Bệnh viện Mỹ đầy nghẹt bệnh nhân COVID-19
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 12 15, 2021 3:04 pm
Bệnh viện Mỹ đầy nghẹt bệnh nhân COVID-19
12/15/21
PITTSBURG, Pennsylvania (NV) – Khi đợt COVID-19 đầu tiên ập vào Mỹ hồi Tháng Ba, 2020, nhân viên y tế tại University of Pittsburg Medical Center (UPMC) nghĩ rằng đại dịch kéo dài sáu tháng là nhiều nhất, theo CNBC hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười Hai.
Nay, sau hơn một năm rưỡi, hệ thống bệnh viện lớn nhất Pennsylvania này đang chống chọi đợt COVID-19 mới, do biến thể lây lan mạnh Delta gây ra.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 chưa chích ngừa tại Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center ở Tarzana, California, hôm 2 Tháng Chín. (Hình minh họa: Apu Gomes/AFP via Getty Images)
“Lúc đó, chúng tôi dự trù khủng hoảng chỉ kéo dài ba đến sáu tháng là hết – nhưng nay thì đã 20 tháng,” Bác Sĩ John Goldman, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của UPMC Harrisburg, nói với CNBC. “Từ Tháng Ba năm 2020 đến nay, chúng tôi luôn rất bận rộn. Tiếp tục làm việc căng thẳng như vậy là rất khó cho mọi người.”
Nhiều tuần qua, giới chức y tế thường xuyên cảnh báo Mỹ sẽ hứng đợt COVID-19 mới do Delta gây ra mùa Đông này, vì gia đình tụ tập ăn lễ và người dân ở trong nhà nhiều hơn để tránh lạnh.
Bác Sĩ Goldman cho hay số bệnh nhân COVID-19 vào UPMC hiện đang ở mức cao nhất, lần thứ nhì kể từ mùa Đông trước, phần lớn là người chưa chích ngừa.
UPMC có hơn 40 bệnh viện và 8,700 giường, vậy mà giờ đang sắp hết chỗ và đôi khi thiếu chỗ, theo ông Goldman. Nhân viên cũng đang thiếu hụt vì vài người bị quá sức đến mức phải tìm việc nơi khác, ông cho hay.
Ông Goldman cho biết thêm UPMC đang cố gắng chữa trị bệnh nhân càng nhanh và an toàn càng tốt, đồng thời, khuyến khích bệnh nhân thử COVID-19 tại văn phòng bác sĩ thay vì đến phòng cấp cứu bệnh viện, để dành giường trống cho người bệnh nặng. UPMC cũng đang khám bệnh qua điện thoại nhiều hơn để giảm đông đúc cho bệnh viện, theo ông Goldman.
Hồi đầu đại dịch, bệnh nhân COVID-19 tuổi trung bình trên 65 và thường là cư dân nhà dưỡng lão, ông Goldman cho hay. Trong đợt COVID-19 hiện tại, bệnh nhân trẻ hơn, thường từ 55 đến 65, ông cho biết.

Bảng hiệu kêu gọi chích ngừa COVID-19 đặt tại bến phà Staten Island ở New York City hôm 29 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Tại Minnesota, Mayo Clinic và nhiều bệnh viện khác đăng quảng cáo nguyên trang trên những tờ báo lớn của tiểu bang hôm Chủ Nhật để kêu gọi công chúng chích ngừa COVID-19 và đeo khẩu trang.
“Chúng tôi rất đau lòng, chúng tôi bị quá sức,” mẫu quảng cáo viết. “Khoa cấp cứu của chúng tôi đang đầy nghẹt bệnh nhân, giường nào cũng có người. Giờ đây, có câu hỏi đáng lo ngại: Liệu có thể vô bệnh viện địa phương điều trị bệnh mà không phải chờ lâu hay không? Hôm nay, việc đó là không chắc.”
Giữa lúc bệnh viện từ vùng Great Lakes đến vùng Đông Bắc phải chống chọi Delta, chuyên gia bệnh truyền nhiễm lo lắng về kẻ thù mới đang dần lây lan khắp nước Mỹ: Omicron. Biến thể chứa nhiều đột biến này hiện đã có mặt ở trên 20 tiểu bang.
Omicron hiện đang chiếm 3% tổng số ca COVID-19 ở Mỹ, và chiếm đến 13% ở những tiểu bang đông dân như New York và New Jersey, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) ước tính.
Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y khoa chính của Tòa Bạch Ốc, từng nói “không có gì nghi ngờ” Omicron đang lây lan trong cộng đồng.
“Do Omicron xuất hiện, mấy tuần tới có thể là yếu tố hoàn hảo [để virus lây lan],” Bác Sĩ Barbara Sattkamp Taylor, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của UT Health San Antonio, nói với CNBC. “Một biến thể lây lan mạnh hơn, cộng với mùa đi chơi lễ sắp đến. Do đó, chúng tôi rất lo ngại về đại dịch trong tháng này cũng như đầu Tháng Giêng.” (Th.Long)
12/15/21
PITTSBURG, Pennsylvania (NV) – Khi đợt COVID-19 đầu tiên ập vào Mỹ hồi Tháng Ba, 2020, nhân viên y tế tại University of Pittsburg Medical Center (UPMC) nghĩ rằng đại dịch kéo dài sáu tháng là nhiều nhất, theo CNBC hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười Hai.
Nay, sau hơn một năm rưỡi, hệ thống bệnh viện lớn nhất Pennsylvania này đang chống chọi đợt COVID-19 mới, do biến thể lây lan mạnh Delta gây ra.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 chưa chích ngừa tại Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center ở Tarzana, California, hôm 2 Tháng Chín. (Hình minh họa: Apu Gomes/AFP via Getty Images)
“Lúc đó, chúng tôi dự trù khủng hoảng chỉ kéo dài ba đến sáu tháng là hết – nhưng nay thì đã 20 tháng,” Bác Sĩ John Goldman, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của UPMC Harrisburg, nói với CNBC. “Từ Tháng Ba năm 2020 đến nay, chúng tôi luôn rất bận rộn. Tiếp tục làm việc căng thẳng như vậy là rất khó cho mọi người.”
Nhiều tuần qua, giới chức y tế thường xuyên cảnh báo Mỹ sẽ hứng đợt COVID-19 mới do Delta gây ra mùa Đông này, vì gia đình tụ tập ăn lễ và người dân ở trong nhà nhiều hơn để tránh lạnh.
Bác Sĩ Goldman cho hay số bệnh nhân COVID-19 vào UPMC hiện đang ở mức cao nhất, lần thứ nhì kể từ mùa Đông trước, phần lớn là người chưa chích ngừa.
UPMC có hơn 40 bệnh viện và 8,700 giường, vậy mà giờ đang sắp hết chỗ và đôi khi thiếu chỗ, theo ông Goldman. Nhân viên cũng đang thiếu hụt vì vài người bị quá sức đến mức phải tìm việc nơi khác, ông cho hay.
Ông Goldman cho biết thêm UPMC đang cố gắng chữa trị bệnh nhân càng nhanh và an toàn càng tốt, đồng thời, khuyến khích bệnh nhân thử COVID-19 tại văn phòng bác sĩ thay vì đến phòng cấp cứu bệnh viện, để dành giường trống cho người bệnh nặng. UPMC cũng đang khám bệnh qua điện thoại nhiều hơn để giảm đông đúc cho bệnh viện, theo ông Goldman.
Hồi đầu đại dịch, bệnh nhân COVID-19 tuổi trung bình trên 65 và thường là cư dân nhà dưỡng lão, ông Goldman cho hay. Trong đợt COVID-19 hiện tại, bệnh nhân trẻ hơn, thường từ 55 đến 65, ông cho biết.

Bảng hiệu kêu gọi chích ngừa COVID-19 đặt tại bến phà Staten Island ở New York City hôm 29 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Tại Minnesota, Mayo Clinic và nhiều bệnh viện khác đăng quảng cáo nguyên trang trên những tờ báo lớn của tiểu bang hôm Chủ Nhật để kêu gọi công chúng chích ngừa COVID-19 và đeo khẩu trang.
“Chúng tôi rất đau lòng, chúng tôi bị quá sức,” mẫu quảng cáo viết. “Khoa cấp cứu của chúng tôi đang đầy nghẹt bệnh nhân, giường nào cũng có người. Giờ đây, có câu hỏi đáng lo ngại: Liệu có thể vô bệnh viện địa phương điều trị bệnh mà không phải chờ lâu hay không? Hôm nay, việc đó là không chắc.”
Giữa lúc bệnh viện từ vùng Great Lakes đến vùng Đông Bắc phải chống chọi Delta, chuyên gia bệnh truyền nhiễm lo lắng về kẻ thù mới đang dần lây lan khắp nước Mỹ: Omicron. Biến thể chứa nhiều đột biến này hiện đã có mặt ở trên 20 tiểu bang.
Omicron hiện đang chiếm 3% tổng số ca COVID-19 ở Mỹ, và chiếm đến 13% ở những tiểu bang đông dân như New York và New Jersey, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) ước tính.
Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y khoa chính của Tòa Bạch Ốc, từng nói “không có gì nghi ngờ” Omicron đang lây lan trong cộng đồng.
“Do Omicron xuất hiện, mấy tuần tới có thể là yếu tố hoàn hảo [để virus lây lan],” Bác Sĩ Barbara Sattkamp Taylor, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của UT Health San Antonio, nói với CNBC. “Một biến thể lây lan mạnh hơn, cộng với mùa đi chơi lễ sắp đến. Do đó, chúng tôi rất lo ngại về đại dịch trong tháng này cũng như đầu Tháng Giêng.” (Th.Long)