Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine kêu gọi phương Tây ngưng kích động hoảng loạn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ukraine kêu gọi phương Tây ngưng kích động hoảng loạn

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 8:33 pm

    Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây ngưng kích động hoảng loạn

    Phương Linh Thứ bảy, 29/1/2022

    Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 28/1 đã kêu gọi phương Tây tránh tạo ra bầu không khí "hoảng loạn" trong bối cảnh Nga tăng cường lực lượng ở biên giới của Ukraine.



    Trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích những phản ứng "hoảng loạn" của phương Tây giữa lúc Nga tăng cường lực lượng tại biên giới Ukraine. Ông cho rằng điều này sẽ gây ra gánh nặng với nền kinh tế vốn đã chịu nhiều áp lực của Ukraine, AFP đưa tin.

    "Chúng tôi không cần sự hoảng loạn này", ông Zelensky nhấn mạnh. "Tôi không coi tình hình bây giờ căng thẳng hơn trước. Bên ngoài sẽ có cảm giác ở đây đang có chiến tranh. Nhưng thực sự không phải vậy".

    Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky đưa ra nhằm xoa dịu căng thẳng khi các nước phương Tây lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine, mặc dù Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận. Phương Tây cáo buộc Nga điều 100.000 quân ở biên giới với Ukraine và đe dọa đưa ra các biện pháp trừng phạt chưa từng có nếu Moscow tấn công Kiev.

    Hình ảnh

    Binh sĩ đứng ở ranh giới ngăn cách với phiến quân thân Nga ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP.


    Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm về vấn đề Ukraine, trong đó các nhà lãnh đạo xác nhận mong muốn có thêm đàm phán để giảm leo thang căng thẳng. Nga phủ nhận mọi kế hoạch xâm lược, yêu cầu phương Tây đảm bảo an ninh trên diện rộng, bao gồm cả việc Ukraine không bao giờ được phép gia nhập NATO.

    Ông Putin cáo buộc Mỹ và NATO phớt lờ lo ngại về an ninh của Nga đối với việc NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Ông nói thêm rằng Moscow sẽ "nghiên cứu kỹ lưỡng" các phản ứng từ phương Tây, "sau đó mới quyết định các hành động tiếp theo".

    Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định nước này không muốn xảy ra chiến tranh với Ukraine. Đây như là một câu trả lời rõ ràng đáp lại lời cáo buộc về khả năng diễn ra xung đột vào tháng 2 của Washington.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách