Tùng Ninh | 29/12/2021
"Khán giả bảo tôi nhảy vào lửa tôi cũng làm" – ca sĩ Tuấn Anh nói
Tuấn Anh được biết đến là một trong những ca sĩ kỳ lạ và độc đáo nhất nền nhạc hải ngoại suốt hơn 40 năm qua. Anh sở hữu giọng hát lẫn phong cách trình diễn, ăn mặc khác thường.
Tuy dị biệt là vậy, nhưng Tuấn Anh vẫn luôn được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ. Các buổi diễn của anh lúc nào cũng cháy vé.

Tuấn Anh trình diễn trước sự cuồng nhiệt của khán giả
Một trong những bí quyết của Tuấn Anh là trân trọng khán giả. Được biết, Tuấn Anh rất kỹ tính trong việc hát show, nếu cảm thấy âm thanh, ánh sáng và sân khấu không đủ tiêu chuẩn, anh sẽ từ chối dù tiền cát xê cao đến đâu.
Tuy nhiên, tại một talkshow, Tuấn Anh vốn chỉ nhận lời lên trò chuyện, nhưng vì bị khán giả yêu cầu hát nên anh đành hát và nói:
"Tôi đã giao hẹn với chủ show là hôm nay không hát, nên khá bất ngờ, không chuẩn bị trước. Nhưng riêng với khán giả đã thương mến tôi thì dù bảo tôi nhảy vào lửa tôi cũng làm. Tôi xin phép chiếm thời giờ của khán giả một ít để hát".
Trước khi hát, Tuấn Anh còn đứng dậy để sửa sang trang phục. Anh nói: "Để thể hiện sự tôn trọng khán giả, tôi xin phép được đứng lên hát". Cách nói chuyện và biểu hiện của anh rất nhã nhặn, biểu hiện một sự trân trọng đối với khán giả.

Tuấn Anh
Ngoài quần áo, đầu tóc, Tuấn Anh còn được biết đến là ca sĩ có lối hát độc đáo. Mỗi khi hát, Tuấn Anh biểu cảm nức nở, kết hợp kể chuyện, tự sự, lên xuống khó lường, không đi theo nhạc có sẵn. Nghệ sĩ Phượng Mai từng nói:
"Khi tôi bước vào nghề này, tôi đã ý thức rằng không thể nào bắt chước ai. Anh Tuấn Anh cũng vậy, không ai có thể bắt chước được anh. Mỗi khi lên sân khấu, anh ấy đều có những ý tưởng trình diễn của riêng mình, không lần nào giống lần nào.
Sự sáng tạo đó của anh Tuấn Anh khiến không ai bắt chước được. Trong anh Tuấn Anh luôn có ca và diễn kết hợp, vừa ca vừa diễn".
Tuấn Anh cũng chia sẻ: "Là ca sĩ, bạn có thể yêu mến, hâm mộ một tiếng hát nào đó đi trước để học hỏi theo, nhưng quan trọng nhất phải có trải nghiệm sáng tạo của riêng mình. Điều đó rất quan trọng.
Tuy nhiên, được các đàn em đi sau học hỏi là một niềm hạnh phúc với tôi. Tôi luôn tưởng tượng ra cảnh được ngồi dưới xem các ca sĩ từng yêu mến, học hỏi mình trình diễn trên sân khấu.

Thậm chí, tôi mơ ước được ngưỡng mộ chính đàn em từng học hỏi mình, để nền nghệ thuật được đi lên".
Một lần khác, khi được khán giả yêu cầu hát bài hit Lạ lắm, Tuấn Anh tự nhận: "Mọi người thích tôi hát bài Lạ lắm vì họ thấy tôi chưa đủ lạ".
Ngoài ca hát, Tuấn Anh còn được yêu thích vì khả năng nói chuyện, giao lưu rất duyên dáng, lôi cuốn. Về điều này, anh nói:
"Cái này là Tổ nghiệp đãi tôi, nên trước khi lên sân khấu, tôi luôn khấn Tổ. Lúc nào tôi cũng phải nhớ tới Tổ nghiệp để làm nghề thăng hoa hơn".