Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine:Mỹ rút người 'quá vội'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ukraine:Mỹ rút người 'quá vội'

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 6:11 am

    Ukraine nói Mỹ rút người 'quá vội'

    Thứ hai, 24/1/2022

    Ukraine nói Mỹ hành động "quá vội" và thận trọng quá mức khi rút thân thân các nhà ngoại giao cùng nhân viên không thiết yếu tại Kiev về nước.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko hôm nay cáo buộc Nga đang tìm cách gây bất ổn ở nước này, nhấn mạnh rằng "thông tin sai lệch, bị thao túng" đang được lan truyền nhằm gieo rắc hoảng sợ cho người Ukraine và người nước ngoài tại đây.

    "Trong tình huống đó, điều quan trọng là phải tỉnh táo trước các rủi ro và giữ bình tĩnh", Nikolenko. "Chúng tôi coi hành động rút người của Mỹ là quá vội và thể hiện sự thận trọng quá mức".

    Tuyên bố được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra khi đề cập quyết định rút người khỏi sứ quán ở Kiev của Mỹ. Nikolenko nhấn mạnh tình hình an ninh ở miền đông Ukraine "không có sự thay đổi căn bản nào" trong tình hình hiện nay.

    Hình ảnh

    Người dân đi qua đại sứ quán Mỹ ở Kiev, Ukraine, hôm 24/1. Ảnh: Reuters.


    Nguồn thạo tin hôm 23/1 cũng tiết lộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về quyết định rút người khỏi sứ quán Mỹ ở Kiev, bày tỏ rằng đây là động thái "phản ứng thái quá".

    Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đại sứ quán nước này ở Kiev vẫn mở cửa và thông báo trên không phải lệnh sơ tán. Giới chức Mỹ cho hay quyết định rút người khỏi sứ quán Ukraine được xem xét trong một thời gian dài và không thể hiện Mỹ giảm hỗ trợ với Ukraine.

    Sau quyết định rút người của Mỹ, Anh hôm 24/1 cũng thông báo sẽ đưa một số nhân viên đại sứ quán của mình rời Ukraine. Chính phủ Anh khuyến cáo công dân không đến khu vực Donetsk, Lugansk ở miền đông Ukraine và bán đảo Crimea, cũng như chỉ đến các khu vực còn lại của Ukraine vì lý do thiết yếu.

    Liên minh châu Âu (EU) trong khi đó khẳng định sẽ không rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev vì "chưa có lý do cụ thể".

    Quân đội Ukraine nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc Nga có ý định tấn công Kiev, song Moskva bác bỏ, gọi đây là những tuyên bố vô căn cứ cũng như khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách