Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cư dân Mar-a-Lago kg muốn làm hàng xóm với Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cư dân Mar-a-Lago kg muốn làm hàng xóm với Trump

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 16, 2020 8:57 am

    Cư dân quanh Mar-a-Lago không muốn làm hàng xóm với Tổng thống Trump

    12/16/20

    Người dân ở khu Mar-a-Lago, thành phố Palm Beach, bang Florida, không muốn làm hàng xóm của Tổng thống Donald Trump sau khi ông rời nhiệm sở.

    Dù sinh ra và lớn lên ở New York, Tổng thống Donald Trump vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Florida, tiểu bang đã bỏ phiếu ủng hộ ông vào năm 2016 và năm 2020. Tại đây, ông Trump sở hữu câu lạc bộ nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc thành phố Palm Beach.

    Được mệnh danh là “Nhà Trắng mùa đông”, câu lạc bộ Mar-a-Lago thường xuyên tiếp đón gia đình tổng thống trong các dịp lễ quan trọng. Ông Trump có truyền thống đón Lễ Tạ ơn tại nơi này, ngoại trừ năm 2020.

    Nhiều nguồn tin cho biết khu Mar-a-Lago chính là kế hoạch nghỉ hưu của Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, tòa dinh thự đang được cải tạo trong khi đệ nhất phu nhân Melania Trump vội tìm trường mới cho cậu con trai Barron ở khu vực lân cận.

    Song dự định này chưa chắc thành hiện thực khi những người dân ở Mar-a-Lago hôm 15/12 đã gửi thư nhắc nhở, ngầm tuyên bố không muốn làm hàng xóm của ông Trump. Họ cho biết một thỏa thuận từ năm 1993 không cho phép ông Trump cư trú hợp pháp tại Mar-a-Lago sau khi mãn nhiệm.

    Ông Trump không được chào đón

    Trong vài năm qua, người dân tại Mar-a-Lago vốn không mấy hài lòng với sự phiền toái xoay quanh Tổng thống Donald Trump. Mỗi khi ông xuất hiện, họ lại phải chịu đựng lệnh phong tỏa đường phố hay tình trạng giao thông tắc nghẽn.

    Trước khi trở thành tổng thống, ông Trump đã tạo tiếng xấu vì không tuân thủ các quy tắc tại địa phương. Ví dụ, ông từng ngó lơ các giới hạn chiều cao và lắp đặt một cột cờ khổng lồ trong khuôn viên dinh thự.

    Do đó, người dân Mar-a-Lago không hề hào hứng trước kế hoạch nghỉ hưu của tổng thống. Nhiều người còn phản đối việc trở thành hàng xóm với ông Trump và đã cùng nhau gửi thư nhắc nhở.

    Hôm 15/12, luật sư Reginald Stambaugh, đại diện pháp lý cho cộng đồng dân cư tại Mar-a-Lago, đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thư, ông Stambaugh thông báo ông Trump không thể sử dụng dinh thự Mar-a-Lago làm nơi cư trú hợp pháp sau khi rời nhiệm sở.

    Mọi thứ bắt nguồn từ một thỏa thuận được ký vào năm 1993 giữa ông Donald Trump và chính quyền địa phương. Khi ấy, ông Trump vẫn đang gây dựng tiềm lực tài chính trong khi chi phí duy trì dinh thự Mar-a-Lago lên đến hàng triệu USD mỗi năm.

    Hình ảnh

    Quan khách tham dự một buổi tiệc ở dinh thự Mar-a-Lago, thành phố Palm Beach. Ảnh: AP.


    Để giữ tài sản, ông Trump phải chuyển đổi khu đất tư gia thành câu lạc bộ tư nhân với nhiều quy định giới hạn. Đáng chú ý, các thành viên câu lạc bộ không được cư trú quá 21 ngày trong một năm và không được cư trú quá 7 ngày liên tiếp.

    Trước khi ký kết thỏa thuận, một luật sư đã khẳng định với hội đồng thị trấn rằng ông Trump không bao giờ có ý định sống ở Mar-a-Lago.

    “Không cơ sở pháp lý nào ủng hộ việc ông Trump sử dụng bất động sản này làm nơi cư trú hợp pháp”, bà Glenn Zeits, một chủ hộ dân ở thành phố Palm Beach, cho biết. “Về cơ bản thì ông ấy đã thua ván bài này. Ông ấy sẽ không thể đe dọa hay lừa dối nữa vì chúng tôi sẽ có mặt”.

    Theo luật sư Stambaugh, thông báo trên có thể “ngăn chặn một tình huống đáng xấu hổ”: đó là gia đình Trump bị buộc phải rời đi sau khi đã chuyển đến Mar-a-Lago.

    Kế hoạch thay đổi

    Thỏa thuận năm 1993 nhằm đảm bảo tổng thống không biến câu lạc bộ Mar-a-Lago thành khu nghỉ dưỡng tư nhân không mất phí.

    Hàng năm, câu lạc bộ phải báo cáo tình trạng cư trú của ít nhất 50% thành viên, đảm bảo tổng số thành viên không quá 500 người và những người này không lưu trú quá 21 ngày. Song công tác quản lý vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng do thị trấn không thu báo cáo của 4 năm trong 20 năm qua.

    Ông Trump cũng nhiều lần cố gắng thay đổi các điều khoản trong bản thỏa thuận năm 1993. Ví dụ như năm 2018, ông yêu cầu thị trấn bác bỏ một điều khoản, cho xây bến tàu và viện lý do đảm bảo an ninh. Không lâu sau, bến tàu đã thay đổi mục đích sử dụng, được dành phục vụ riêng tổng thống và đệ nhất phu nhân.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo trong khuôn viên câu lạc bộ Mar-a-Lago. Ảnh: AP.

    Người dân trong khu vực cũng thể hiện sự tôn trọng nhất định với các vấn đề an ninh. Họ để ông Trump xây dựng một sân bay trực thăng, điều không được liệt kê trong bản thỏa thuận. Song họ chỉ ra việc ông Trump không còn quyền sử dụng cơ sở hạ tầng này khi rời nhiệm sở.

    Việc ông Trump được phép cư trú hay không còn tùy thuộc vào các bản thỏa thuận khác. Trên thực tế, Tổng thống Trump từng ký một bản nhượng quyền phát triển bất động sản Mar-a-Lago cho tổ chức phi lợi nhuận National Trust for Historic Preservation.

    Trong đó, ông Trump đã đồng ý “vĩnh viễn từ bỏ” quyền phát triển bất động sản Mar-a-Lago, đồng thời từ bỏ quyền “sử dụng với một mục đích khác, ngoài mục đích làm câu lạc bộ tư nhân”. Tổ chức National Trust chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về vấn đề này.

    Kế hoạch nghỉ hưu của ông Trump đồng thời làm ảnh hưởng đến Sở Mật vụ, đơn vị chuyên trách bảo vệ các tổng thống Mỹ. Nếu ông Trump không được cư trú tại Mar-a-Lago, các nhân viên mật vụ sẽ phải xây dựng một bản kế hoạch mới, nhằm bảo vệ ông Trump ở một địa điểm khác. Trước đó, các nguồn tin đã tiết lộ rằng nhân viên mật vụ xung quanh tổng thống đang được hỏi xem liệu họ có quan tâm đến việc chuyển đến Florida làm việc hay không.

    Uyên Uyên
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 152 khách