Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cơ hộicho Biden tại TCPV
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cơ hộicho Biden tại TCPV

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 27, 2022 11:39 am

    Cơ hội bất ngờ mở ra cho ông Biden tại Tòa Tối cao Mỹ


    Trần Hoàng Thứ năm, 27/1/2022

    Các phương tiện truyền thông ngày 26/1 đưa tin Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Stephen Breyer đã công bố kế hoạch nghỉ hưu.



    Nếu Tòa án Tối cao xác nhận việc này, Tổng thống Joe Biden sẽ có cơ hội thực hiện cam kết đề cử nữ thẩm phán da đen đầu tiên cho vị trí này.

    Ông Breyer, 83 tuổi, được cho là chịu áp lực từ phe tự do muốn cho ông Biden có cơ hội đề cử một thẩm phán mới khi đảng Dân chủ đang kiểm soát Nhà Trắng và Quốc hội, theo Guardian.

    Khó khăn lúc này của ông Biden nằm ở Thượng viện - đang có số nghị sĩ hai đảng ngang nhau - và là nơi thông qua đề cử của ông Biden.

    Phe Cộng hòa ở Thượng viện từng dọa sẽ không thông qua những ứng viên do ông Biden chọn nếu đảng này giành lại đa số ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

    Hình ảnh

    Thẩm phán Stephen Breyer. Ảnh: Reuters.


    Tòa án tối cao Mỹ đang có 9 thẩm phán, với 6 thẩm phán bảo thủ - có xu hướng ủng hộ chính sách của đảng Cộng hòa, và 3 thẩm phán cấp tiến.

    Một thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ có nhiệm kỳ suốt đời cho đến khi về hưu, qua đời, hoặc bị bãi nhiệm vì bị luận tội và kết án - điều chưa từng xảy ra.

    CNN dẫn một nguồn tin thân cận cho biết ông Breyer và ông Biden sẽ phát biểu trước công chúng ngày 27/1 (giờ địa phương), để chính thức thông báo kế hoạch nghỉ hưu.

    Những ứng viên được cho là tiềm năng để thay thế ông Breyer gồm thẩm phán tòa phúc thẩm ở Washington, D.C. Ketanji Brown Jackson, thẩm phán tòa án tối cao bang California Leondra Kruger, và một vài người khác.

    Trong hơn 20 năm qua, Thẩm phán Stephen Breyer là một người giữ lập trường ôn hòa của phe tự do, và tích cực tránh xa chính trị đảng phái.

    Một số thành viên đảng Dân chủ, trong đó có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton gọi quyết định của ông Breyer là "đáng khâm phục". Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer lạc quan khi nói rằng những đề cử của ông Biden sẽ nhanh chóng được xác nhận.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách