Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Covid khiến nhiều ng Mỹ 0 muốn ra khỏi nhà
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Covid khiến nhiều ng Mỹ 0 muốn ra khỏi nhà

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 6:55 am

    Covid-19 khiến nhiều người Mỹ không muốn ra khỏi nhà

    Thiên Nhi Thứ hai, 24/1/2022


    Vì dịch bệnh, nhiều người Mỹ tự cô lập ở nhà, không giao tiếp với bên ngoài. Các chuyên gia nhận định điều này đang gây nên làn sóng hikikomori vốn xuất phát từ Nhật Bản.


    Hình ảnh

    Vì dịch bệnh, nhiều người Mỹ tự cô lập ở nhà, không giao tiếp với bên ngoài. Ảnh: Anita Anand/Getty.

    Nhớ lại nghiên cứu năm 2010 của các đồng nghiệp từ Đại học California, San Francisco, Berman cho rằng Alice đang trải qua hikikomori, hội chứng cô lập xã hội cực đoan xuất phát từ Nhật Bản, chủ yếu mô tả những người đàn ông trẻ tự giam mình ở nhà thay vì đi học hoặc làm việc, theo Scientific American.

    Nghiên cứu trên đề xuất các tiêu chí chẩn đoán vẫn chưa được công nhận ở Mỹ. Trong đó, định nghĩa về hikikomori được mở rộng để bao gồm tất cả cá nhân ở nhà hầu như cả ngày trong vòng hơn 6 tháng, liên tục tránh các mối quan hệ và hoạt động xã hội.

    Sau 5 năm trị liệu tâm lý, Berman giúp Alice dần tái hòa nhập với cuộc sống bên ngoài. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 ập đến khiến cô một lần nữa tự nhốt mình trong nhà.

    Xu hướng đang gia tăng

    Xu hướng tự cô lập của một số người đã tiêm vaccine trong thời gian tỷ lệ mắc Covid-19 tương đối thấp được gọi là hội chứng hang động.

    Hikikomori là bệnh tâm thần mạn tính bắt nguồn từ nỗi sợ tiếp xúc với người khác. Trong khi đó, hội chứng hang động là tình trạng tạm thời mất khả năng điều chỉnh các thói quen xã hội cơ bản, ví như không gặp bạn bè hoặc đi ăn ở nhà hàng.

    Theo Berman, hội chứng hang động có thể là sự khởi đầu của hikikomori.

    Gần đây, hikikomori đang gia tăng ở các quốc gia phương Tây. Phần lớn nghiên cứu dịch tễ học về hội chứng này từng được thực hiện ở một số nước châu Á. Một nghiên cứu năm 2010 ước tính 1,2% dân số Nhật Bản là hikikomori. Cuộc khảo sát năm 2015 cho thấy tỷ lệ phổ biến của hikikomori ở Hong Kong (Trung Quốc) là 2,6%.

    Ban đầu, hikikomori được coi là hội chứng ràng buộc về văn hóa. Tuy nhiên, một số báo cáo về trường hợp liên quan được công bố ở các quốc gia ngoài Nhật Bản như Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Nigeria.

    Hai nghiên cứu về trường hợp người Mỹ mắc hội chứng hikikomori được báo cáo trong thập kỷ qua. Một cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu tại Đại học Buffalo thực hiện cho thấy 2,7% sinh viên ở Mỹ được hỏi từng là hikikomori trong quá khứ.

    Ngoài những nghiên cứu này, không có cuộc điều tra có hệ thống nào về sự phổ biến của hikikomori ở Mỹ. Do đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe của xứ cờ hoa được cho là không đủ để giúp hàng nghìn người có thể mắc hội chứng này, bao gồm những người như Alice.


    Hình ảnh

    Theo chuyên gia, Covid-19 khiến làn sóng hikikomori lan đến các quốc gia phương Tây. Ảnh: Hans Lucas/AFP.


    Các nhà nghiên cứu và bác sĩ tâm thần người Mỹ phần lớn không biết về hikikomori bởi nó giống chứng rối loạn lo âu xã hội hoặc ám ảnh sợ khoảng trống. Đây là một số căn bệnh mà Berman từng nghĩ ảnh hưởng đến Alice cho đến khi tìm hiểu sâu hơn.

    Những rối loạn này xem tình trạng rút lui khỏi xã hội như một triệu chứng. Tuy nhiên, Alice không cải thiện khi dùng thuốc. Hơn nữa, cô phủ nhận việc có những cơn hoảng loạn - dấu hiệu của chứng ám ảnh sợ khoảng trống.

    Berman quyết định tập trung vào liệu pháp tâm lý và phát hiện rằng việc tự cô lập của Alice bắt nguồn từ suy nghĩ cô không thuộc về thế giới bên ngoài, chứ không đơn thuần chỉ là lo lắng về các hoạt động xã hội.

    Cần được công nhận rộng rãi

    Một trở ngại khác đối với việc chấp nhận hikikomori trên toàn cầu được cho là xuất phát từ cái tên tiếng Nhật và điều kiện dành riêng cho đất nước này. Ngoài ra, vấn đề lớn hơn là sự kỳ thị đối với bệnh tâm thần và lối sống ẩn dật được bình thường hóa bởi đại dịch.

    Nhiều rào cản khiến những người tự cô lập ở nhà không nhận được sự quan tâm đầy đủ. Cụ thể là sự phụ thuộc vào người chăm sóc và khó tiếp cận bác sĩ.

    Để ngăn mọi người tiến triển thành hikikomori, theo Berman, cần khuyến khích thành viên trong gia đình hoặc bạn bè, những cá nhân sống khép kín với xã hội và có các triệu chứng trầm cảm, lo lắng hoặc mệt mỏi, rời khỏi nhà để tập thể dục hoặc gặp gỡ người khác.

    Hình ảnh

    Người mắc hội chứng hikikomori cần được giúp đỡ để tái hòa nhập xã hội. Ảnh: Asataka Namazu/Sinopix-Rea.


    Trong tình huống ai đó liên tục từ chối được chăm sóc hoặc phủ nhận bản chất của sự cô lập, họ cần được giúp đỡ để tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ tâm thần hoặc nhà trị liệu tâm lý. Các trung tâm cộng đồng địa phương có thể tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xã hội và hỗ trợ sức khỏe tại nhà.

    Đại dịch đã khiến cuộc sống của con người trở nên bấp bênh. Thế giới đang dần mở lại nhưng ở khía cạnh khác, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Omicron, việc đóng cửa một lần nữa có thể xảy ra.

    Trong khi nhiều người sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường mới khi cảm thấy an toàn, một số khác lại không như vậy. Trong suốt đại dịch Covid-19, những người Mỹ như Alice đang phải chiến đấu với trận chiến dài và phức tạp hơn để tái hòa nhập xã hội.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 105 khách