Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hiệu quả của mũi tiêm thứ ba với Omicron
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hiệu quả của mũi tiêm thứ ba với Omicron

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 21, 2022 3:56 pm

    Phát hiện mới về hiệu quả của mũi tiêm thứ ba với Omicron


    Hải Linh Thứ bảy, 22/1/2022

    Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy vaccine Covid-19 có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ nhập viện vì biến chủng Omicron.



    Khi Omicron trở thành biến chủng thống trị, hiệu quả của vaccine Covid-19 trong việc giảm nguy cơ nhập viện là 81%, trong khoảng thời gian từ 14-179 ngày sau mũi tiêm thứ hai, sau đó giảm xuống 57%.

    Hiệu quả của vaccine tăng lên 90% sau 14 ngày kể từ khi tiêm mũi thứ ba, theo kết quả nghiên cứu của CDC, AFP đưa tin hôm 21/1.

    Trước đó, trong thời kỳ biến chủng Delta chiếm ưu thế, hiệu quả của vaccine trong việc giảm nguy cơ nhập viện là 90%, trong vòng 14-179 ngày sau liều vaccine thứ hai, và giảm xuống 81% sau 180 ngày. Hiệu quả của vaccine sẽ tăng lên 94% sau 14 ngày kể từ mũi tiêm thứ ba.

    Nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu từ hơn 300.000 bệnh nhân tại các khoa cấp cứu, phòng khám chăm sóc khẩn cấp và bệnh viện tại 10 tiểu bang ở Mỹ từ ngày 26/8/2021 đến ngày 5/1.


    Hình ảnh

    Từ tháng 10-11/2021, những người không được tiêm chủng có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn khoảng 50 lần so với những người đã được tiêm mũi tăng cường. Ảnh: AFP.


    Một báo cáo khác của CDC, dựa trên dữ liệu từ 25 khu vực và tiểu bang của Mỹ, cho thấy hiệu quả của vaccine chống lại sự lây nhiễm giảm từ 93% khi biến chủng Delta chưa xuất hiện xuống còn khoảng 80% khi Delta chiếm ưu thế.

    Tuy nhiên, khả năng ngăn chặn nguy cơ tử vong vẫn ổn định và ở mức cao 94%.

    Hiệu quả của vaccine chống lại sự lây nhiễm đã giảm xuống 68% vào thời điểm Omicron xuất hiện. Các tác giả hiện chưa thể đưa ra ước tính chính xác về khả năng ngăn chặn nguy cơ tử vong của vaccine đối với biến chủng Omicron. Tuy nhiên, giới khoa học kỳ vọng rằng con số này vẫn sẽ rất cao.

    Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mặc dù tỷ lệ tử vong ở những người được tiêm chủng đầy đủ tăng mạnh trong thời kỳ của biến chủng Delta, những người không tiêm chủng vẫn có nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần.

    Khả năng bảo vệ thậm chí còn tốt hơn đối với những người được tiêm mũi tăng cường.

    Trong khoảng thời gian từ tháng 10-11/2021, những người không tiêm chủng có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao gấp khoảng 50 lần so với những người đã được tiêm mũi tăng cường.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 110 khách