Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Andrew từng tiệc tùng với tỷ phú ấu dâm Epstein ở khu đèn đỏ Thái Lan
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49822
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Andrew từng tiệc tùng với tỷ phú ấu dâm Epstein ở khu đèn đỏ Thái Lan

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 8:02 am

    Hoàng tử Andrew từng tiệc tùng với tỷ phú ấu dâm Epstein ở khu đèn đỏ Thái Lan

    1/24/24

    Hơn 20 năm trước, Hoàng tử Andrew đã có một kỳ nghỉ thác loạn với Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell tại Thái Lan, nơi bộ ba đến khu đèn đỏ và tiệc tùng với những phụ nữ bán khoả thân.

    Hình ảnh

    Hoàng tử Andrew đón năm mới 2001 ở hòn đảo của Thái Lan. Ảnh: Mega

    Tháng 12/2000, Andrew cho phép "tú bà" Maxwell tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 39 tại điền trang Sandringham của Nữ hoàng, với Epstein là khách mời. Tỷ phủ Mỹ kiêm bạn trai của Maxwell cũng được phép hạ cánh máy bay riêng tại căn cứ RAF Marham gần đó. Đồng thời, Công tước xứ York còn chi 20.000 bảng để tổ chức một buổi bắn chim trĩ cuối tuần nhằm gây ấn tượng với bạn bè.

    Và ngay sau lễ Giáng sinh năm đó, ngày 27/12, Andrew được cho là đã bay đến Thái Lan cùng Maxwell, nơi họ gặp lại Epstein. Họ nghỉ tại khách sạn Amanpuri cao cấp trên đảo Phuket. Tại đây, Hoàng tử Andrew thuê biệt thự riêng trị giá 4.000 bảng một đêm có phòng ngủ dát vàng và bể bơi riêng.

    Lana, một nhà báo người Canada làm việc tại Phuket, nói với The Sun: "Amanpuri là một khu nghỉ dưỡng cực kỳ độc quyền - đây là nơi thích hợp cho những người nổi tiếng và những người đòi hỏi nghiêm ngặt về sự riêng tư và sang trọng."

    Trùng hợp, đây cũng chính là khách sạn Nữ công tước xứ York Sarah Ferguson lén lút vụng trộm với cố vấn tài chính John Barry khi vẫn kết hôn với Andrew.

    Hình ảnh

    Hoàng tử Andrew tắm nắng trên du thuyền với các cô gái ngực trần vây xung quanh. Ảnh: Mega

    Chính trong chuyến đi này, Andrew để lộ những bức ảnh trên du thuyền của khách sạn với các cô gái ngực trần. Khi đang trên du thuyền, Andrew đã cợt nhả với cô bạn thân tóc vàng Tara Palmer-Tompkinson. Ngoài ra, ca sĩ kiêm người mẫu Jenny Frost còn để ngực trần hoàn toàn trước mặt Andrew. Cô giải thích với People sau đó: "Tại sao tôi không ngần ngại bán khoả thân trước mặt Hoàng tử Andrew ư? Thực tế là vì tôi không muốn cơ thể có vết hằn khi đang tắm nắng. Tôi không bận tâm việc để lộ ngực trước mặt bất kỳ ai".


    Tới buổi tối, Công tước xứ York cùng Epstein đến khu nghỉ mát khét tiếng Patong, cách khách sạn khoảng một giờ lái xe. Họ được cho là đã đến khu đèn đỏ nổi tiếng của thị trấn và vào quán bar Banana Disco. Lana nói thêm: "Banana Disco là một hộp đêm nổi tiếng với khách du lịch. Nó không có gì đặc sắc, chỉ có nhạc DJ, coctail và một cái sàn nhảy".

    Ngoài ra, các báo cáo cho biết tỷ phú ấu dâm và con trai Nữ hoàng còn đến một quán bar dành cho người lớn có tên Crazy Girls. Người quản lý quán bar khi đó nói với Mirror: "Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy hoàng tử ở đây. Nhưng ông ấy không hề bối rối và có vẻ khá thoải mái cho đến khi mọi người nhận ra ông ấy".

    Người quản ký kể thêm rằng ông đã hỏi công tước: "Ông có phải là Hoàng tử Andrew?", và công tước trả lời: "Đúng vậy. Sao ông biết được?".

    Người quản lý nhận thấy Andrew vào quán bar với bốn người bạn và một vệ sĩ. Họ gọi vài chai vodka. "Một cô gái đến bắt chuyện với hoàng tử, tán tỉnh ông ấy. Ông ấy rất lịch sự, chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn. Chúng tôi có hàng trăm cô gái đang nhảy nhót và mọi chuyện không có gì khác biệt vào đêm đó. Khi tôi nhận ra Andrew, vệ sĩ của ông ấy đặt ngón tay lên môi ra hiệu tôi không nên gây chú ý. Họ ở lại khoảng nửa giờ cho đến khi những vị khách khác cũng bắt đầu nhận ra ông ấy", người quản lý kể tiếp.

    Trong khi Andrew và Epstein ra ngoài chơi, Maxwell được cho là ở ẩn trong khách sạn.

    Hình ảnh

    Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell ở Thái Lan với Hoàng tử Andrew. Ảnh: Sun

    Chuyến nghỉ dưỡng ở Thái Lan của Andrew được đối tác kinh doanh của ông, Johan Eliasch - một ông trùm thể thao Thuỵ Điển - đứng ra tổ chức. Lúc đó, Andrew cũng đang nhận được 240.000 bảng mỗi năm từ tiền công quỹ cộng với mức lương 60.000 bảng một năm cho chức vụ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia.

    Tùng Anh (Theo The Sun)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 73 khách