Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bé 5 tuổi ở TQ bị cha và bạn gái đánh đập, dội nước sôi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bé 5 tuổi ở TQ bị cha và bạn gái đánh đập, dội nước sôi

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 18, 2022 12:43 pm

    Bé 5 tuổi ở Trung Quốc bị cha và bạn gái đánh đập, dội nước sôi


    Đinh Phạm Thứ ba, 18/1/2022

    Cô bé Yanyan nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, suýt phải cắt bỏ hai chân vì bị cha đẻ cùng bạn gái bạo hành trong thời gian dài.



    Một bé gái 5 tuổi ở vùng Tây Nam Trung Quốc phải nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng sau bị cha đẻ và bạn gái mới của ông ta đánh đập, bạo hành trong thời gian dài, South China Morning Post đưa tin.

    Bé gái họ Qin và có biệt danh Yanyan. Nạn nhân nhập viện từ đầu tháng 1 trong tình trạng nhiễm trùng nặng do bỏng và đa chấn thương trên cơ thể.

    Các bác sĩ cho biết vết thương của Yanyan rất nghiêm trọng, đến mức bé suýt bị cắt cụt cả hai chân.

    Bình thường, Yanyan được ông ngoại chăm sóc, sống tại một ngôi làng ở huyện Longli, tỉnh Quý Châu. Cậu của cô bé cho biết cháu gái bị bạo hành lúc sống cùng cha và bạn gái của ông ta.


    Hình ảnh

    Yanyan suýt bị cắt cả hai chân sau khi bị bạo hành. Ảnh: Handout.


    Chính quyền địa phương thông tin rằng cha của Yanyan cùng bạn gái họ Zhang đã bị bắt giữ sau khi ông ngoại gọi điện báo cảnh sát.

    "Yanyan chỉ mới sống với họ 2 tháng. Một hôm, khi ông ngoại đến thăm, ông phát hiện những vết bỏng lớn trên cơ thể cháu. Cô bé kể với ông rằng bị bạn gái của bố dội nước nóng", cậu của bé cho biết.

    Ngày 9/1, bác sĩ thông báo bé gái 5 tuổi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, bé cũng mắc các bệnh khác bao gồm viêm phổi và xuất huyết tiêu hóa. Sau đó, sức khỏe của bé được cải thiện sau 2 cuộc phẫu thuật.

    Cư dân mạng đã ủng hộ số tiền hơn 350.000 nhân dân tệ (55.000 USD) để chăm sóc sức khỏe cho Yanyan, sau khi gia đình bé mở lời kêu gọi nhờ sự giúp đỡ vào tuần trước.

    Chính quyền địa phương cũng đã cấp 60.000 nhân dân tệ cùng với dịch vụ tư vấn tâm lý để hỗ trợ bé gái.

    Bị cha mẹ đẻ bạo hành đến tử vong


    Số liệu các vụ lạm dụng trẻ em tại Trung Quốc hiện rất hạn chế. Một cuộc khảo sát với 1.500 trẻ em ở miền Tây nước này cho thấy 12% trong số đó từng bị lạm dụng thể chất, theo báo cáo được xuất bản bởi Tạp chí Nghiên cứu Môi trường Quốc tế và Sức khỏe cộng đồng năm 2019.

    Tờ báo này cho biết con số tương đương cũng được ghi nhận khi khảo sát trẻ em 10-15 tuổi đến từ các tỉnh Tứ Xuyên và Sơn Tây. Những đứa trẻ được khảo sát nói rằng họ đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi, bao gồm bị lạm dụng về thể chất, tinh thần, tình dục và bị bỏ rơi.

    Nhiều sự việc đau lòng khi trẻ em bị chính cha mẹ đẻ bạo hành tàn bạo, đến mức tử vong đã khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ.

    Hình ảnh

    Hai đứa trẻ tử vong khi bị cha và người tình đẩy xuống từ tầng 14 chung cư. Ảnh: Global Times.



    Tháng 11/2020, vụ bé gái 2 tuổi cùng bé trai một tuổi tử vong vì bị cha đẻ và bạn gái đẩy xuống từ tầng 14 chung cư đã gây rúng động trong cộng đồng.

    Zhang Bo, bố ruột của 2 nạn nhân, và bạn gái Ye Chengduan bị kết án tử hình vì cố ý giết người, theo tòa án nhân dân trung cấp ở thành phố Trùng Khánh tuyên bố hôm 28/12.

    “Tòa kết luận rằng các bị cáo Zhang Bo và Ye Chengduan đã âm mưu giết hại 2 trẻ em bằng cách dàn dựng vụ tai nạn dẫn đến cái chết của chúng. Hành vi của hai bị cáo đều cấu thành tội cố ý giết người”, Global Times trích bản tuyên án vào tháng 12/2021.

    Theo hồ sơ vụ án, động cơ khiến Zhang ra tay với con trai 1 tuổi và con gái 2 tuổi là do bạn gái Ye xúi giục. Người phụ nữ này tuyên bố sẽ không kết hôn với Zhang trừ khi anh ta loại bỏ các con.

    Hình ảnh

    Nhiều trẻ em Trung Quốc bị cha mẹ đẻ lạm dụng, bạo hành. Ảnh minh họa: CFP.


    Vụ việc đau lòng khác diễn ra năm 2020 là bé gái 6 tuổi ở Phủ Thuận (tỉnh Liêu Ninh) đã bị mẹ đẻ cùng bạn trai lạm dụng.

    Nạn nhân bị gãy nhiều xương và bỏng nặng trong 3 tháng. Cô bé cũng bị mẹ ép ăn đồ ăn cho mèo trong thời gian đó.

    Mẹ bé gái và người tình lần lượt bị kết án 3 và 16 năm tù vì hành vi phạm tội của mình vào tháng 10/2021.

    Theo dữ liệu từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, văn phòng Tổng công tố Trung Quốc, đã có 171.000 người bị buộc tội vì bạo lực với trẻ vị thành niên từ năm 2018 đến năm 2020.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách