Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quán cà phê dán nhãn phân biệt người chưa tiêm vaccine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Quán cà phê dán nhãn phân biệt người chưa tiêm vaccine

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 16, 2022 6:16 pm

    Quán cà phê dán nhãn phân biệt người chưa tiêm vaccine ở Hàn Quốc


    Ngọc Linh Thứ hai, 17/1/2022

    Một quán cà phê ở Seoul đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội do sử dụng nhãn dán màu để phân biệt khách hàng đã và chưa tiêm vaccine Covid-19.



    "Nhân viên pha chế sẽ hỏi tình trạng tiêm chủng của từng vị khách, rồi dán sticker tương ứng lên thân cốc. Màu xanh dành cho người đã tiêm vaccine, màu vàng để phân biệt với người chưa tiêm", một dân mạng đăng tải bài viết lên website cộng đồng ngày 13/1, theo Korea Times.

    Người này đã phản ánh sự việc lên bộ phận chăm sóc khách hàng của chuỗi cửa hàng để bày tỏ ý kiến bất bình.

    Hình ảnh

    Các quán cà phê ở Hàn Quốc hiện phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch như đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi, đóng cửa trước 21h... Ảnh: Yonhap.


    Đại diện cửa hàng cho biết biện pháp dán nhãn này nhằm xác nhận tình trạng của từng người, đảm bảo an toàn cho nhân viên và thực khách tới quán.

    "Chúng tôi không hề có ý phân biệt đối xử. Mong khách hàng có thể thông cảm với sự bất tiện này".

    Cách làm của quán cà phê nhận về nhiều ý kiến phản đối, cho rằng họ đang bị đối xử bất công vì chưa tiêm phòng Covid-19.

    Tuy nhiên, không ít dân mạng tỏ thái độ ủng hộ quy định phân biệt bằng nhãn dán. Họ nói rằng chủ quán cà phê có thể phải chịu khoản tiền phạt 1,5 triệu won nếu vi phạm các hạn chế phòng dịch.

    "Quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ hoạt động kinh doanh của quán - những người sẽ bị xử phạt nếu khách hàng vi phạm các lệnh hạn chế", đại diện cửa hàng giải thích thêm.

    Trước đó, người dân xứ kim chi từng nhiều lần tranh cãi về các quy định phân biệt đối với công dân đã và chưa tiêm vaccine.

    Tháng 9/2021, chính phủ Hàn Quốc ban hành quy định chỉ những người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 mới được tham gia các cuộc tụ họp sau giờ làm.

    Cụ thể, tối đa 6 người có thể tụ tập sau 18h nhưng ít nhất 4 người trong số này đã được tiêm phòng, theo Chosun Ilbo.

    Điều này khiến những người đang chờ tiêm hay từ chối tiêm chủng cảm thấy bị bỏ rơi, thậm chí là tẩy chay.

    Một nhân viên 34 tuổi ở tỉnh Chungcheong Nam chia sẻ: "Tôi dự định sinh con nên đã trì hoãn việc tiêm phòng, nhưng các đồng nghiệp đã khiến tôi cảm thấy không thoải mái trong 3 tháng qua vì quy định mới. Tôi phải làm xét nghiệm hàng tuần và cảm thấy không ổn khi đồng nghiệp liên tục hỏi tại sao tôi không tiêm vaccine".

    Một nhân viên văn phòng khác, người chưa tiêm phòng vì sợ tác dụng phụ, cho biết: "Những ngày này có vẻ như mọi người chào nhau bằng cách hỏi xem họ có đi chích ngừa hay chưa. Tôi vẫn cảm thấy rất bồn chồn".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách