Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Loạt căn hộ triệu đô của Djokovic Djokovic
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Loạt căn hộ triệu đô của Djokovic Djokovic

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 17, 2022 6:55 pm

    Loạt căn hộ triệu đô của Djokovic

    1/18/22

    Djokovic sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ ở nhiều nơi, từ quê nhà Serbia tới Mỹ, trong đó có hai căn hộ 10 triệu USD tại New York.

    Novak Djokovic hôm 17/1 trở về quê nhà ở Belgrade, Serbia một ngày sau khi bị trục xuất khỏi Australia. Tay vợt nhiều khả năng sẽ trở về căn penthouse ba phòng ngủ có sân hiên và bể bơi mà anh đã mua tại Belgrade hồi năm 2018 với mức giá được cho là 545.000 euro (khoảng 622.000 USD).

    Tuy nhiên, đây không phải là bất động sản đắt tiền duy nhất mà Djokovic đang sở hữu ở cả Serbia lẫn nước ngoài. Theo truyền thông địa phương, tay vợt gần đây còn xây một biệt thự lớn bên bờ hồ ở tỉnh tự trị Vojvodina, phía bắc Serbia.

    Hình ảnh


    Biệt thự ven hồ của Djokovic ở Vojvodina, Serbia. Ảnh: Ras Serbia.

    Sau chức vô địch Wimbledon năm ngoái, danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp, Novak Djokovic nhận được thêm 2,4 triệu USD, trở thành tay vợt đầu tiên thu về hơn 150 triệu USD tiền thưởng. Theo Forbes, kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2003, tay vợt số một thế giới người Serbia đã kiếm được 430 triệu USD, gồm tiền thưởng, phí ra sân và các hợp đồng thương mại.
    Với khối tài sản lớn, Djokovic đã tích lũy nhiều bất động sản trong những năm qua, từ căn penthouse ở thủ đô Belgrade đến những căn hộ sang trọng tại thành phố New York, Mỹ, hay biệt thự bên sườn đồi nhìn ra Địa Trung Hải tại Monte Carlo, Monaco.


    Tại New York, Djokovic năm 2017 mua hai căn hộ hai phòng ngủ trong tòa nhà 565 Broom Soho, mỗi căn rộng hơn 185 m2, được cho là trị giá tổng cộng hơn 10 triệu USD. Hai căn hộ đều nằm trên các tầng cao của tòa nhà 30 tầng, không liền kề nhau nên không thể thông thành một căn.

    Tòa nhà này không có sân quần vợt, nhưng có trung tâm tập gym, phòng tập yoga, bể bơi phân làn nước nóng trong nhà, phòng xông hơi cùng nhiều tiện nghi khác như bãi đỗ xe tự động và thư viện.

    Hình ảnh

    Bể bơi tại tòa nhà 565 Broom Soho ở New York, Mỹ. Ảnh: 565 Broom Soho.

    Theo Wall Street Journal, Djokovic còn từng mua một căn nhà xa xỉ bên bờ biển ở thành phố Miami, bang Florida, với giá 5,77 triệu USD hồi tháng 11/2019. Tuy nhiên, căn nhà ba phòng ngủ này cuối cùng được bán lại vào giữa năm 2020 với giá 6 triệu USD. Đại lý bất động sản cho biết Djokovic chưa bao giờ đến đây sống.

    "Cả New York và Miami đều nằm trong danh sách địa điểm du lịch hàng năm của tôi. Thật tuyệt nếu có một nơi để trở về", Djokovic từng phát biểu.

    Hình ảnh

    Tòa nhà Djokovic từng mua tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Eighty Seven Park.

    Tại Tây Ban Nha, truyền thông nước này năm 2020 đưa tin Djokovic đã chi hơn 10 triệu euro (11,4 triệu USD) để mua một biệt thự 9 phòng ngủ mà anh từng thuê trong thời gian phong tỏa ở thành phố Marbella.

    Căn biệt thự có tầm nhìn ra cả núi và biển, có một sân quần vợt và một bể bơi, cùng phòng chiếu phim, nhà khách, phòng tập gym và xông hơi. Djokovic và vợ Jelena từng chia sẻ trên mạng xã hội video họ chơi quần vợt, nhảy múa và tập yoga tại phòng khách ở biệt thự này.

    Hình ảnh

    Biệt thự Djokovic mua tại thành phố Marbella, Tây Ban Nha. Ảnh: NB1 Marbella Rental.

    Djokovic cũng được bắt gặp tập luyện ở Marbella trong kỳ nghỉ lễ trước khi khởi hành đến Melbourne để tham dự giải Australia Mở rộng. Tuy nhiên, sau hai lần bị chính phủ Australia hủy visa, tay vợt người Serbia đã bị trục xuất.

    Ánh Ngọc (Theo SMH)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 132 khách