Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
23 người bị truy tố dàn cảnh đụng xe lấy khoảng $1 triệu tiền bảo hiểm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    23 người bị truy tố dàn cảnh đụng xe lấy khoảng $1 triệu tiền bảo hiểm

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 1:01 pm

    23 người bị truy tố vụ dàn cảnh đụng xe lấy khoảng $1 triệu tiền bảo hiểm


    1/26/22


    RICHLAND, Washington (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Hai, 24 Tháng Giêng, loan báo việc Biện Lý Liên Bang Vanessa R. Waldref ở Washington truy tố 23 người ở Washington, California, Michigan, Nevada, và British Columbia, Canada, liên quan đến 138 tội danh do tham gia vào kế hoạch dàn cảnh đụng xe để lấy tiền bảo hiểm, cùng là cản trở điều tra và khai gian với nhân viên FBI.

    Nếu bị kết tội, những người này có thể bị án tới 55 năm tù, gồm 20 năm cho việc gian lận khi nộp hồ sơ lấy tiền bảo hiểm, 20 năm cho tội cản trở điều tra, 10 năm cho tội âm mưu gian lận y tế và năm năm về tội khai gian với nhân viên FBI, theo bản thông cáo của Bộ Tư Pháp.

    Hình ảnh

    Huy hiệu của FBI. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

    Theo cáo trạng, các bị cáo đã dàn cảnh các vụ đụng xe, phần lớn xảy ra trên đường ở nơi vắng vẻ, để chỉ có các bị cáo là nhân chứng, rồi sau đó khai man thiệt hại với công ty bảo hiểm, hay giả tạo hoặc thổi phồng tình trạng thương tích, trong thời gian từ 4 Tháng Bảy, 2017, tới 25 Tháng Chín, 2020, lấy số tiền bảo hiểm gần $1 triệu.

    Trong ít nhất là ba trường hợp, không có người lái hoặc hành khách trên các xe “bị đụng,” và các bị cáo đã đặt vật nặng lên ghế để chắc chắn là túi khí bảo vệ (airbag) sẽ bung ra. Hồ sơ truy tố cũng nói rằng các nghi can từng dùng búa đập bể cửa kính của xe để ngụy tạo hiện trường tai nạn.



    Các bị cáo trong độ tuổi từ 20 đến 51, gồm: Ali Abed Yaser, Hussein A. Yasir, Insaf A. Karawi, Hasanein A. Yaser, Ahmad K. Bachay, Mashael A. Bachay, Hussein K. Bachay, Mohammad Bajay, Noor Tahseen Al-Maarej, Ali F. Al-Himrani, Rana J. Kaabawi, Amar F. Abdul-Salam, Ameer R. Mohammed, Mohammed F. Al-Himrani, Maria Elena Sanchez, Seifeddine A. Al-Kinani, Farooq S. Yaseen, Firas S. Hadi, Abdullah Al-Dulaimi, Khalil Abdul-Razaq, Jesus George Sanchez, Sinan Akrawi và Mohammed Naji Al-Jibory.

    Mohammed Naji Al-Jibory không bị truy tố tội đồng lõa dàn cảnh đụng xe nhưng bị cáo buộc tội khai gian với nhân viên FBI.



    Hiện còn bốn người trong số này chưa bị bắt và đang bị nhân viên công lực truy lùng.



    Luật Sư Alexander H. Fuqua, đại diện cho bốn trong số 23 nghi can, nói với trang tin tức Insider rằng qua các dữ liệu có được thì bằng chứng của phía chính phủ “rất yếu” và phần lớn “dựa trên các lời khai khó thể chứng thực.” (V.Giang) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách