Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Putin rút một phần quân từ bg Ukraine

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 2 15, 2022 7:18 am
by music123
Tổng thống Putin xác nhận rút một phần quân Nga từ biên giới Ukraine


Duy Anh Thứ ba, 15/2/2022

Tổng thống Putin cho biết đã ra lệnh rút một phần lực lượng Nga khỏi biên giới Ukraine, đồng thời khẳng định NATO cần lắng nghe các quan ngại an ninh của Moscow.



Tổng thống Vladimir Putin ngày 15/2 cho biết đã ra lệnh rút một bộ phận quân đội Nga đang được triển khai ở biên giới với Ukraine, Reuters đưa tin. Phát biểu được ông Putin đưa ra trong buổi họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Tổng thống Putin cho biết Nga không muốn chiến tranh tại châu Âu, đó là lý do Moscow đưa ra hàng loạt yêu sách về an ninh, trong đó yêu cầu NATO rút khỏi Đông Âu và không kết nạp Ukraine.


Hình ảnh

Tổng thống Putin và Thủ tướng Scholz trong cuộc họp báo ngày 15/2. Ảnh: Getty.

Ông Putin cho biết NATO hiện đã ở "trước ngưỡng cửa" của Nga. Nhà lãnh đạo khẳng định cần giải quyết vấn đề Ukraine gia nhập NATO ngay lúc này và mong muốn phương Tây lắng nghe.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại với phương Tây về tên lửa cũng như các vấn đề an ninh khác.

Nói về vùng Donbas, Tổng thống Putin miêu tả đang có "diệt chủng" tại khu vực này. Donbas hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân ly khai thân Nga.

Ông Putin khẳng định cần giải quyết vấn đề Donbas thông qua tiến trình hòa bình theo Thỏa thuận Minsk, văn kiện Nga ký với Ukraine, Pháp và Đức

Re: Putin rút một phần quân từ bg Ukraine

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 2 15, 2022 7:20 am
by music123
Quốc hội Nga công nhận 2 vùng lãnh thổ Ukraine là 'nước cộng hòa'


Duy Anh Thứ ba, 15/2/2022

Việc Nga công nhận độc lập với hai vùng lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân ly khai miền Đông Ukraine có thể châm ngòi cho chiến tranh.



Hạ viện Nga ngày 15/2 thông qua dự luật cho phép công nhận độc lập đối với khu vực Donbas, gồm hai vùng lãnh thổ Luhansk và Donetsk của Ukraine, Xinhua đưa tin.

Dự luật đã được chuyển tới Điện Kremlin chờ Tổng thống Vladimir Putin chính thức phê chuẩn.

Donetsk và Luhansk là hai vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân ly khai thân Nga. Nếu Moscow chính thức công nhận hai vùng lãnh thổ này độc lập, đây sẽ là bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng tình hình ở Ukraine.

Việc Moscow công nhận Donbas độc lập cũng sẽ vi phạm Thỏa thuận Minsk mà Nga từng ký kết với Ukraine, Đức và Pháp năm 2015. Theo văn kiện này, Nga công nhận Donbas là một phần lãnh thổ của Ukraine, đổi lại Kiev phải cải tổ hiến pháp, trao quyền tự trị lớn hơn cho Donetsk và Luhansk.

Hình ảnh

Lực lượng phiến quân ly khai đang kiểm soát Donetsk và Luhansk. Ảnh: AP.


Quyết định của Hạ viện Nga bất ngờ được đưa ra sau khi đại diện Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một số đơn vị quân sự nước này đang rút khỏi các vị trị gần biên giới Ukraine.

Theo AFP, hiện chưa rõ số lượng các đơn vị sẽ tham gia vào việc rút quân, cũng như tác động của động thái này tới tổng số binh sĩ Nga xung quanh Ukraine.

Trước đó, Mỹ cảnh báo Nga đang lên kế hoạch tạo bằng chứng giả đổ lỗi cho quân đội Ukraine tấn công người nói tiếng Nga ở miền Đông để có cớ phát động chiến tranh.

Việc Nga công nhận Donetsk và Luhansk độc lập có thể buộc chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky có hành động quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát hai vùng lãnh thổ này, từ đó châm ngòi chiến tranh.