Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thẩm phán TCPV dự tính nghỉ hưu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thẩm phán TCPV dự tính nghỉ hưu

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 12:47 pm

    Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Stephen Breyer dự tính nghỉ hưu

    1/26/22

    WASHINGTON, DC (NV) – Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Stephen Breyer dự tính sẽ nghỉ hưu, một quyết định sẽ dẫn đến cuộc chiến chuẩn thuận gay gắt tại Thượng Viện Mỹ vào năm có cuộc bầu cử giữa khóa, trong lúc Tổng Thống Joe Biden vẫn còn đang phải thúc đẩy Quốc Hội thông qua nghị trình đang bị trì trệ của ông.

    Theo một nguồn tin thân cận nói với CNN hôm Thứ Tư, 26 Tháng Giêng, ông Breyer dự trù sẽ ở lại cho đến hết khóa họp này của Tối Cao Pháp Viện.

    Hình ảnh

    hẩm phán Tối Cao Pháp Viện Stephen Breyer. (Hình: Erin Schaff/POOL/AFP via Getty Images)

    Tuy người được Tổng Thống Biden chọn lựa và đề cử tới đây sẽ không thay đổi cán cân của tòa án cao nhất nước Mỹ này, việc ông Breyer coi như sẽ được thay thế bởi một vị thẩm phán khác trẻ tuổi hơn sẽ giúp có một người theo khuynh hướng cấp tiến ở trong cơ chế này mấy thập niên tới.

    Tối Cao Pháp Viện Mỹ hiện có sáu thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ, được các tổng thống Cộng Hòa đề cử, cùng ba thẩm phán cấp tiến được tổng thống Dân Chủ đề cử.



    Khi đi vận động tranh cử thời gian trước đây, ông Biden từng nhiều lần nói rằng nếu có chỗ trống tại Tối Cao Pháp Viện, ông sẽ đề cử một phụ nữ gốc da đen, vốn sẽ là điều đầu tiên xảy ra trong lịch sử tòa án này.

    Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), nói rằng người được Tổng Thống Joe Biden đề cử ‘sẽ sớm được ra trước cuộc điều trần tại Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện’ và sẽ sớm được toàn thể Thượng Viện Mỹ thông qua.



    Ông Breyer, năm nay 83 tuổi, từ trước tới nay vẫn bỏ phiếu theo khuynh hướng cấp tiến trong các phiên xử của Tối Cao Pháp Viện Mỹ.

    Năm 2021, ông nói với cử tọa tại trường Luật Harvard rằng “Nếu coi Tối Cao Pháp Viện chỉ là một cơ chế chính trị khác của Mỹ thì sẽ là một sự sai lầm. Nếu coi các thành viên Tối Cao Pháp Viện là các chính trị gia hạng xoàng thì lại càng sai lầm hơn nữa.” (V.Giang)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 148 khách