Vụ cổ phiếu FLC:Khởi tố Phó chủ tịch
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: “Bán chui”cổ phiếu,tỷ phú Trịnh Văn Quyết đối mặt mức phạt nào?

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 12, 2022 4:28 am

    Ông Trịnh Văn Quyết bán "chui" CP FLC: “Nạn nhân” đầu tiên được hoàn tiền


    C.Sơn 1/12/22

    Một số nhà đầu tư đã được hoàn tiền trong sáng nay sau khi mua phải cổ phiếu FLC do ông Trịnh Văn Quyết bán ra trong phiên 10/1.

    Sáng nay, một số nhà đầu tư đã nhận được thông báo từ công ty chứng khoán về việc huỷ kết quả mua đối ứng cổ phiếu FLC, đồng thời hoàn tiền cho những nhà đầu tư này.

    Hình ảnh


    Nhà đầu tư mở tài khoản tại SSI nhận được thông báo hoàn tiền

    Được biết, ngay sau khi lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) yêu cầu phong tỏa các tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết tại các công ty chứng khoán, phía Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) cũng đã công bố thông tin hủy giao dịch đối với lô cổ phiếu này.

    Sau đó, UBCK đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), HoSE và các công ty chứng khoán đã khẩn cấp sàng lọc giao dịch mua đối ứng cổ phiếu bán ra từ tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết để hủy giao dịch và trả lại tiền cho nhà đầu tư trong phiên giao dịch 10/1.

    Trong phiên giao dịch 10/1 có khoảng 135 triệu cổ phiếu FLC đã được khớp lệnh. Tuy nhiên, chỉ giao dịch mua đối ứng với lệnh bán cổ phiếu FLC từ tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết mới được hủy và những nhà đầu tư này mới được hoàn tiền.

    Các giao dịch cổ phiếu của FLC còn lại trong phiên 10/1 vẫn được công nhận.

    Theo ước tính, có khoảng 20.000 tài khoản đã mua đối ứng cổ phiếu FLC với tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết trong tổng khối lượng 74,8 triệu cổ FLC được bán ra từ tài khoản của ông Quyết trong phiên giao dịch này.

    Hình ảnh

    Giá cổ phiếu FLC giảm mạnh, trắng bảng bên mua. Ảnh chụp phiên chiều 12/1

    Đại diện một công ty chứng khoán cho biết, việc hoàn lại tiền bắt buộc thực hiện trong ngày 12/1 vì đây là ngày T+2 với các giao dịch 74,8 triệu cổ phiếu FLC nói trên để tiền và cổ phiếu về tài khoản.

    Đối với các giao dịch mua cổ phiếu FLC còn lại, nhà đầu tư chịu thiệt khi giá mã chứng khoán này đến nay đã giảm hơn 20% sau ba phiên. Nếu giao dịch thiết lập tại giá đỉnh 24.000 đồng/cổ phiếu thì đến chiều nay 12/1 không "thoát" được nhà đầu tư đã lỗ hơn 29%.

    Trừ đi 74,8 triệu cổ phiếu FLC bán ra từ tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, còn lại vẫn có hơn 60 triệu cổ phiếu FLC đã chuyển nhượng trong phiên này.

    Một số nhà đầu tư cho biết đã cố gắng cắt lỗ song chỉ bán được giá sàn hoặc bất lực vì mã FLC đã giảm mạnh và rơi vào tình trạng trắng bảng bên mua.

    Trao đổi với Báo Giao thông sáng 12/1, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Luật ANVI cho biết, nếu nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu FLC chứng minh được thiệt hại của mình liên quan tới sai phạm trong vụ bán “chui” cổ phiếu nói trên của ông Trịnh Văn Quyết thì hoàn toàn có thể khởi kiện ra toà.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: “Bán chui”cổ phiếu,tỷ phú Trịnh Văn Quyết đối mặt mức phạt nào?

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 12, 2022 3:30 pm

    Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt 1,5 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch 5 tháng


    Quang Thắng Thứ ba, 18/1/2022

    Ủy ban Chứng khoán xử phạt ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC - 1,5 tỷ đồng. Ông Quyết cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong vòng 5 tháng.



    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

    Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

    Trong đó, mức xử phạt trên áp dụng cho hành vi ông Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào phiên 10/1 mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, không công bố thông tin.

    Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với ông Trịnh Văn Quyết là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng, theo quy định tại Nghị định số 156/2020.

    Ngoài ra, cơ quan quản lý chứng khoán còn cho biết đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

    Trước đó, Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định phong tỏa tài khoản giao dịch chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết sau khi xác định cá nhân này bán chui gần 74,8 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 10/1.

    Hình ảnh


    Ông Trịnh Văn Quyết bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong vòng 5 tháng sau hành vi bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC. Ảnh: Hoàng Hà.


    Số cổ phiếu này được ông Quyết thực hiện bán thông qua các giao dịch khớp lệnh trên sàn nhưng không công bố thông tin theo quy định.

    Cơ quan quản lý sau đó cũng ra quyết định hủy bỏ toàn bộ giao dịch bán của chủ tịch Tập đoàn FLC và buộc thu hồi số chứng khoán ông Quyết đã bán ra, trả lại tiền cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu FLC từ ông Quyết.

    Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết đây là biện pháp chưa từng có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo sự minh bạch và lành mạnh của thị trường, cơ quan quản lý và các cơ quan liên quan đã khai triển nhiều giải pháp đưa ra quyết định như trên.

    Trên thị trường chứng khoán, kể từ khi giao dịch bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán xác định, cổ phiếu này đã lao dốc 6 phiên liên tiếp, với 5 phiên giảm sàn kịch biên độ.

    Từ giá đỉnh 24.150 đồng/cổ phiếu vào sáng ngày 10/1, thị giá FLC đã giảm một mạch về 13.950 đồng hiện tại, tương đương mức giảm ròng 42%. Thậm chí, cổ phiếu này còn rơi vào trạng thái mất thanh khoản khi 4 phiên gần nhất chỉ có vài trăm nghìn cổ phiếu được khớp lệnh giao dịch.

    Tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhóm cổ phiếu họ FLC khác như AMD; ROS; HAI; ART, KLF. Các cổ phiếu này đều đang trải qua 6-7 phiên giảm sàn liên tiếp và thanh khoản bình quân phiên giảm hơn 95% so với trước đó.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt giam Chủ tịch Tập đoàn FLC

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 29, 2022 8:16 am

    Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết

    BBC Thứ ba 29/3/22

    Hình ảnh

    Bộ Công an Việt Nam ra thông báo nói đã khởi tố bị can, bắt tạm giam doanh nhân Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC.

    Thông báo chính thức trên trang web Bộ Công an Việt Nam ngày 29/3 nói:

    "Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam."

    "Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan."



    "Các Quyết định, Lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo quy định pháp luật."

    Trước đó, ngày 28/3, thông tin được công bố nói ông Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh để cơ quan điều tra 'xác minh một số việc'.

    Tin cho hay quyết định tạm hoãn xuất cảnh có hiệu lực từ ngày 26/03. Tuy nhiên, cơ quan công an cho đến chiều 28/3 vẫn chưa chính thức xác nhận tin này.

    Vào tháng Giêng năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1 nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định.

    Hành vi "bán chui" cổ phiếu gây rúng động dư luận và tạo ra rất nhiều phê phán.


    Trong dịp cuối tuần qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện những đồn đoán về việc gương mặt được cho là thuộc nhóm giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam này bị cấm xuất cảnh, thậm chí bị tạm giam.

    Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 28/3 đồng loạt đưa tin với cùng nội dung, theo đó nói tin ông Quyết bị bắt giam là "tin thất thiệt" và "không chính xác".

    Được biết việc ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh là để cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra xác minh một số vấn đề lên quan tới các doanh nghiệp và dự án do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập, điều hành.

    Thị trường biến động mạnh

    Trong ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những biến động mạnh khi mở cửa trở sau dịp cuối tuần với nhiều đồn đoán.

    Hàng loạt các cổ phiếu liên quan tới tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết lao dốc với những dấu hiệu bị các nhà đầu tư bán tháo. Nhiều mã cổ phiếu khác cũng xuống giá mạnh, khiến chỉ số VN Index rơi xuống mức thấp.

    Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng qua, cổ phiếu liên quan tới ông Quyết có những chao đảo lớn, gây tác động tới thị trường chung ở Việt Nam.

    Hôm 10/1, một lượng lớn cổ phiếu FLC do ông nắm giữ đã được bán ra trong vụ bị coi là "bán chui" do ông "không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch".

    Vụ "bán chui" đã gây tác động tâm lý đến nhà đầu tư chứng khoán khiến các cổ phiếu thuộc nhóm FLC bị các nhà đầu tư bán tháo, dẫn tới tình trạng mất thanh khoản, kéo theo sắc đỏ tràn ngập thị trường.

    Ông Trịnh Văn Quyết sau đó bị giới chức vào trung tuần tháng 1/2022 phạt 1,5 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Các giao dịch bán liên quan tới vụ "bán chui" cũng bị hủy bỏ và các nhà đầu tư được hoàn tiền.

    Trước đó, hồi 11/2017, ông Quyết từng bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý.

    Hãng hàng không Bamboo Airways

    Hình ảnh

    Máy bay của Bamboo Airways tại sân bay Heathrow

    Ông Trịnh Văn Quyết và FLC nắm 80% cổ phần, sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways mới ra mắt, một hãng hàng không non trẻ nhưng đầy tham vọng với kế hoạch mở các đường bay quốc tế đường dài tới các thị trường lớn như Anh, Mỹ.

    Hồi cuối 10/2021, hãng Bamboo Airways công bố đường bay thẳng Việt Nam - Vương quốc Anh trong buổi lễ được tổ chức tại Anh Quốc, với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

    Các chuyến bay từ Việt Nam tới Anh của hãng dự kiến sẽ được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, tại nhà ga số 2 của sân bay Heathrow, London.

    Kể từ đó tới nay, Bamboo Airways đã thực hiện một số chuyến bay tới Anh.

    Hôm 28/3, hãng theo kế hoạch có chuyến bay mang số hiệu QH27 tới London, được cho là tham gia một phần hỗ trợ cho Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Anh, tổ chức từ ngày 28/3 đến 10/4/2022.

    Theo chương trình, ông Quyết dự kiến có mặt ở một số sự kiện tại London tuần này, theo một nguồn tin từ Anh.

    Con đường FLC

    Hình ảnh

    Ông Trịnh Văn Quyết và FLC là chủ sở hữu Bamboo Airways, nắm giữ 80% cổ phần của hãng

    Sinh năm 1975 ở tỉnh Vĩnh Phúc, ông Trịnh Văn Quyết vào TPHCM học sửa chữa điện tử sau khi tốt nghiệp cấp ba.

    Ba năm sau, năm 1995, ông ra Hà Nội, theo học Đại học Luật Hà Nội.

    Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1999, ông Quyết cùng hai cộng sự thành lập Công ty Cổ phần Vietnam Trade Corp, và sau đó là Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (viết tắt là SMiC), cùng trong năm 2001.

    Từ khởi đầu trong lĩnh vực tư vấn luật, ông Quyết và nhóm cộng sự có ý tưởng mở rộng sang đầu tư tài chính, bất động sản trong giai đoạn 2005-2006, khi kinh tế Việt Nam đang "nóng" trong các mảng này.

    Một công ty cổ phần chứng khoán, FLCS hoạt động từ 2008, và sau đó hàng loạt các công ty đầu tư tài chính và đầu tư, đều có chữ FLC, được mở.

    Tháng 1/2010, để thống nhất về mặt quản trị, ông Quyết cho hợp nhất các công ty thành viên thành Công ty Cổ phần FLC, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào tháng 11/2010.

    Ông Trịnh Văn Quyết nhận danh hiệu Luật sư tiêu biểu năm 2012.

    Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/1/2019, Bamboo Airways là một thành viên trong hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt giam Chủ tịch Tập đoàn FLC

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 29, 2022 8:18 am

    Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có bị cấm xuất cảnh để điều tra?

    VOA Thứ ba 29/3/22

    Hình ảnh

    Tỷ phú Trịnh Văn Quyết, chủ tich tập đoàn FLC và Bamboo Airways, bị cho là đang "làm việc với cơ quan điều tra" liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông, không lâu sau khi bị xử phạt hành chính vì "bán chui" hàng chục triệu cổ phiếu.

    Đại diện Bộ Công an Việt Nam lên tiếng phủ nhận thông tin về việc chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi một số tờ báo chính thống và mạng xã hội cho rằng người đứng đầu Bamboo Airways bị cấm không được rời khỏi Việt Nam trong vòng 1 tháng.

    Các thông tin tiêu cực về ông Quyết, gồm cả bắt tạm giam, được lan truyền hơn hai tháng sau khi chủ tịch và CEO của FLC bị “phạt hành chính” vì “bán chui” hàng chục triệu cổ phiếu khiến sàn chứng khoán Việt Nam chao đảo.

    Một số tờ báo do nhà nước quản lý, trong đó có Tuổi Trẻ và Pháp Luật, hôm 28/3 cho biết rằng ông Quyết, một tỷ phú đô la của Việt Nam trong danh sách của Forbes, bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong một tháng, có hiệu lực từ 26/3, để phục vụ công tác điều tra.

    Trước đó trong những ngày cuối tuần, mạng xã hội xuất hiện các tin đồn cho rằng ông Quyết bị bắt giam và bị áp dụng một số biện pháp tố tụng để điều tra liên quan đến một số hoạt động đầu tư kinh doanh. Các tin đồn bắt đầu được lan truyền từ ngày 27/3 sau khi nhà báo và blogger có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, Trương Huy San, đăng tải một hình ảnh về ông Quyết ăn mì tôm tại sân bay trên trang Facebook cá nhân, với bình luận rằng “Mì tôm Nội Bài lúc này chưa quá tệ.”

    Đầu tháng 1 vừa qua, ông Quyết đã bán gần 75 triệu cổ phiếu mà ông sở hữu của công ty và sau đó chỉ bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng dù trước đó bị Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đề nghị xử phạt hình sự vì hành động bị gọi là “bán chui” này. Theo truyền thông trong nước, Ủy ban Chứng khoán đã phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Quyết và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của chủ tịch Bamboo Airways, hãng hàng không tư nhân trẻ nhất ở Việt Nam, trong 5 tháng.

    Cơ quan chức năng không đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc ông Quyết bị cấm xuất cảnh nhưng một số tờ báo chính thống hôm 28/3 trích dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công cho biết đã có “quyết định tạm hoãn xuất cảnh” đối với chủ tịch tập đoàn FLC được ban hành từ ngày 26/3 và có hiệu lực trong vòng một tháng.

    “Các cơ quan chức năng cũng đã mời ông Quyết lên để làm việc xác minh một số nội dung,” Tuổi Trẻ cho biết khi trích dẫn nguồn tin của cơ quan điều tra Bộ Công an, nhưng không cho biết cụ thể nội dung gì.

    Tương tự, một nguồn tin riêng của báo Pháp Luật (PLO) cũng khẳng định việc này.

    Các nguồn tin của Tuổi Trẻ và Pháp Luật đều nói rằng “chưa có quyết định tố tụng như dư luận đồn đoán ông Quyết bị bắt.”

    Ngay sau đó trong ngày 28/3, một số tờ báo chính thống khác cũng trích dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công an bác bỏ thông tin ông Quyết bị cấm xuất cảnh.

    “Thông tin cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với ông Trịnh Văn Quyết là chưa chính xác,” một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nói với VietNamNet.

    Tương tự, một lãnh đạo của cơ quan này cũng khẳng định như vậy với Dân Trí.

    Còn theo VnExpress, ông Quyết, 47 tuổi đã làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an để xác minh thông tin liên quan đến ông. Theo tờ báo này, ông Quyết dự kiến tham gia Diễn đàn đầu tư Việt Nam và Roadshow giới thiệu về hệ sinh thái của FLC ở London, Anh, vào ngày 30/3, nhưng sự hiện diện của ông đang bị bỏ ngỏ.

    Nói với báo Người Lao Động qua điện thoại hôm 28/3 giữa những thông tin “nhiễu loạn” liên quan đến việc cấm xuất cảnh của ông Quyết, tỷ phú này nói rằng “Tôi đang rất bận” và ngắt máy.

    Ông Quyết, vốn là một luật sư trước khi trở thành doanh nhân, là một trong 10 người dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam 2021, theo truyền thông trong nước, với tổng giá trị tài sản vốn hóa được ước tính vào khoảng 47,9 nghìn tỷ đồng.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 154 khách