Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cách siêu mẫu Cindy Crawford tiêu tiền
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cách siêu mẫu Cindy Crawford tiêu tiền

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 21, 2022 6:22 pm

    Cách siêu mẫu Cindy Crawford tiêu tiền

    1/22/22

    Với khối tài sản 225 triệu USD, siêu mẫu Cindy Crawford đầu tư bất động sản, dành tiền cho đam mê du lịch và làm từ thiện.

    Cindy Crawford hiện là một trong những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới dù không xuất hiện nhiều trên các sàn diễn. Theo Forbes, tính đến tháng 8/2021, cô sở hữu tài sản ròng 225 triệu USD.

    Kể từ khi bước chân vào làng mốt năm 1985, Cindy Crawford đã trở nên giàu có nhờ làm người mẫu, kinh doanh và các hợp đồng trên truyền hình. Người đẹp Mỹ trình diễn trên hàng trăm sàn diễn, tham gia các chiến dịch quảng cáo nổi tiếng. Riêng năm 1998, Cindy xuất hiện 400 lần trên các trang bìa tạp chí.

    Hình ảnh

    Sắc vóc Cindy Crawford ở tuổi 55 trên tạp chí Vogue Brazil năm 2021. Ảnh: Vogue

    Theo Elle, Cindy là người có tham vọng và sống thực tế, biết tích lũy và chi tiêu hợp lý. Trong khi các siêu mẫu cùng thời như Christy Turlington, Stephanie Seymour, Linda Evangelista... hướng đến cuộc sống yên bình, đơn giản, Cindy thích dùng tiền để đầu tư bất động sản. Vợ chồng siêu mẫu sở hữu nhiều dinh thự, gồm biệt thự 12 triệu USD tại Malibu, ngôi nhà 3 triệu USD ở Miami, nhà bên hồ ở Canada và một ngôi nhà trị giá 5,4 triệu USD nằm trong khu dân cư giàu có Madison Club ở La Quinta, California.

    Năm 2017, siêu mẫu và chồng Rande Gerber đã mua lại nhà của ca sĩ nhóm nhạc One Republic - Ryan Tedder. Biệt thự nằm trên đồi Beverly Hills, khu vực sang nhất California, gần nơi ở của Jane Fonda, Courtney Cox. Ngôi nhà ban đầu được Ryan Tedder rao bán với giá 12,75 triệu USD, nhưng Cindy Crawford đã mặc cả để giảm xuống mức 11,2 triệu USD (khoảng hơn 253 tỷ đồng). Ngôi nhà rộng 5.400 mét vuông, có năm phòng ngủ và sáu phòng tắm được thiết kế lại. Theo New York Post, hồi tháng 8 năm ngoái, vợ chồng đã bán nhà với giá 13,5 triệu USD, lấy lãi để đầu tư các khoản khác.

    Ngoài dùng tiền đầu tư bất động sản, Cindy nổi tiếng là người đam mê du lịch, thường xuyên chi tiền cho sở thích này. Hồi đầu năm mới, vợ chồng siêu mẫu lái xe hơi cổ chu du khắp các vùng đất hoang dã ở Mỹ, tận hưởng thú vui ăn trưa giữa thiên nhiên hoang sơ. Dịp kỷ niệm 11 năm cưới, cô cùng gia đình đến Riviera, Pháp nghỉ hè. Theo Hello!, cả nhà thuê du thuyền năm sao với mức giá 550 nghìn USD một tuần.

    Làm việc trong ngành thời trang, siêu mẫu sinh năm 1966 sưu tập nhiều đồ hiệu xa xỉ từ thập niên 1990 đến nay. Theo Vogue, tủ đồ của cô trị giá hàng triệu USD với túi xách Hermès, Cartier, Celine, Chanel, Prada, Fendi, Louis Vuitton, Chloé..., kho đồng hồ Omega với giá hàng nghìn USD mỗi chiếc. Trong nhà, Cindy làm một kệ cao sát tường để trưng bày hàng chục đôi giày cao gót của Jimmy Choo (giá từ 600-3.500 USD), Gianvito Rossi (1.000-4.000 USD), giày đế xuồng Celine (800-3.000 USD)... Siêu mẫu sắp xếp khoa học, những đôi cao gót sang trọng hoặc ít dùng được xếp trên cao, nhường tầng dưới cho những đôi bốt hoặc giày đế xuồng tiện lợi và thoải mái.

    Người đẹp có thói quen mỗi khi thích một mẫu thiết kế hàng hiệu nào sẽ mua nhiều cái giống nhau, chỉ khác màu. Trên Coveteur, Cindy cho biết có rất nhiều bộ quần áo được lưu lại từ những show cô trình diễn. Người mẫu cất giữ nhiều trang phục độc, hiếm của Alaïa, Chanel và chưa bao giờ mặc chúng. Cô nói: "Chúng nằm trong một tủ riêng biệt giống như một kho lưu trữ tôi dành cho con gái Kaia Gerber".

    Hình ảnh

    Cindy Crawford xách túi Prada 2.700 USD khi đi mua sắm ở Mỹ. Ảnh: purseblog

    Dù mạnh tay chi tiêu cho quần áo, trang sức, phụ kiện, Cindy lại không cầu kỳ trong việc đi xe sang. Theo Sunday Times, Cindy vẫn đang lái chiếc Bentley Continental GT Speed mua từ năm 2007 với giá 104.200 USD. Siêu mẫu đã nâng cấp thông số kỹ thuật của xe nhưng không làm lại nội thất để tiết kiệm tiền vào việc khác.

    Ngoài mua sắm cho bản thân và gia đình, Cindy luôn dành một phần tiền để làm từ thiện từ thập niên 1980 đến nay. Khi Cindy Crawford 10 tuổi, em trai cô (khi đó mới ba tuổi) mắc bệnh bạch cầu và qua đời. Nỗi buồn khiến Cindy mong lớn lên thật nhanh, kiếm nhiều tiền để tham gia các dự án tập trung vào bệnh này ở trẻ em. Theo People, siêu mẫu từng bán các bộ lịch chụp cô, tặng toàn bộ số tiền thu được cho các tổ chức nghiên cứu y tế. Qua bốn thập niên, Cindy tham gia hơn 21 tổ chức từ thiện, trong đó có quỹ Stand Up To Cancer.

    Ý Ly
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách