Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hơn 100 tỷ phú, triệu phú muốn đóng thêm thuế
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hơn 100 tỷ phú, triệu phú muốn đóng thêm thuế

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 19, 2022 1:30 am

    Hơn 100 tỷ phú, triệu phú muốn đóng thêm thuế

    1/19/21

    Nhóm hơn 100 tỷ phú và triệu phú thế giới kêu gọi giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp hành động để họ "được đóng thuế nhiều hơn".

    Nhóm Patriotic Millionaires (Các triệu phú yêu nước) hôm 17/1 ra tuyên bố chung cho rằng những người thuộc giới siêu giàu hiện nay chưa bị yêu cầu đóng góp thỏa đáng cho hồi phục kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19. Trong thư kêu gọi có người thừa kế Disney Abigail Disney và nhà đầu tư mạo hiểm Nick Hanauer.

    "Là những triệu phú, chúng tôi biết hệ thống thuế hiện nay không công bằng. Hầu hết chúng tôi có thể nói rằng trong khi thế giới phải trải qua vô vàn đau khổ trong hai năm qua, chúng tôi vẫn có thể thấy mình giàu lên giữa đại dịch. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng tôi có thể thành thật mà nói rằng mình đã đóng thuế thỏa đáng", nhóm các tỷ phú, triệu phú viết trong thư gửi tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khai mạc hôm 17/1.

    Hình ảnh


    Thành viên tổ chức Các Triệu phú Yêu nước biểu tình bên ngoài căn hộ của tỷ phú Amazon Jeff Bezos ở New York, Mỹ hồi tháng 5/2021 để yêu cầu ông trả thêm thuế. Ảnh: Reuters

    Reuters năm ngoái đưa tin bất chấp ảnh hưởng đại dịch, khi thế giới sống dưới lệnh phong tỏa và nền kinh tế toàn cầu đối mặt suy thoái tồi tệ nhất từ Thế chiến II, tài sản của các tỷ phú vẫn tăng đáng kinh ngạc.
    Điều này đã khiến hơn 130 quốc gia đồng ý một thỏa thuận nhằm đảm bảo các công ty lớn đóng thuế toàn cầu tối thiểu 15%. Tuy nhiên, Patriotic Millionaires vẫn cho rằng giới siêu giàu cần đóng góp nhiều hơn.

    Nghiên cứu từ Oxfam tuần này cho thấy trong hai năm xảy ra đại dịch Covid-19, tài sản của 10 người giàu nhất đã tăng hơn gấp đôi, từ 700 tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD, tương đương mức tăng 15.000 USD/giây.

    Phát ngôn viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết hệ thống đóng thuế công bằng là một trong những nguyên tắc của diễn đàn và thuế tài sản ở Thụy Sĩ có thể là mô hình tốt để triển khai ở những nơi khác.

    Nhóm Các triệu phú yêu nước cùng Oxfam và các tổ chức phi lợi nhuận khác cũng tiến hành nghiên cứu cho thấy nếu đánh thuế 2% với những người sở hữu trên 5 triệu USD và tăng thuế thêm 5% với với các tỷ phú, khoản tiền thu được có thể lên đến 2,52 nghìn tỷ USD. Số tiền này đủ để giúp 2,3 tỷ người trên thế giới thoát nghèo và đảm bảo chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội cho người dân ở các nước có thu nhập thấp hơn.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách