Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Một cầu thủ bóng rổ Mỹ bị kỳ thị ở Trung Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49310
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Một cầu thủ bóng rổ Mỹ bị kỳ thị ở Trung Quốc

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 19, 2022 7:06 pm

    Một cầu thủ bóng rổ Mỹ bị kỳ thị ở Trung Quốc

    1/19/22

    QUẢNG ĐÔNG, Trung Quốc (NV) – Cầu thủ bóng rổ người Mỹ Sonny Weems, từng chơi cho các đội bóng rổ chuyên nghiệp của NBA như Chicago Bulls, Phoenix Suns, và Denver Nuggets, nay đang chơi cho đội bóng rổ Quảng Đông Southern Tigers của Hiệp Hội Bóng Rổ Trung Quốc (CBA) bị kỳ thị màu da khi đang thi đấu tại quốc gia đông dân nhất thế giới, theo CNN ngày 18 Tháng Giêng.

    Trên mạng xã hội xuất hiện một video có những tiếng la hét nhằm vào cầu thủ Weems với chữ “N” (Negro), hàm ý xúc phạm người da đen, cùng những câu như “Hãy cút khỏi Trung Quốc.”

    Hình ảnh

    Cầu thủ Sonny Weems (số 13) của Quảng Đông Southern Tigers tranh bóng với hai cầu thủ đội Liêu Ninh Flying Leopards. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

    Sự việc xảy ra khi đội bóng rổ Quảng Đông Southern Tigers đấu với đội Liêu Ninh Flying Leopards hồi Thứ Năm tuần trước.

    Trong trận đấu, cầu thủ Weems và cầu thủ Trung Quốc Han Dejun đã đánh nhau trên sân, và cả hai bị đuổi ra sân.



    Khi Weems rời xe buýt của đội bóng, đám đông bám lấy anh và đưa ra những lời la hét với những lời lẽ kỳ thị. Nhưng cầu thủ 35 tuổi này cố gắng kiềm chế và tránh xa đám đông.

    CBA đưa ra một thông cáo một ngày sau đó khẳng định “không khoan nhượng với bất kỳ lời nói và hành động kỳ thị nào,” đồng thời yêu cầu người hâm mộ cần có thái độ văn minh, tránh những lời nói thô tục.

    “Cho dù ở trong hay ngoài sân bóng, người hâm mộ cần có thái độ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, không làm bất cứ điều gì phương hại đến uy tín của đội bóng,” thông cáo của CBA viết.



    Cả hai câu lạc bộ đều lên án hành động kỳ thị của những người hâm mộ.



    Đài truyền hình CNN cho biết có cố gắng liên lạc cầu thủ Weems, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Cầu thủ này vẫn đang giữ thái độ im lặng trên mạng xã hội Twitter và Instagram, nhưng có đưa hình ảnh biểu cảm (emoji) một trái tim bao quanh sắc cầu vòng trên Weibo.

    Jeremy Lin, cầu thủ Mỹ gốc Đài Loan, đã lên tiếng ủng hộ Weems, viết trên Weibo rằng: “Hành động kỳ thị Wemms thật thiếu tôn trọng và gây tổn thương. Bất công và và thù hận, tôi thật tình không nói nên lời.”

    Nhiều người hâm mộ cũng vào tài khoản Weibo của Weems nói lời chia sẻ như: “Bình an và yêu thương. Chúng tôi luôn bên cạnh anh,” hoặc, “Tôi rất tiếc. Mong anh bình an. Chúng tôi luôn ở đây ủng hộ anh.”

    Hình ảnh

    Cầu thủ Sonny Weems (số 13) của Quảng Đông Southern Tigers nhảy lên tìm cách chặn bóng cầu thủ Liu Zhixuan của Liêu Ninh Flying Leopards. (Hình: STR/AFP via Getty Images)


    Sonny Weems, nguyên tên là Clarence “Sonny” Weems, xuất thân là cầu thủ bóng rổ của trường đại học University of Arkansas, và bắt đầu chơi cho Chicago Bulls năm 2008. Sau nhiều năm chơi ở NBA, anh đầu quân cho đội Quảng Đông Southern Tigers từ năm 2018, giúp đội này ba lần đoạt danh hiệu vô địch bóng rổ Trung Quốc.

    “Lưu thông qua cầu đôi khi xảy ra những va chạm. Cần có thời gian để giải quyết vấn đề. Điều quan trọng là chúng tôi muốn giữ cây cầu,” cựu cầu thủ đội Houston Rockets nói. (KV) [đ.d.]

    Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Giêng, Yao Ming, cựu ngôi sao NBA và hiện là chủ tịch CBA, nói về tầm quan trọng của thể thao để kết nối hai cộng đồng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 111 khách