Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháp tranh cãi về hộ chiếu vaccine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Pháp tranh cãi về hộ chiếu vaccine

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 25, 2022 12:06 pm

    Người Pháp tranh cãi về hộ chiếu vaccine

    1/25/22

    Nhiều người Pháp cho rằng hộ chiếu vaccine mới có hiệu lực từ 24/1 là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ dân chúng, số khác nói biện pháp này không cần thiết.

    Từ 24/1, người Pháp từ 16 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng, hay còn gọi hộ chiếu vaccine, thay thế thẻ y tế trước đây, mới được ra vào những nơi công cộng như quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim và đi tàu hỏa đường dài.



    Hộ chiếu vaccine là nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm gây khó khăn cho một bộ phận nhỏ những người không chịu tiêm vaccine Covid-19.

    "Chúng ta đang ở trong tình thế rất khó khăn, khó khăn với tất cả mọi người, cả cho chính phủ. Vì vậy, tôi cho rằng hộ chiếu vaccine rất hữu hiệu để bảo vệ người dân", Antonio, một người nghỉ hưu ở Paris, nói.
    Tuy nhiên, một số người phản đối giấy chứng nhận tiêm chủng, bao gồm Karine, làm nghề kế toán ở thủ đô Pháp.

    "Tôi cho rằng sóng Omicron dễ lây hơn nhưng không tác hại nhiều tới sức khỏe", cô nói. "Tôi không hiểu tại sao lại cần siết chặt các biện pháp chống dịch".

    Hình ảnh

    Nhân viên quán cà phê kiểm tra hộ chiếu vaccine của khách hàng ở Nice, Pháp, ngày 24/1. Ảnh: Reuters

    Theo luật mới, chủ nhà hàng và quán bar được quyền kiểm tra chứng minh thư và hộ chiếu vaccine của khách hàng để hạn chế tình trạng sử dụng giấy tờ y tế giả nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát.

    Laurent Negre, chủ quán cà phê, ủng hộ chính phủ ban hành hộ chiếu vaccine, nhưng cho rằng "nhiệm vụ kiểm tra chứng minh thư không mấy dễ chịu, làm phức tạp hóa chuyện kinh doanh của chúng tôi".

    Một số người dân Pháp cho rằng quy định về hộ chiếu vaccine mới hạn chế quyền tự do đi lại của họ và khiến những người chưa tiêm gần như không thể ra khỏi nhà.

    Dù các chuyên gia y tế nhận định Pháp đang bắt đầu vượt qua đỉnh của sóng Omicron, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn tăng lên từ tuần trước. Pháp hôm 23/1 ghi nhận hơn 301.000 ca nhiễm mới.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 106 khách