Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàng loạt nước châu Âu 'sổ lồng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hàng loạt nước châu Âu 'sổ lồng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 27, 2022 11:29 am

    Hàng loạt nước châu Âu 'sổ lồng'


    Hồng Ngọc Thứ năm, 27/1/2022

    Đan Mạch, Hà Lan, Pháp… nằm trong số các nước châu Âu nới lỏng hoặc dỡ bỏ hạn chế về Covid-19, bất chấp biến chủng Omicron tiếp tục lây lan mạnh ở khu vực.



    Đan Mạch là nước đầu tiên ở châu Âu loại bỏ hầu hết hạn chế về Covid-19 trong nước bắt đầu từ ngày 1/2 tới, dù nước này đang ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục, theo AFP.

    Điều đó đồng nghĩa người dân sẽ không cần trình thẻ tiêm chủng, không cần đeo khẩu trang, và nhà hàng, quán bar không phải đóng cửa sớm.

    Cơ quan y tế "khuyến cáo" những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nên cách ly trong 4 ngày.

    Thủ tướng Mette Frederiksen phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/1: “Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với những hạn chế, và chào mừng trở lại cuộc sống trước khi có Covid-19”.

    Hình ảnh

    Người dân thưởng thức rượu vang bên ngoài, khi các hạn chế được nới lỏng Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

    Ông Frederiksen nói rằng chương trình vaccine thành công đã chứng minh một đó là "siêu vũ khí".

    "Nó đã mang lại cho chúng ta một hàng phòng thủ vững chắc chống lại dịch bệnh. Đó là lý do chính phủ quyết định không xem Covid-19 là một căn bệnh đe dọa xã hội nữa”, ông nói.

    Nhờ tỷ lệ nhập viện thấp, một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Pháp, Hà Lan, Ireland và Anh,... đã thông báo dỡ bỏ hoặc nới lỏng đáng kể hạn chế, bất chấp số ca nhiễm mới ở mức cao hoặc đạt kỷ lục.

    Dỡ bỏ hạn chế giữa hàng loạt kỷ lục mới về số ca nhiễm

    ỞAnh, chỉ người dương tính với virus mới phải chịu hạn chế, bắt đầu từ ngày 27/1.

    Trong khi đó, Hà Lan đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt nhất. Kể từ ngày 26/1, quán bar, nhà hàng đã được phép mở cửa trở lại cho đến 22h, với số khách hạn chế, và khách hàng phải xuất trình thẻ tiêm chủng khi vào. Đồng thời, rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng và sự kiện thể thao cũng được phép chào đón công chúng trở lại.

    Giống Đan Mạch, Hà Lan trong những tuần gần đây liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao. Tuy nhiên, số người nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt, cũng như tỷ lệ tử vong đã giảm. Bộ trưởng Y tế Ernst Kuipers cho biết việc tiếp tục kéo dài hạn chế có nguy cơ “gây hại cho sức khỏe và xã hội của chúng ta”.

    Hình ảnh

    Đan Mạch có thể trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ toàn bộ biện pháp hạn chế về Covid-19 trong nước. Ảnh: Reuters.
    Tuần trước, Bỉ đã thông báo nới lỏng một một số quy định về Covid-19 từ ngày 21/1 bất chấp số ca nhiễm mới leo thang kỷ lục. Các quán bar và nhà hàng được phép mở cửa đến nửa đêm, hoạt động trong nhà như khu vui chơi và sân chơi bowling sẽ mở cửa trở lại.

    Làn sóng Omicron hiện tại của nước này dự kiến chưa đạt đỉnh trong hai tuần nữa, nhưng số người nhập viện đang tăng với tốc độ chậm hơn nhiều so với tốc độ lây nhiễm, trong khi số lượng bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đang giảm.

    Nhà virus học Steven Van Gucht cho biết: “Tình hình có thể kiểm soát được”.

    Pháp ngày 25/1 báo cáo mức tăng theo ngày đạt kỷ lục mới, với 501.635 trường hợp, kéo theo người nhập viện tăng. Tuy nhiên, số người cần chăm sóc chuyên sâu chỉ bằng một nửa so với làn sóng dịch trước.

    Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết làn sóng virus hiện tại sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới, trong khi thủ tướng Jean Castex tuần trước đã công bố thời gian dự kiến dỡ bỏ các hạn chế là từ ngày 2/2.

    Một số nước chần chừ

    Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn chưa sẵn sàng để nới lỏng biện pháp, nhưng hứa hẹn kế hoạch khả quan.

    Ở Thụy Điển, các nhà chức trách ngày 26/1 thông báo rằng các hạn chế hiện tại sẽ được duy trì trong ít nhất hai tuần nữa vì "mức độ lây lan cực cao", nghĩa là quán bar và nhà hàng phải tiếp tục đóng cửa lúc 23h hàng ngày.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Lena Hallengren cho biết "phần lớn hạn chế" có thể được gỡ bỏ vào ngày 9/2 nếu "tình hình ổn định".

    Hình ảnh

    Hà Lan đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt nhất kể từ ngày 26/1. Ảnh: REX.


    Đức ngày 26/1 báo cáo số ca bệnh tăng kỷ lục mới trong 24 giờ với 164.000 trường hợp. Các nghị sĩ đang chuẩn bị tranh luận về việc đề xuất một số biện pháp khuyến khích mạnh việc tiêm chủng.

    Khoảng 74% dân số nước này đã nhận được ít nhất một liều vaccine, ít hơn ở Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

    Động thái của các nước diễn ra khi dữ liệu đến nay vẫn cho thấy Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn, và tỷ lệ bao phủ vaccine ở châu Âu rất cao. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho rằng đại dịch đang dần được kiểm soát.

    Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge hôm 23/1 cho biết khu vực “đang tiến tới giai đoạn kết thúc đại dịch”, và Omicron có thể sẽ lây nhiễm bệnh cho 60% cư dân của lục địa này trước tháng 3.

    Khi làn sóng dịch hiện tại kết thúc, khả năng miễn dịch nhờ đã phục hồi sau khi nhiễm virus hoặc nhờ tiêm chủng sẽ kéo dài “vài tháng”, ông Kluge nói, đồng thời cho biết thêm rằng Covid-19 có tkhả năng quay lại vào cuối năm nhưng có thể sẽ không còn là đại dịch.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 119 khách