Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngồi tù oan 20 năm vì bị tra tấn, ép nhận tội
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngồi tù oan 20 năm vì bị tra tấn, ép nhận tội

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 12 17, 2020 11:20 pm




    HÀN QUỐC- Yoon Seong-yeo, 53 tuổi, ngồi tù oan trong 20 năm cho tới khi tên sát nhân hàng loạt nhận trách nhiệm trong vụ án mạng.

    Ngày 17/12, Yoon được tòa án thành phố Suwon hủy bản án và tuyên vô tội trong vụ án mạng xảy ra năm 1988.

    Thay mặt hệ thống tư pháp, tòa án gửi lời xin lỗi tới Yoon và cho biết phán quyết sai lầm trong quá khứ xuất phát từ hành vi sai trái của cơ quan điều tra. Cụ thể, cảnh sát đã dùng biện pháp tra tấn như không cho ngủ và giam giữ trái phép để ép Yoon nhận tội Giết người.

    Hình ảnh
    Yoon Seong-yeo rời tòa án vào ngày 17/12 sau khi được tuyên vô tội. Ảnh: Yonhap.

    Năm 1989, ở tuổi 22, Yoon bị kết tội trong vụ án hiếp dâm, sát hại bé gái 13 tuổi xảy ra một năm trước tại thành phố Hwaseong và lãnh án chung thân. Yoon kêu oan và khẳng định bị bức cung nhưng đơn kháng cáo của anh bị tòa phúc thẩm và tòa tối cao bác bỏ. Tới năm 2009, Yoon được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

    Trên thực tế, cái chết của bé gái 13 tuổi chỉ là một trong chuỗi 10 vụ giết người hàng loạt xảy ra từ năm 1986 đến năm 1991 trong khu vực Hwaseong, khi ấy chỉ là vùng nông thôn chưa phát triển gần thủ đô Seoul.

    Tới tháng 7 vừa qua, cảnh sát đạt bước đột phá nhờ chứng cứ ADN và kết luận Lee Chun-jae, 57 tuổi, kẻ đang ngồi tù vì giết người, đứng đằng sau chuỗi 10 vụ án mạng. Tuy nhiên, Lee không thể bị truy tố về những vụ án này vì hết thời hiệu. Dù vậy, Lee còn bị xác định có dính líu tới 13 vụ án hiếp dâm, giết người, hoặc cướp của khác.

    Biết tin, Yoon cùng luật sư đệ đơn yêu cầu tái thẩm với cáo buộc bị bức cung. Sau khi được minh oan tại phiên tái thẩm, Yoon cho biết "rất nhẹ nhõm vì được tuyên vô tội" và cuối cùng cũng có thể trút được gánh nặng trong 30 năm qua.

    Hiện, Yoon có thể yêu cầu bồi thường đối với 20 năm phải ngồi tù oan. Theo luật sư bào chữa, Yoon có thể được hưởng số tiền bồi thường tương ứng hơn một triệu USD.

    Quốc Đạt (Theo CNN, Korea Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 126 khách