Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
LHQ hỗ trợ di cư đến Mỹ bằng tiền mặt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    LHQ hỗ trợ di cư đến Mỹ bằng tiền mặt

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 6:33 pm

    Liên Hợp Quốc hỗ trợ nhân đạo cho người di cư đến Hoa Kỳ bằng tiền mặt

    1/26/22

    Một người di cư Haiti xuất trình thẻ rút tiền mặt do Liên hợp quốc cung cấp ở Tapachula, Mexico, vào ngày 14/1/2022. (Ảnh được cấp phép bởi Trung tâm Nghiên cứu Di trú)

    Người dân Mỹ phải nộp thuế đang tăng cường tài trợ cho dòng người di cư không ngừng, những người cuối cùng cũng đã vượt biên bất hợp pháp để đặt chân đến Hoa Kỳ. Trong năm tài chính 2021, Hoa Kỳ đã đóng góp gần 1,9 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). Tuy nhiên, chính sách này đã vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng Hoà vì cho rằng đây là 'một cuộc xâm lược hàng loạt', đồng thời kêu gọi tổng thống Joe Biden nên có hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

    Người dân Mỹ nộp thuế đang tăng cường tài trợ cho dòng người di cư không ngừng, những người cuối cùng cũng đã vượt biên bất hợp pháp để đặt chân đến Hoa Kỳ.

    Viện trợ bằng tiền mặt

    Một chương trình “viện trợ bằng tiền mặt” của Liên Hợp Quốc đã trao cho mỗi người di cư đến biên giới Hoa Kỳ một thẻ ghi nợ, nhằm hỗ trợ các chi phí về nhà ở, phương tiện đi lại và y tế. Khoản hỗ trợ này có thể dễ dàng đến tay những người di cư ở các thành phố có trục giao thông thuận tiện từ Châu Mỹ Latinh qua Mexico.

    Hàng nghìn người di cư hội tụ ở nam Mexico để xin tị nạn sau đó tiến thẳng đến biên giới Hoa Kỳ, nơi họ vượt biên trái phép và xin tị nạn một lần nữa.



    Theo ông Todd Bensman, người nhập cư từ thành phố Tapachula ở biên giới phía nam Mexico giáp với Guatemala, những người di cư sẽ được phát hành một thẻ ghi nợ hàng tháng. Ông Bensman là quan chức cấp cao về an ninh quốc gia tại Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư.

    Tại Tapachula vào ngày 14/1, một người đàn ông Haiti nhận số tiền 3.600 peso (khoảng 180 USD), trong khi một phụ nữ Honduras được hỗ trợ 2.500 peso mỗi tháng cho bốn người, ông Bensman cho biết.

    Tại thành phố Reynosa, biên giới phía bắc Mexico, các gia đình nhận được số tiền viện trợ tương đương 400 USD sau 15 ngày, ông nói.

    “Liên Hợp Quốc bắt đầu tăng cường các biện pháp viện trợ bằng tiền mặt (CBI). Năm 2019 LHQ đã chi 60 triệu USD cho 29.000 người di cư ở Mỹ Latinh và tăng gấp đôi chi phí vào năm 2020. Đồng thời, Liên Hợp Quốc có kế hoạch tăng đáng kể CBI ở châu Mỹ trong năm 2022 và những năm sau đó”, ông Bensman cho biết.

    Hình ảnh

    Ảnh của Epoch Times


    Thẻ tiền mặt do Liên Hợp Quốc cấp của một phụ nữ nhập cư Honduras, viện trợ 2.500 peso mỗi tháng cho 4 người, ở Tapachula, Mexico, vào ngày 17/1/2022. (Ảnh của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư)
    Trong năm tài chính 2021, Hoa Kỳ đã đóng góp gần 1,9 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

    Hoa Kỳ tài trợ khoảng 20% ​​tổng ngân sách của Liên Hợp Quốc, bao gồm 193 quốc gia và 40% doanh thu của UNHCR. Theo một báo cáo của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, ngân sách UNHCR cho năm 2022 là 8,99 tỷ USD.

    Các biện pháp viện trợ bằng tiền mặt đã được UNHCR sử dụng trong vài thập kỷ
    Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), đây “được cho là phương thức viện trợ tử tế dành cho những người tị nạn, vì chúng trao quyền cho họ tự xác định nhu cầu của mình và đáp ứng chúng”.

    Bà Silvia Garduno, người phát ngôn Liên hợp quốc tại Tapachula, Mexico cho biết thẻ rút tiền mặt được quy định chặt chẽ như một biện pháp viện trợ nhân đạo.



    “Viện trợ nhân đạo bằng tiền mặt chỉ dành cho những cá nhân nhất định có hoàn cảnh khó khăn đang xin tị nạn ở Mexico và những người có ý định ở lại bang Mexico nơi họ đã nộp đơn xin tị nạn cho đến khi quá trình hoàn tất", ông Garduno nói với ông Bensman.

    “Đây là phương pháp đảm bảo những người tị nạn có thể đáp ứng các chi phí sinh hoạt cơ bản khi yêu cầu tị nạn của họ ở Mexico đang trong quá trình xử lý. Quá trình này có thể kéo dài từ ba đến bốn tháng".

    Chính quyền ông Biden nên chấm dứt cuộc khủng hoảng này
    Tuy nhiên, ông Bensman cũng thắc mắc về việc chương trình chỉ áp dụng cho những cá nhân dễ bị tổn thương chứ không có các tiêu chí thực tế từ các cơ quan chức năng.

    “Tôi nghi ngờ rằng họ đã khá 'hào phóng' trong cách định nghĩa dựa trên nhân khẩu học di cư", ông Bensman nói với The Epoch Times.

    Phần lớn những người di cư tập trung ở Tapachula sẽ vượt qua biên giới phía nam Hoa Kỳ chỉ trong vài tháng.

    Dân biểu Đảng Cộng Hoà, Lance Gooden bang Texas gần đây đã đưa ra dự luật ngừng các khoản thanh toán của Hoa Kỳ cho Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc và Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông( UNRWA).



    Ông Gooden viết trong một tuyên bố vào thời điểm đó: “Những người đóng thuế ở Hoa Kỳ không nên trợ cấp cho một cuộc xâm lược hàng loạt vào đất nước của chúng ta bởi một dòng người di cư vô tận và chưa được tiết lộ”.

    “Đã đến lúc chính quyền ông Biden chấm dứt cuộc khủng hoảng này và giành lại quyền kiểm soát biên giới phía nam của nước ta”.

    Theo The Epoch Times
    Huyền Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 175 khách