Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
10 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất làng nhạc 2021
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    10 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất làng nhạc 2021

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 16, 2022 6:40 pm

    Ngôi sao kiếm được 590 triệu USD năm 2021

    Trạch Dương Thứ hai, 17/1/2022

    Bruce Springsteen vượt nhiều ca sĩ như Taylor Swift, Kanye West, Jay-Z trên bảng xếp hạng thu nhập nhờ vào hợp đồng đắt đỏ với Sony Music Entertainment.



    Ngày 14/1, tạp chí Rolling Stone vinh danh siêu sao âm nhạc Bruce Springsteen là ca sĩ kiếm được nhiều tiền nhất năm 2021. Ông kiếm được 590 triệu USD, phần lớn nhờ vào thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Sony Music Entertainment.

    Tháng 12/2021, giọng ca Born in the USA ký hợp đồng trị giá 500 triệu USD với công ty âm nhạc đa quốc gia để mua lại toàn bộ ca khúc ông đã thu âm. Đến nay, nam ca sĩ phát hành tổng cộng 20 album phòng thu, 23 album trực tiếp và một nhạc phim.

    90 triệu USD khác của Bruce Springsteen đến từ tiền lưu diễn và hợp đồng quảng cáo, theo Rolling Stone.


    Hình ảnh

    Huyền thoại âm nhạc Bruce Springsteen đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập nhờ hợp đồng với Sony. Ảnh: New York Times.


    Đứng vị trí thứ hai là rapper Jay-Z với 470 triệu USD. Đây là tổng thu nhập hàng năm cao nhất của nam ca sĩ trong sự nghiệp gần 30 năm. Rapper tỷ phú đầu tiên trên thế giới có nhiều quan hệ đối tác, bao gồm NFL, Puma và Tiffany & Co.

    Thêm vào đó, anh kiếm tiền nhờ điều hành Roc Nation - công ty giải trí hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Rihanna, Alicia Keys, DJ Khaled, Megan Thee Stallion, Meek Mill...

    Năm 2020, rapper từng kiếm được 300 triệu USD nhờ vào việc nhượng lại một nửa thương hiệu rượu champagne. Chồng Beyonce đồng thời bỏ túi 302 triệu USD từ thương hiệu nhượng lại dịch vụ phát trực tuyến Tidal cho giám đốc điều hành của Twitter.

    Đứng vị trí thứ 3 là Paul Simon, ngôi sao có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc. Ông kiếm được 260 triệu USD trong năm 2021 nhờ thương vụ bán lại sản phẩm cho Sony Music Publishing.


    Hình ảnh

    Taylor Swift là ca sĩ nữ duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng thu nhập. Ảnh: Getty.


    Hai sao nam nổi tiếng khác có mặt trong danh sách 10 nghệ sĩ âm nhạc kiếm tiền nhiều nhất năm 2021 gồm Kanye West (250 triệu USD) và giám khảo The Voice Mỹ Blake Shelton (83 triệu USD).

    Sao nữ duy nhất có mặt trong danh sách ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2021 của tạp chí Rolling Stone là Taylor Swift. Ngôi sao 33 tuổi đứng thứ 10 với tổng thu nhập 80 triệu USD.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 10 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất làng nhạc 2021

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 17, 2022 4:50 am

    10 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất làng nhạc 2021

    1/17/22

    Taylor Swift là sao nữ duy nhất góp mặt trong danh sách 10 người kiếm nhiều tiền nhất làng nhạc năm 2021, theo thống kê của Rolling Stone.

    Hình ảnh

    Bruce Springsteen (590 triệu USD)

    Nghệ sĩ người Mỹ bán toàn bộ quyền phát hành và bản quyền ghi âm gốc các sáng tác cho Sony hồi tháng 12/2021 với giá 550 triệu USD. Đây là hợp đồng mua bán bản quyền âm nhạc cao kỷ lục tính tới nay. Bruce Springsteen cũng kiếm tiền nhờ các vở kịch Broadway và dự án podcast, sách hợp tác cùng Barack Obama trong năm qua.

    Hình ảnh

    Jay-Z (470 triệu USD)

    Tỷ phú hip-hop có một năm kinh doanh thành công với mức thu nhập cao nhất trong sự nghiệp. Hồi tháng 2/2021, anh bán một nửa cổ phần hãng rượu của mình cho công ty LVMH với giá 300 triệu USD. Sau đó, Jay-Z cùng các cổ đông của nền tảng nghe nhạc trực tuyến Tidal bán 80% cổ phần và thu về 302 triệu USD. Rapper cũng kiếm tiền từ hoạt động âm nhạc và một số hợp đồng quảng cáo với các hãng thời trang như Puma, Tiffany & Co...

    Hình ảnh


    Paul Simon (260 triệu USD)

    Nghệ sĩ người Mỹ bán toàn bộ bản quyền hơn 400 sáng tác cho Sony Music Publishing hồi tháng 3/2021. Hợp đồng gồm các ca khúc trong sự nghiệp solo của ông cũng như thời còn trong nhóm Simon and Garfunkel.

    Hình ảnh

    Kanye West (250 triệu USD)

    Rapper người Mỹ kiếm tiền chủ yếu nhờ công ty sản xuất giày. Tháng 8/2021, Kanye West phát hành album "Donda" và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Anh cũng kiếm một khoản lớn nhờ hợp đồng với hãng thời trang Gap trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, được trả dần trong 10 năm.

    Hình ảnh


    Ryan Tedder (200 triệu USD)

    Giọng ca nhóm One Republic bán bản quyền một số sáng tác cho công ty KKR với giá gần 200 triệu USD. Tedder cũng nhận doanh thu từ album "Human" phát hành hồi tháng 8/2021 cùng ban nhạc.

    Hình ảnh

    Red Hot Chili Peppers (145 triệu USD)

    Hồi tháng 5/2021, nhóm nhạc alternative rock bán bản quyền một số ca khúc cho công ty Hipgnosis và thu về khoảng 140 triệu USD. Red Hot Chili Peppers hiện tiến hành thu âm album mới và dự kiến phát hành trong năm nay.

    Hình ảnh

    Lindsey Buckingham (100 triệu USD)

    Tay guitar người Mỹ bán toàn bộ bản quyền hơn 160 sáng tác của ông cho công ty Hipgnosis để thu về 100 triệu USD. Trong đó có bản hit "Go Your Own Way" cùng nhóm Fleetwood Mac. Hồi tháng 6/2021, Buckingham cũng phát hành album solo mang tên ông.

    Hình ảnh

    Motley Crue (95 triệu USD)

    Dù không còn trong thời hoàng kim như thập niên 1980, ban nhạc rock của thành phố Los Angles vào danh sách kiếm nhiều tiền nhất nhờ hợp đồng bán toàn bộ bản thu gốc trị giá 150 triệu USD cho công ty BMG. Motley Crue nhận khoảng 90 triệu USD sau khi trừ chi phí cho các bên liên quan. Nhóm nhạc cũng kiếm tiền nhờ quảng cáo và lưu diễn.


    Hình ảnh

    Blake Shelton (83 triệu USD)

    Giám khảo The Voice Mỹ là nghệ sĩ nhạc đồng quê duy nhất góp mặt trong danh sách. Anh bán bản quyền các sáng tác với giá 50 triệu USD. Ca sĩ kiếm khoảng 14,5 triệu USD từ tour lưu diễn quảng bá album mới "Body Language". Shelton cũng nhận hàng chục triệu USD nhờ cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ.



    Hình ảnh

    Taylor Swift (80 triệu USD)

    Trong năm qua, nữ ca sĩ dành thời gian thu âm lại các album cũ sau khi bị mất bản quyền ghi âm gốc vào tay ông bầu Scooter Braun - quản lý của Justin Bieber. Hai sản phẩm "Red (Taylor’s Version)" và "Fearless (Taylor’s Version)" lần lượt đứng hạng hai và bốn những album bán chạy nhất năm 2021. Ngoài ra, Swift cũng kiếm tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo với một số nhãn hàng như Peloton, Starbucks...

    Đạt Phan (ảnh: Rolling Stone)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách