Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu phó tt Đức gốc Việt nay làm ‘kiều bào yêu nước’
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cựu phó tt Đức gốc Việt nay làm ‘kiều bào yêu nước’

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 6:31 am

    Cựu phó thủ tướng Đức gốc Việt nay làm ‘kiều bào yêu nước’

    1/24/22

    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Philipp Roesler, cựu phó thủ tướng Đức gốc Việt, hiện diện tại buổi họp mặt của khoảng 60 “kiều bào yêu nước” với ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN vào hôm 22 Tháng Giêng, tại Hà Nội.

    Tờ Lao Động cho hay, Philipp Roesler nay với tư cách “kiều bào yêu nước” vì ông đã nhận làm lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ.

    Hình ảnh

    Ông Philipp Roesler (đứng), cựu phó thủ tướng Đức, nay làm lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ. (Hình: Hải Nguyễn/Lao Động)

    Cuộc họp mặt diễn ra một tuần trước Tết Nhâm Dần, như thông lệ hàng năm, giới lãnh đạo CSVN tổ chức các sự kiện này nhằm “nói tốt cho chế độ.”

    Theo báo Lao Động, ông Roesler được ghi nhận hết lời ca ngợi Việt Nam “đã xử lý khủng hoảng trong đại dịch rất tốt…”



    Tại cuộc gặp này ông Phạm Minh Chính hứa hẹn: “Đảng và nhà nước thấu hiểu, chia sẻ và luôn đặt ra trách nhiệm để làm sao ‘đường về quê gần hơn,’ để làm sao quê hương thật là ‘chùm khế ngọt,’ là nhà, là nơi quy tụ mọi giá trị truyền thống, trí tuệ, tấm lòng, khát vọng, tôn trọng sự khác biệt… để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, để chúng ta tự hào là người Việt Nam trên bản đồ thế giới.”

    Vị thủ tướng cho biết rằng trong hai năm qua, Việt Nam “đã tổ chức rất nhiều chuyến bay giải cứu, chuyến bay thương mại đưa hơn 200,000 người về nước.” Tuy vậy, ông Chính không đả động gì về chuyện nhiều Việt kiều phàn nàn về việc họ phải “bay giải cứu” với giá cắt cổ do hãng hàng không Vietnam Airlines được độc quyền kinh doanh vụ này.



    Để trấn an những Việt kiều có mặt trong hội trường, Thủ Tướng Chính cũng nói thêm rằng ông đã yêu cầu các hãng hàng không mở rộng các chuyến bay thương mại quốc tế sau Tết Nhâm Dần để “việc đi lại dễ dàng hơn so với thời gian vừa qua.”

    Cùng thời điểm, ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, cũng xuất hiện tại sự kiện nêu trên nhưng được các báo ở Việt Nam tường thuật thành bài riêng.

    Báo VNExpress dẫn phát ngôn của ông Phúc: “Tôi mong rằng đồng bào ta ở nước ngoài, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ luôn giữ vững tinh thần Việt Nam: luôn lạc quan, không nao núng trước khó khăn, thách thức, linh hoạt, sáng tạo trước thời cơ và luôn đoàn kết…”

    Hình ảnh

    Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, gặp gỡ “kiều bào yêu nước” tại Hà Nội. (Hình: Hải Nguyễn/Lao Động)


    Trong khi đó, báo VietnamNet dẫn lời ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, tại cuộc gặp Việt kiều: “Chúng tôi mong muốn những gì khó nói, muốn nói mà chưa nói được ở đâu thì các anh, các chị, các bác cứ nói với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.”

    Tại sự kiện nêu trên, nhà cầm quyền đã trao bằng khen của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cho 33 tập thể, 45 Việt kiều được ghi nhận “góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.” (N.H.K) [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách