chính về số vụ trộm cắp xe hơi được báo cáo cho công ty bảo hiểm.
Theo đó, trong năm 2020 tổng cộng có 880,595 vụ được báo cáo mất trộm, tăng 11% so với năm 2019. Nạn trộm cắp xe hơi được báo cáo gia tăng ở 41 tiểu bang. Đáng chú ý, không có chiếc Hyundai hay Kia nào nằm trong danh sách 10 kiểu xe bị trộm nhiều nhất năm 2020 của NICB. (Th.Long) [qd]