Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden là người duy nhất có nước uống
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden là người duy nhất có nước uống

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 04, 2022 11:38 am

    Người Mỹ không còn quá khắt khe với virus, trừ ông Biden

    Trần Hoàng Thứ sáu, 4/2/2022

    Những biện pháp phòng ngừa Covid-19 nghiêm ngặt cho Tổng thống Joe Biden có thể ảnh hưởng đến giai đoạn phục hồi và "bình thường mới" tại Mỹ.



    Khi Tổng thống Biden có cuộc họp với thống đốc các bang ở Nhà Trắng ngày 31/1, chỉ mình ông được đưa một cốc nước, vì lo ngại những người khác có thể tháo khẩu trang để uống nước.

    Ông cũng ngồi cách những người khác hơn 3 m, bao gồm Phó tổng thống Kamala Harris và thành viên nội các.

    Đó đều là những biện pháp đặc biệt phòng chống Covid-19 cho tổng thống, dù ông Biden đã được tiêm đủ liều vaccine và liều tăng cường.

    Việc đảm bảo an toàn cho tổng thống là chuyện bình thường. Tuy nhiên, những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt có thể đi ngược nỗ lực của Nhà Trắng trong việc truyền tải thông điệp đến người Mỹ - đặc biệt những người đã tiêm từ 2 liều vaccine trở lên - rằng họ có thể sinh hoạt bình thường, dù phải đối mặt với làn sóng Omicron đang đe dọa nhiều nơi.

    Thông điệp mâu thuẫn

    Thời gian qua, một vài quan chức Nhà Trắng lo ngại khi những người đã tiêm phòng và xét nghiệm đầy đủ vẫn phải ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Điều này có thể làm chậm đà phục hồi kinh tế, cũng như gánh nặng tâm lý, theo AP.

    Trong nhiều tuần, các phụ tá và nhà khoa học đã liên tục nhấn mạnh khả năng bảo vệ của vaccine Covid-19 trong việc chống lại những biến chủng, đồng thời trấn an những người đã tiêm chủng có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

    Khi biến thể Omicron lây lan, ông Biden nói rằng đó là “nguyên nhân để lo lắng, không phải nguyên nhân để hoảng sợ”.

    “Chúng ta có những công cụ - vaccine, liều tăng cường, khẩu trang, xét nghiệm, thuốc điều trị - để cứu người và mở cửa doanh nghiệp, trường học. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn”, ông Biden phát biểu trước báo giới ngày 19/1.

    Tuy nhiên, những quy định tại Nhà Trắng - dù với mục đích đảm bảo an toàn cho ông Biden - được cho là khắt khe và đi ngược lại những tuyên bố sinh hoạt hàng ngày một cách bình thường.


    Hình ảnh


    Ông Biden tổ chức họp báo kỷ niệm 1 năm nhậm chức ngày 19/1. Ảnh: Reuters.
    Các phụ tá đã dùng những biện pháp tốt nhất để bảo vệ tổng thống không bị lây nhiễm. Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông Biden hầu như được thực hiện dưới hình thức trực tuyến. Những buổi vận động trực tiếp cũng có nhiều quy định hạn chế nghiêm ngặt.

    Ông cũng rất thận trọng khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, và thể hiện sự tin tưởng với hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

    Mặc dù vaccine mang lại hiệu quả phòng chống Covid-19, việc gia tăng số ca nhiễm có thể ảnh hưởng tới niềm tin của công chúng, và có thể được các đối thủ sử dụng như con bài chính trị để hướng sự chỉ trích đến ông Biden, người cam kết sẽ chấm dứt đại dịch khi đứng ra tranh cử.

    Mỹ tổn thương trước kẻ thù “vô hình”


    Hơn một thế kỷ qua, Mỹ được coi là “bất khả xâm phạm”, khi vị trí địa lý và tiềm lực quân sự khiến quốc gia này gần như không gặp những mối đe dọa xâm lược.

    Tuy nhiên, trước những kẻ thù “vô hình” như Covid-19, Mỹ lại hứng chịu tổn thương nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

    Khi biến chủng Delta bùng phát, Nhà Trắng đã tăng cường việc xét nghiệm với ai tiếp xúc gần ông Biden. Những quy định hạn chế chỉ được nới lỏng khi các quan chức thân cận với ông Biden được tiêm chủng đầy đủ, và số ca nhiễm trên cả nước có chiều hướng giảm.

    Tuy nhiên, các cuộc họp trực tiếp vẫn bị hạn chế. Nhân viên cấp dưới ông Biden phải giữ khoảng cách với tổng thống, kể cả khi đã tiêm vaccine và xét nghiệm.

    Tháng 12/2021, Nhà Trắng và CDC đã có động thái nới lỏng khi giảm thời gian cách ly với những người mắc Covid-19 từ 10 ngày xuống còn 5 ngày với những người không có triệu chứng, và giảm thời gian cách ly của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

    Động thái này được cho là như giảm áp lực cho các bệnh viện - vốn liên tục bị quá tải khi số ca nhiễm Omicron tăng mạnh.

    Đầu tháng 1/2022, thủ đô Washington D.C từng có thời điểm dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm bình quân đầu người.

    Hình ảnh

    Số ca nhiễm trong ngày tại Mỹ có xu hướng giảm, nhưng số ca tử vong vẫn đang tăng, gần chạm mốc 1 triệu người. Ảnh: UPI.



    Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh việc thực hiện “các biện pháp phòng ngừa rất chặt chẽ” để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Biden và Phó tổng thống Harris, bao gồm việc bắt buộc đeo khẩu trang và xét nghiệm hàng ngày với những người tiếp xúc với ông Biden và bà Harris. Các cuộc họp tại Nhà Trắng cũng giới hạn tối đa 30 người tham dự.

    Bà Psaki lưu ý rằng Mỹ liên tục lập kỷ lục về số ca dương tính, và số người nhập viện. Vì vậy, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa tăng cường mỗi khi tổng thống tháo khẩu trang để phát biểu.

    “Quan điểm của tổng thống là chúng ta phải cẩn thận và chống chọi với đợt bùng phát đang diễn ra ở nhiều nơi, nhưng chúng ta có những công cụ để khiến dịch bệnh không cản trở cuộc sống hàng ngày”, bà Psaki nói.

    Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch Covid-19, hơn 77 triệu người nhiễm bệnh. Nước này cũng gần chạm đến cột mốc 1 triệu ca tử vong, theo Worldometers.

    Mặc dù triệu chứng nhiễm Omicron ít nghiêm trọng hơn, việc ghi nhận số ca tử vong trong làn sóng Omicron cao hơn Delta nằm ở tốc độ lây lan và các bệnh viện trở nên quá tải. Mỹ hôm 27/1 ghi nhận trung bình 2.267 ca tử vong trong 7 ngày, vượt đỉnh 2.100 trong làn sóng Delta tháng 9/2021.

    Càng nhiều bệnh nhân nhiễm Omicron, virus càng dễ lây lan sang người khác và gây tử vong. Người có bệnh nền, chưa tiêm chủng hoặc suy giảm miễn dịch vẫn dễ chuyển nặng hoặc cần nhập viện.

    Một nguyên nhân khác đến từ việc tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ đã chững lại so với nhiều quốc gia.

    Dù đang dẫn đầu trong việc chia sẻ vaccine Covid-19 cho toàn thế giới, tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine, cũng như liều tăng cường tại Mỹ thấp hơn so với những nước phát triển khác như Nhật Bản, Australia, Canada, và Tây Âu, theo New York Times.

    Hình ảnh


    Tỷ lệ dân số tiêm đủ liều vaccine tại Mỹ thấp hơn những nước phát triển khác. Đồ họa: New York Times.

    Liệu có “bình thường mới”?

    Trong bài phát biểu kỷ niệm 1 năm nhậm chức ngày 19/1, ông Biden nói rằng: “Tôi sẽ không từ bỏ và chấp nhận mọi thứ như hiện tại. Một vài người gọi đây là ‘bình thường mới’. Tôi gọi đó là công việc chưa được hoàn thành”.

    Có thể nói, làn sóng lây nhiễm Covid-19, đặc biệt từ biến chủng Delta và Omicron, đã giáng một đòn mạnh vào cam kết tranh cử của ông Biden về việc chấm dứt đại dịch.

    Bên cạnh đó, tình hình Covid-19 nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến ông Biden và đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

    Các quan chức thân cận với ông Biden cho biết tổng thống muốn có nhiều cơ hội để tổ chức những sự kiện bên ngoài Nhà Trắng, vốn không thể thực hiện do đại dịch, theo AP.

    Trước công chúng, ông Biden bày tỏ sự không hài lòng với một vài biện pháp phòng ngừa, nói rằng việc đầu tiên ông muốn làm trong năm thứ hai tại Nhà Trắng là “thoát ra khỏi nơi này thường xuyên hơn”.

    Tuy nhiên, không chỉ ông Biden mất kiên nhẫn, thống đốc các bang tại Mỹ cũng mong muốn chính phủ đưa ra một lộ trình cụ thể để vượt qua đại dịch.

    Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, chủ tịch hiệp hội thống đốc, nói rằng họ muốn CDC đưa ra những quy chuẩn phù hợp để chấm dứt đại dịch, và đưa Covid-19 về trạng thái bệnh đặc hữu.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Biden là người duy nhất có nước uống

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 04, 2022 11:41 am

    Nhà Trắng cẩn trọng bất thường để đảm bảo Tổng thống Biden không mắc COVID-19


    2/4/22

    Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp các thống đốc tại Nhà Trắng mới đây, ông là người duy nhất có nước uống.

    Theo tờ Dailymail, đội ngũ Nhà Trắng sợ nếu đưa nước cho cả những người khác, họ sẽ tháo khẩu trang để uống và có thể phát tán virus SARS-CoV-2.


    Hình ảnh

    ổng thống Biden là người duy nhất có nước uống trong cuộc họp. Ảnh: AP


    Tổng thống Biden cũng được xếp ghế ngồi cách mọi người hơn 3m.

    Lúc ông Biden vào phòng họp, có một nhân viên Nhà Trắng đang đeo khẩu trang y tế và ngay lập tức người này được phát khẩu trang N95.

    Trước cuộc họp, Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân đã dự tiệc tối với Hiệp hội Thống đốc Quốc gia nhưng ông Biden chỉ phát biểu, không ở lại ăn tối.

    Đây chỉ là một số nỗ lực bất thường của Nhà Trắng để ngăn Tổng thống không bị nhiễm COVID-19, mặc dù ông đã tiêm cả liều vaccine cơ bản và mũi tăng cường.

    Không có gì lạ khi Nhà Trắng thực hiện các biện pháp bất thường để bảo vệ Tổng thống. Tuy nhiên, đề phòng COVID-19 quá mức có thể gây tác dụng ngược, làm giảm nỗ lực của chính quyền Mỹ trong truyền tải thông điệp với người dân rằng họ có thể tiến gần hơn tới cuộc sống bình thường trong bối cảnh làn sóng Omciron bùng phát.

    Trong nhiều tháng, các trợ lý của Tổng thống Biden đã lo lắng rằng những người được bảo vệ nhiều nhất trước COVID-19 lại là những người thận trọng nhất. Họ coi đây là lực cản đối với sự phục hồi kinh tế và tâm lý của quốc gia.

    Khi biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao xuất hiện, ông Biden nói rằng đó là nguyên nhân để quan ngại, không phải nguyên nhân gây hoảng sợ.


    Hình ảnh

    Các thống đốc đều đeo khẩu trang trong cuộc họp. Ảnh: AP



    Trong những tuần gần đây, các trợ lý và cố vấn khoa học của ông đã nhấn mạnh khả năng bảo vệ mạnh mẽ của vaccine COVID-19 trước Omicron và trấn an những người đã tiêm chủng rằng họ có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

    Trong một cuộc họp báo ngày 19/1, ông Biden tuyên bố: “Chúng ta có các công cụ như vaccine, mũi tiêm tăng cường, khẩu trang, xét nghiệm, thuốc để cứu sống mạng người và giữ cho các doanh nghiệp và trường học mở cửa”.

    Kể từ trước khi ông Biden được bầu làm tổng thống, các trợ lý của ông đã dốc toàn lực để bảo vệ chính trị gia 79 tuổi trước khả năng lây nhiễm bệnh.

    Ông đã dành phần lớn thời gian trong chiến dịch tranh cử năm 2020 để tổ chức các sự kiện từ xa từ một studio ở tầng hầm nhà mình, di chuyển trong “bong bóng” khép kín chỉ gồm các trợ lý thường xuyên được xét nghiệm và chịu một loạt biện pháp phòng dịch.

    Sự thận trọng đó vẫn tiếp diễn sau khi ông Biden được tiêm phòng đầy đủ và sống tại Nhà Trắng.

    Tổng thống đã tin tưởng vào các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

    Khi chiến dịch tiêm chủng và ứng phó với virus của Mỹ ngày càng bị chính trị hóa, các quan chức Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại chính sách và chính trị về khả năng ông Biden mắc COVID-19.

    Mặc dù vaccine có hiệu quả cao, nhưng một trường hợp mắc COVID-19 sau tiêm cũng có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào các mũi tiêm chủng và được sử dụng như một mục tiêu chính trị chống lại ông Biden – người được bầu để chấm dứt đại dịch.

    Khi chủng Delta tăng mạnh vào mùa thu năm ngoái, Nhà Trắng đã tăng cường các quy trình xét nghiệm cho tất cả những người thân cận với ông Biden. Sau đó, những biện pháp này đã được giảm bớt khi các phụ tá được tiêm phòng đầy đủ và số ca mắc bắt đầu giảm trên toàn quốc.

    Sau đó, các cuộc gặp trực tiếp một lần nữa bị hạn chế. Các trợ lý bắt đầu giãn cách ông Biden với cả những người đã được tiêm chủng và xét nghiệm.

    Vào đầu tháng 1, khi thủ đô của Mỹ dẫn đầu cả nước về các ca mắc COVID-19 tính theo đầu người, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh rằng Nhà Trắng đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa rất nghiêm ngặt để giữ an toàn cho Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Người tiếp xúc với họ phải đeo khẩu trang bắt buộc và xét nghiệm hàng ngày.

    Bà Psaki cũng cho biết Nhà Trắng đã hạn chế các cuộc tụ tập xuống dưới 30 người và chính quyền sẽ thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa bất kỳ khi nào Tổng thống Biden cởi khẩu trang để nói chuyện với một nhóm người nào đó.

    Thùy Dương
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 63 khách