Do đại dịch , tù nhân liên bang được phép về nhà và0phải trở lại nhà tù
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 12 22, 2021 4:19 pm
Do đại dịch lây lan nhanh chóng, tù nhân liên bang được phép về nhà và không phải trở lại nhà tù
12/22/21
Do đại dịch lây lan nhanh chóng, tù nhân liên bang được phép về nhà và không phải trở lại nhà tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba, 21 tháng 12, cho biết các tù nhân liên bang được về nhà do COVID-19 sẽ không phải trở lại nhà tù. Năm 2020, Quốc hội đã thông qua Đạo luật CARES, mở rộng thẩm quyền của Bộ Tư pháp trong việc thả các tù nhân cấp thấp để họ thực hiện phần còn lại của án phạt tại nhà trong đại dịch COVID-19 để giảm khả năng lây nhiễm trong tù.
Tuy nhiên, vào tháng Giêng năm 2021, Văn phòng Cố vấn Pháp lý của Bộ Tư pháp nói rằng Cơ quan Quản trị Trại giam không có thẩm quyền hợp pháp để cho tù nhân ở nhà khi tình trạng khẩn cấp do đại dịch đã lắng xuống.
Quyết định mới nhất của Bộ Tư pháp là một chiến thắng cho các nhóm vận động công lý hình sự, những người đã quyết liệt vận động Bộ Tư pháp và Tòa Bạch ốc thực hiện các bước để bảo đảm rằng các tù nhân sẽ không bị buộc trở lại nhà tù. Những tù nhân được phép ở nhà bao gồm những người đã tuân thủ luật, có hành vi tốt khi ở tù.
Tính đến ngày 6 tháng 12, Bộ Tư pháp cho biết có 4,879 tù nhân đang bị quản thúc tại gia theo thẩm quyền của Đạo luật CARES và hơn 2,800 sẽ được đưa trở lại nhà tù sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ nếu quan điểm pháp lý trước đó vẫn được giữ nguyên.
Cũng vào hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết ông sẽ ra lệnh Cơ quan Quản trị Trại giam khởi động một quy trình lập pháp nhằm bảo đảm rằng các tù nhân nói trên sẽ “có cơ hội trở lại xã hội” và không phải “quay lại nhà tù nếu không cần thiết.”
12/22/21
Do đại dịch lây lan nhanh chóng, tù nhân liên bang được phép về nhà và không phải trở lại nhà tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba, 21 tháng 12, cho biết các tù nhân liên bang được về nhà do COVID-19 sẽ không phải trở lại nhà tù. Năm 2020, Quốc hội đã thông qua Đạo luật CARES, mở rộng thẩm quyền của Bộ Tư pháp trong việc thả các tù nhân cấp thấp để họ thực hiện phần còn lại của án phạt tại nhà trong đại dịch COVID-19 để giảm khả năng lây nhiễm trong tù.
Tuy nhiên, vào tháng Giêng năm 2021, Văn phòng Cố vấn Pháp lý của Bộ Tư pháp nói rằng Cơ quan Quản trị Trại giam không có thẩm quyền hợp pháp để cho tù nhân ở nhà khi tình trạng khẩn cấp do đại dịch đã lắng xuống.
Quyết định mới nhất của Bộ Tư pháp là một chiến thắng cho các nhóm vận động công lý hình sự, những người đã quyết liệt vận động Bộ Tư pháp và Tòa Bạch ốc thực hiện các bước để bảo đảm rằng các tù nhân sẽ không bị buộc trở lại nhà tù. Những tù nhân được phép ở nhà bao gồm những người đã tuân thủ luật, có hành vi tốt khi ở tù.
Tính đến ngày 6 tháng 12, Bộ Tư pháp cho biết có 4,879 tù nhân đang bị quản thúc tại gia theo thẩm quyền của Đạo luật CARES và hơn 2,800 sẽ được đưa trở lại nhà tù sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ nếu quan điểm pháp lý trước đó vẫn được giữ nguyên.
Cũng vào hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết ông sẽ ra lệnh Cơ quan Quản trị Trại giam khởi động một quy trình lập pháp nhằm bảo đảm rằng các tù nhân nói trên sẽ “có cơ hội trở lại xã hội” và không phải “quay lại nhà tù nếu không cần thiết.”