Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sĩ quan Mỹ dính bê bối nhận hối lộ tình dục
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sĩ quan Mỹ dính bê bối nhận hối lộ tình dục

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 6:08 am

    Sĩ quan Mỹ dính bê bối nhận hối lộ tình dục


    Nguyễn Thanh Hải Thứ sáu, 28/1/2022

    Trung tá Stephen Shedd nhận hối lộ 250.000 USD tiền mặt cùng dịch vụ mại dâm từ một nhà thầu quốc phòng nước ngoài để tiết lộ bí mật quốc gia.



    Thông tin do Stephen Shedd cung cấp đã giúp doanh nghiệp trên hưởng lợi bất chính 35 triệu USD từ Hải quân Mỹ, BBC đưa tin.

    Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi vụ án liên quan đến doanh nhân người Malaysia Leonard Glenn Francis, vốn được coi là một trong những bê bối tham nhũng tồi tệ nhất trong lực lượng hải quân tính tới nay.


    Hình ảnh

    Stephen Shedd (trái) đang làm việc cùng các kỹ sư hồi năm 2013. Ảnh: Karolina Martinez/Hải quân Mỹ.


    Hàng chục sĩ quan đã bị bắt giữ liên quan đến vụ bê bối. Shedd là một trong 9 thành viên của Hạm đội 7 (phụ trách khu vực Tây Nam Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ) bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào tháng 3/2017 vì vai trò trong vụ bê bối, và là sĩ quan thứ ba nhận tội.

    Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Shedd và các sĩ quan khác đã tham gia những bữa tiệc tình dục cùng chuyến du lịch đắt đỏ. Đổi lại, họ tiết lộ bí mật quân sự cho công ty Glenn Defense Marine Asia (GDMA) - doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore do Leonard Glenn Francis thành lập.

    Vụ bê bối được biết đến rộng rãi với tên gọi "Leonard béo" xuất phát từ ngoại hình của nhân vật trung tâm Leonard Glenn Francis. Người này bị bắt giữ ở California sau khi bị các quan chức Mỹ "gài bẫy" hồi năm 2013. Ông Francis đã nhận tội hối lộ và kể từ đó bị giam trong tù hoặc quản thúc tại gia.

    Theo các công tố viên, thông tin mà Shedd và những cá nhân khác cung cấp đã giúp GDMA giành được và duy trì các hợp đồng quốc phòng, hưởng lợi bất chính từ Hải quân Mỹ 35 triệu USD cho các dịch vụ như cung cấp tàu lai dắt, an ninh và loại bỏ chất thải tại các bến cảng cho tàu của hải quân.

    Trong một phần của thỏa thuận nhận tội, Shedd thừa nhận bản thân và các bị cáo khác đã cung cấp thông tin về lịch trình hoạt động của hải quân cho Francis, cũng như thay mặt GDMA vận động hành lang các quan chức khác của Hải quân Mỹ.

    Tổng cộng 34 quan chức hải quân, nhà thầu quốc phòng và nhân viên GDMA, bao gồm Francis, đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối này. Trong số đó, 28 người đã nhận tội, có cả hai sĩ quan khác của Hạm đội 7.

    Shedd dự kiến ​​bị kết án vào ngày 21/7 tại một tòa án liên bang ở California, trong khi phiên tòa xét xử 6 sĩ quan Hạm đội 7 còn lại sẽ bắt đầu vào ngày 28/2.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sĩ quan Mỹ dính bê bối nhận hối lộ tình dục

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 6:41 am

    Trung tá Mỹ đổi bí mật quốc gia lấy tình, tiền

    Thứ sáu, 28/1/2022

    Cựu trung tá Stephen Shedd nhận tội tiết lộ bí mật quốc gia cho nhà thầu quốc phòng nước ngoài để nhận tiền hối lộ và cả gái mại dâm.

    "Bị cáo thừa nhận ông ta là một trong những người đã bán đứng lòng trung thành với đất nước cho nhà thầu nước ngoài", công tố viên liên bang Mỹ Randy Grossman ngày 26/1 ra thông cáo về phiên tòa xét xử cựu trung tá hải quân Stephen Shedd. "Hành vi của bị cáo đã gây hậu quả nghiêm trọng cho hải quân và nước Mỹ".

    Shedd, 48 tuổi, cựu chỉ huy chiến hạm USS Milius, nhận tội trước Tòa án Quận Nam California rằng ông ta và 8 sĩ quan khác tại Hạm đội 7 hải quân Mỹ đã nhận khoản hối lộ hơn 250.000 USD để chuyển thông tin mật cho nhà thầu quốc phòng Leonard Glenn Francis, một công dân Malaysia sở hữu công ty dịch vụ hàng hải Glenn Defense Marine Asia (GDMA) có trụ sở ở Singapore.

    Hình ảnh

    Stephen Shedd phát biểu tại một sự kiện ở San Diego hồi tháng 11/2012. Ảnh: Hải quân Mỹ.

    Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Shedd và các sĩ quan khác đã được GDMA cung cấp "bữa tiệc tình dục với gái mại dâm trên du thuyền sang trọng" để tiết lộ cho Francis, người có biệt danh "Leonard béo", lịch trình di chuyển của tàu chiến Mỹ cùng nhiều thông tin khác, đồng thời thay mặt GDMA vận động hành lang với các quan chức lực lượng.

    Theo cáo trạng, những bí mật quốc gia mà Shedd tiết lộ đã giúp công ty GDMA của "Leonard béo" hưởng lợi bất chính 35 triệu USD từ hải quân Mỹ thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ hàng hải.

    Vụ án "Leonard béo" là một trong những bê bối tham nhũng nghiêm trọng nhất của hải quân Mỹ, với hàng chục sĩ quan đã sa lưới. Shedd là một trong 9 sĩ quan Hạm đội 7 bị truy tố hồi tháng 3/2017 vì liên quan vụ bê bối và là sĩ quan thứ ba nhận tội.

    "Leonard béo" đã bị giới chức Mỹ dụ đến California năm 2013 để bắt. Ông này thừa nhận hành vi và bị giam hoặc quản thúc tại nhà từ đó đến nay.

    Sau khi nhận tội, Shedd sẽ bị kết án vào ngày 21/7 tại tòa án liên bang California. "Leonard béo" sẽ ra làm chứng tại phiên tòa.

    Ngọc Ánh (Theo BBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 117 khách