Đánh chết bé 8t: ‘dì ghẻ' thừa nhận án tử là tương xứng với hành vi của mình
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Bé gái 8t bị bạo hành nhiều giờ trước khi tử vong

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 01, 2022 8:47 am

    Chuyển hồ sơ vụ án bé gái bị đánh tử vong cho Công an TP HCM

    1/1/22

    Vụ án bé 8 tuổi bị người tình của cha đánh tử vong xuất hiện nhiều tình tiết mới, dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nên hồ sơ được chuyển cho Công an TP HCM điều tra.

    Tối 1/1, một lãnh đạo Công an TP HCM cho biết Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ và toàn bộ chứng cứ vụ án bé gái 8 tuổi bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) đánh tử vong cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM thụ lý.

    Động thái này được đưa ra do vụ án có tính chất nghiêm trọng; hành vi của Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha bé gái) có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc Giết người - thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP HCM.

    Trước đó, Công an quận Bình Thạnh đã phục hồi được một số hình ảnh camera an ninh trong nhà Thái ghi lại hôm 22/12 - trước khi bé gái tử vong. Trong đó thể hiện Trang đã đánh nạn nhân suốt nhiều giờ bằng cây gỗ, tay, chân... đồng thời trói cô bé trong lúc dạy học. Sau khi bé gái tử vong, Thái đã xoá những dữ liệu trong camera an ninh.

    Hình ảnh

    Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Facebook Trang Nguyen


    Theo điều tra, Trang sống như vợ chồng với Thái tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh) từ hơn một năm trước, ngay sau khi ông này ly hôn với mẹ bé gái. Từ đó đến nay, Trang thường xuyên đánh đập, bắt con riêng của Thái làm việc nhà. Cô ta đã dùng roi mây để "dạy dỗ" bé, gần đây khi roi gãy cô ta dùng thanh gỗ.

    Trang khai, chiều 22/12 nấu phở cho bé ăn, lấy sữa và nước ổi cho uống, rồi dạy học. Do bé học không tốt nên Trang lấy cây gỗ đánh. Nửa giờ sau bé gái than mệt và nôn ói, Trang gọi chồng sắp cưới về.

    Cha bé gái thấy con tím tái nên bế vào nhà tắm, hút mũi vì nhiều thức ăn vướng bên trong. Một lúc sau cô bé thở yếu, người cha gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa đến bệnh viện.

    Tại nhà bé gái, cảnh sát tìm thấy cây lau nhà bị gãy, nhiều đồ vật và dấu hiệu cho thấy bé từng bị đánh đập, bắt làm nhiều việc nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bé gái bị tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ; có nhiều vết thương cũ, gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải...

    Thái thừa nhận đã chứng kiến con gái bị Trang dùng roi, cây đánh trong thời gian dài. Nhiều lần, người cha này cũng tham gia đánh nhằm "dạy dỗ" bé.

    Công an quận Bình Thạnh đã bắt tạm giam Trang về hành vi Hành hạ người khác; Thái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

    Hôm nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM kiến nghị cơ quan điều tra thay đổi tội danh, khởi tố Trang về tội Giết người. Lý do là Trang phải ý thức được việc dùng cây gậy đập vào những nơi trọng yếu như vùng đầu, lưng, hông gây gãy xương sườn, dập lá lách... là có thể dẫn đến chết người, nhưng vẫn đánh đập nhiều lần cho đến khi bé gái chết. Hành động này thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Bé gái 8t bị bạo hành tử vong:người cha xóa dữ liệu camera

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 02, 2022 6:18 am

    Vì sao người cha xóa dữ liệu camera ghi cảnh con gái 8 tuổi bị đánh?


    Thái Linh Chủ nhật, 2/1/2022

    Khi đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu, Thái lo sợ vụ việc ảnh hưởng đến vợ sắp cưới nên xóa dữ liệu camera.



    Ngày 1/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành ở quận Bình Thạnh.

    Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện dữ liệu camera tại căn nhà bị xóa. Người xóa dữ liệu này được xác định là Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé A.).

    Một nguồn tin cho biết khi Thái đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu, người cha vẫn chưa biết là nạn nhân không qua khỏi. Thái khai do lo sợ vụ việc làm ảnh hưởng đến Nguyễn Võ Quỳnh Trang (vợ sắp cưới) nên truy câp vào ứng dụng trên điện thoại để xóa dữ liệu camera.

    Sau khi khôi phục dữ liệu, lực lượng chức năng thấy Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhiều lần đánh đập bé gái.

    “Cơ quan điều tra đã khôi phục được nhiều dữ liệu từ camera nhưng không hoàn toàn xuyên suốt, trong đó một số tài liệu đang chờ giám định”, nguồn tin nói.

    Hình ảnh

    Trang và Thái.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

    Quá trình thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh, nhà chức trách đã xác định hôm xảy ra vụ án, Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) đã đánh đập bé gái bằng gậy gỗ có đường kính 2,2 cm, dài 90 cm.

    Theo đó, từ 14h đến 18h, Trang đánh nhiều lần vào các bộ phận cơ thể của cháu bé. Ngoài ra, Trang còn trói chân tay, ép bé gái học, tát nhiều cái vào mặt của A., đạp vào người và "vùng kín" của nạn nhân.

    Sau nhiều giờ hành hạ, đến 18h, Trang phát hiện bé gái có triệu chứng khó thở, nôn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé A.).

    Người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm, hút các dị vật trong mũi (thức ăn) để cho bé thở. Khi thấy bé có dấu hiệu yếu dần, ông Thái gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu.

    Hậu quả của vụ bạo hành làm bé gái tử vong. Nguyên nhân được xác định là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương, bầm tụ máu.

    Quá trình pháp y tử thi, cơ quan chức năng xác định bé A. bị tổn thương vùng ngực, bụng; gãy khung bên xương sườn 2,3,4 bên phải; vùng đầu bé gái bị tụ máu, não phù nhẹ.

    Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố Trang về tội Hành hạ người khác và bắt khẩn cấp Thái.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bé gái 8t bị bạo hành tử vong:Khởi tố tội giết người

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 04, 2022 6:49 pm

    Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố tội giết người


    Lê Trai Thứ tư, 5/1/2022

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang tội giết người và khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội danh.



    Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định về việc khởi tố bổ sung vụ án Giết người và Che giấu tội phạm; đồng thời có quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can đối Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

    Quá trình thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh, nhà chức trách đã xác định hôm xảy ra vụ án, Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) đã đánh đập bé gái bằng gậy gỗ có đường kính 2,2 cm, dài 90 cm.

    Theo đó, từ 14h đến 18h, Trang đánh nhiều lần vào các bộ phận cơ thể của cháu bé. Ngoài ra, Trang còn trói chân tay, ép bé gái học, tát nhiều cái vào mặt của A., đạp vào người và "vùng kín" của nạn nhân.

    Sau nhiều giờ hành hạ, đến 18h, Trang phát hiện bé gái có triệu chứng khó thở, nôn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé A.).

    Người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm, hút các dị vật trong mũi (thức ăn) để cho bé thở. Khi thấy bé có dấu hiệu yếu dần, ông Thái gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu.

    Hậu quả của vụ bạo hành làm bé gái tử vong. Nguyên nhân được xác định là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương, bầm tụ máu.

    Quá trình pháp y tử thi, cơ quan chức năng xác định bé A. bị tổn thương vùng ngực, bụng; gãy khung bên xương sườn 2,3,4 bên phải; vùng đầu bé gái bị tụ máu, não phù nhẹ.

    Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố Trang về tội Hành hạ người khác và bắt khẩn cấp Thái.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bé gái 8t bị bạo hành tử vong:Xôn xao nhật ký nghi của bé gái

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 09, 2022 11:53 am

    Xôn xao nhật ký nghi của bé gái bị dì ghẻ đánh chết: 'Con đau lắm'

    1/9/22

    Những đau đớn khi bị dì ghẻ đánh; ước mơ giản dị được đi chơi Tết; khát khao gia đình sum họp... V.A. khiến người đọc rơi lệ.

    Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ việc bé V.A. ( 8 tuổi, ở TP.HCM) bị dì ghẻ bạo hành tử vong vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Ai nấy đều vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn ác của mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang và sự vô tâm của Nguyễn Kim Trung Thái (cha đẻ bé V.A.).

    Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau trang nhật ký nhàu nát, đẫm nước mắt được cho là của bé V.A. viết trước khi mất. Những dòng tâm sự tuy ngắn vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng đủ để cho thấy 1 cô bé mới 8 tuổi thương mẹ, thương em.

    Những câu hỏi vô tư của V.A. khi bị dì ghẻ đánh, rồi ước mơ giản dị của cô bé như được đi chơi Tết, gia đình sum họp khiến ai nấy đều không khỏi chạnh lòng.

    Hình ảnh

    Những dòng nhật ký được cho là của bé V.A. lan truyền trên MXH

    Mội vài đoạn nhật ký được cho là V.A. viết đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng:

    - Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và em đừng lo cho con, con vẫn khỏe. Ba và dì Trang thương con lắm.

    - Con có làm gì sai không? Mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi! Con đau lắm!

    - Mẹ ơi! Con nhớ mẹ và em. Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm. Mà thôi giờ này mẹ phải chăm em.

    - Đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em thôi. Ước gì Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em.

    Hình ảnh

    Một trong số mảnh giấy khác lan truyền trên MXH được cho là của bé V.A.

    Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, đây chỉ là một số trong nhiều mảnh giấy V.A. viết vì mỗi lần nhớ mẹ và em trai, mỗi lần bị đánh đập đau đớn là bé đều viết và thả dưới gầm bàn như là đang gửi cho mẹ vậy.

    Trước đó, mẹ bé V.A chia sẻ một ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bố mẹ bé V.A, ngày 23/9/2020. Theo đó, chị H. mẹ bé V.A lưu giữ được một phần tin nhắn để làm cơ sở viết đơn xin thay đổi quyền nuôi con.

    Theo tin nhắn, mẹ bé V.A xin phép được đón V.A về chơi với bé L.A (em trai của V.A, do chị H. nuôi dưỡng) vào tối thứ sáu và sẽ trả lại bé vào chiều chủ nhật. Tuy nhiên, Trung Thái (bố bé V.A) đã thể hiện thái độ dứt tình khi xưng hô cô - tôi.

    Thái tuyên bố thời điểm trao quyền quản lý bé V.A cho người tình, chỉ 1 tháng sau khi ly hôn: "Tôi sẽ đưa contact của Trang để cô liên hệ khi đón V.A hoặc chở L.A sang. Giờ tôi bận nên Trang sẽ là đầu mối, đừng nhắn qua cho tôi nữa, tránh phiền đến cuộc sống của cả hai"

    Hình ảnh

    Tin nhắn của mẹ bé V.A bị Thái cự tuyệt. Ảnh Trí Thức Trẻ

    Đoạn tin nhắn sau khi được đăng tải khiến dư luận vô cùng phẫn nộ trước thái độ và cách đối xử với 2 mẹ con bé V.A.

    Liên quan đến vụ việc của bé V.A., ngày 7/1/2022, nguồn tin Bảo Vệ Pháp Luật từ VKSND TP HCM xác nhận đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của Công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai) về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 BLHS và tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 BLHS năm 2015.

    VKSND TP HCM cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của Công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" quy định tại Điều 389 BLHS năm 2015.

    HT (t/h)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách