Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lãnh án tử hình treo vì nhận hối lộ 70,7 triệu USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lãnh án tử hình treo vì nhận hối lộ 70,7 triệu USD

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 17, 2022 2:57 pm

    Nhận hối lộ 70,7 triệu USD, quan chức Trung Quốc lãnh án tử hình treo


    Hồng Ngọc Thứ hai, 17/1/2022

    Tòa án Trung Quốc ngày 17/1 tuyên án tử hình treo ông Vương Phú Ngọc, sau khi ông này nhận tội vào tháng 11/2021 về việc nhận hối lộ tổng cộng 450 triệu RMB (70,7 triệu USD).


    Bản án tử hình đối với ông Vương Phú Ngọc (Wang Fuyu) - cựu Phó chánh văn phòng tỉnh Quý Châu - được treo trong 2 năm và sau đó có thể được giảm xuống tù chung thân. Bên cạnh đó, ông cũng bị phạt một triệu nhân dân tệ và bị tịch thu toàn bộ tài sản, theo South China Morning Post.

    Tuyên bố từ tòa án ở Thiên Tân cho biết ông Vương đã chấp nhận quyết định này và sẽ không kháng cáo.

    Ông Vương là nhân vật thứ 2 xuất hiện trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng được chiếu trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc vào tối 16/1, trong đó ông thú nhận hành vi sai trái và bày tỏ sự hối hận.

    Ông Vương (69 tuổi) đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) - cơ quan giám sát kỷ luật hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc - giam giữ vào tháng 2/2021, hai năm sau khi ông nghỉ hưu.

    Hình ảnh

    Ông Vương Phú Ngọc nhận tội trong bộ phim tài liệu được chiếu trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc vào tối 16/1. Ảnh: CCTV.

    Một trong những vụ nhận hối lộ đáng chú ý của quan chức này là vào năm 2014. Ông Vương - khi đó là Chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Quý Châu - đã giúp một doanh nhân họ Shen có được hợp đồng với Gao Shuhong - cựu Phó giám đốc tập đoàn Kweichow Moutai, theo phim tài liệu.

    Ông Vương hẹn ông Gao nhưng nhờ em trai đến gặp. Ông Gao sau đó đã cấp cho Shen hợp đồng xây dựng dự án 2,2 tỷ nhân dân tệ, phát triển một khu nghỉ dưỡng phía nam đảo Hải Nam.

    Ông Vương sau đó sắp xếp để em trai trở thành đối tác trong công ty của Shen, bỏ túi 45% lợi nhuận từ dự án, tổng trị giá khoảng 60 triệu nhân dân tệ (gần 9,5 triệu USD).
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 108 khách