Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 6:00 pm

    Ukraine tiết lộ lý do Nga đánh mãi chưa giành được Bakhmut

    Minh Nhật (NV)
    Thứ hai, ngày 20/03/2023


    Chiến thuật "máy móc" của Nga khiến họ không thể chiếm được Bakhmut, quân đội Ukraine tuyên bố.

    Hình ảnh

    Thành phố Bakhmut tan hoang vì giao tranh dữ dội trong nhiều tháng. Ảnh IT

    Ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết, giao tranh tích cực vẫn tiếp diễn xung quanh thành phố Bakhmut chiến lược của Ukraine.

    Tuy nhiên, ông Cherevatyi cho rằng, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công “một cách máy móc”.

    Ông mô tả các hành động của quân đội Nga tại khu vực Bakhmut khó có thể được mô tả là một "chiến dịch tấn công chiến lược lớn".

    "Ngay bây giờ, họ thực sự không thể hoàn thành chiến dịch đánh chiếm trung tâm Bakhmut của Ukraine", ông Cherevatyi nhấn mạnh.

    “Thật vậy, có những trận chiến rất tích cực ở đó, khi Nga vẫn tiếp tục thực hiện hàng chục cuộc tấn công theo quán tính, nhưng họ phải chịu tổn thất rất lớn", phát ngôn viên quân đội Ukraine nói.

    Ông cho biết thêm rằng các trung tâm chỉ huy và tham mưu của các lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch phòng thủ một cách chính xác.

    "Quân đội Ukraine tiếp tục làm chảy máu quân Nga, giảm khả năng chiến đấu và phá vỡ tinh thần của họ", ông Cherevatyi nói.

    Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng những tuyên bố của người sáng lập Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin về việc thiếu đạn dược là một "tín hiệu khẩn cấp" đối với giới lãnh đạo Nga.

    Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, ông Prigozhin đang cố gắng tạo ra các luận điểm để giải thích lý do tại sao lính đánh thuê của ông ta không thể chiếm được Bakhmut.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 6:03 pm

    Thách thức lớn của Ukraine khi đổi chiến thuật từ phòng thủ sang phản công


    Đức Hoàng
    Thứ hai, 20/03/2023

    Chuyên gia cảnh báo Ukraine có thể đối mặt nhiều rủi ro khi chuyển từ chiến lược phòng thủ trước lực lượng Nga sang phản công quy mô lớn.



    Hình ảnh

    Các quân nhân Ukraine điều khiển một khẩu lựu pháo tự hành trên tiền tuyến (Ảnh: Reuters).

    Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần thể hiện quyết tâm thực hiện một cuộc phản công lớn vào mùa xuân, khi mùa đông trôi qua và nền đất lầy lội cứng lại.

    Theo giới quan sát, việc Ukraine muốn tổ chức phản công dường như là vì họ không muốn kéo dài tình trạng bế tắc trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đã cạn kho vũ khí viện trợ sau hơn một năm chiến dịch quân sự khốc liệt. Ukraine đối mặt với áp lực phải tạo được thành tựu trên chiến trường để gia tăng niềm tin từ NATO trong tương lai.

    Theo chuyên gia quân sự David Axe, trong thời gian qua, Ukraine đã có các động thái "dò đường" ở một số mặt trận. Cụ thể, Ukraine đã thực hiện những cuộc tấn công có mục đích thăm dò về phòng tuyến của đối thủ ở vùng Zaporizhia, mặt trận Đông Nam.

    Tuy nhiên, theo Forbes, việc xuyên qua phòng tuyến của Nga không phải là điều dễ và Ukraine cũng đã phải chấp nhận trả giá cho các cuộc tấn công điều tra. Chuyên gia Axe nhận định, diễn biến này cho thấy thách thức không nhỏ của Ukraine khi chuyển từ chiến thuật phòng thủ sang phản công.

    Kể từ mùa thu năm ngoái, Ukraine chủ yếu phòng thủ từ các vị trí kiên cố mà họ chuẩn bị trong nhiều tháng. Để phản công Nga, họ có thể phải rời những vị trí này và chuẩn bị tinh thần cho việc phải chịu thiệt hại, theo Forbes.

    Tiến hành một cuộc tấn công lớn luôn là nhiệm vụ có tính rủi ro cao. Xuyên thủng các phòng tuyến kiên cố của đối thủ thường gây nhiều tổn thất về lực lượng và khí tài hơn là khi bảo vệ chúng. Theo các chuyên gia quân sự, để chiếm ưu thế, bên tấn công cần phải củng cố lực lượng mạnh ít nhất gấp 3 lần so với đối thủ ở các khu vực chuẩn bị tấn công.


    Các nhà quan sát nhận định, Ukraine có thể sẽ thực hiện chiến dịch phản công ở Zaporizhia. Đây là nơi Nga kiểm soát không quá chặt chẽ như 2 khu vực ở Donbass và Kherson.

    Gần đây, Lữ đoàn Sơn cước số 128 của Ukraine đã bắt đầu tiến hành các cuộc phản công trinh sát có mục tiêu thăm dò Nga, điều kiện tiên quyết cho một đợt phản công lớn.

    Tuy nhiên, theo Forbes, hoạt động trinh sát này đã khiến Ukraine tổn thất khá nhiều về lực lượng khi một lượng lớn binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng. Lực lượng trinh sát theo hướng Robotyne - cách tiền tuyến chưa đầy 10km về phía nam - đã phải đối mặt với hỏa lực dữ dội của Nga vào tuần trước.

    Tại khu vực phía Nam và Đông Nam, lực lượng Nga bố trí không quá dày đặc, được xem là tương đương với Ukraine. Tuy nhiên, tấn công luôn gây ra thách thức lớn hơn phòng vệ. Theo chuyên gia Axe, để tránh lặp lại thiệt hại như ở Robotyne tuần trước, Ukraine sẽ phải củng cố thêm lực lượng ở miền Nam và đưa thêm pháo tới đây.

    Vì vậy, nhiều quan chức phương Tây đã cảnh báo về chiến thuật của Ukraine lúc này khi họ chủ trương đưa thêm quân và khí tài tới Bakhmut, miền Đông để chặn đà tiến của Nga. Phương Tây lo ngại, việc Ukraine dồn lực quá nhiều vào Bakhmut sẽ có thể ảnh hưởng tới khả năng phản công của Kiev vào mùa xuân.

    Theo Forbes
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 21, 2023 6:28 pm

    Mỹ cấp thêm cho Ukraine đạn dược, rốc-két

    21/03/2023
    VOA News

    Hình ảnh

    Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) trong cuộc tập trận gần Liepaja, Latvia ngày 26/9/2022.


    Hoa Kỳ cung cấp 350 triệu đô la thiết bị và đạn dược trong gói viện trợ mới nhất cho Ukraine, giữa lúc các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Liên hiệp châu Âu nhóm họp ngày 20/3 tại Brussels để hoàn tất kế hoạch cung cấp đạn dược cho Ukraine trong khi bổ sung kho dự trữ đạn dược của chính họ.

    Ba quan chức quân sự nói với VOA rằng gói hàng bao gồm nhiều rốc-két thuộc Hệ thống Phóng Đa Rốc-két đất đối đất (GMLRS) để sử dụng trong Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) của Ukraine, thêm đạn 155mm cho các khẩu pháo howitzer và đạn 25mm bổ sung.

    Ông Blinken cho biết gói này cũng bao gồm nhiều đạn dược hơn cho Xe Chiến đấu Bộ binh Bradley, phi đạn HARM, vũ khí chống tăng và thuyền ven sông.

    “Một mình Nga có thể kết thúc cuộc chiến của mình ngày hôm nay. Cho đến khi Nga làm được, chúng tôi sẽ đoàn kết với Ukraine càng lâu càng tốt”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

    Các rốc-két tầm xa cho HIMARS, được gọi là ATACMS, không bao gồm trong gói này, theo các quan chức.

    Một quan chức quân sự nói với VOA rằng gói đạn dược của Hoa Kỳ được thực hiện song song với những nỗ lực mà các đối tác EU đang thực hiện để giải quyết nhu cầu của Ukraine về việc có thêm đạn dược trên chiến trường khi nước này chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu từ hơn một năm trước.

    Đề nghị của EU trị giá 2 tỷ đô la bao gồm công việc tăng cường sản xuất đạn dược của khối nhằm đảm bảo tốt hơn nguồn cung cấp dài hạn.

    Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã khuyến khích các thành viên chấp thuận kế hoạch này, nói rằng Ukraine cần được giao thêm đạn dược nhanh hơn.

    Ông Putin ở Ukraine

    Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm thành phố cảng Mariupol của Ukraine bị Nga chiếm đóng vào cuối ngày 18/3 sau khi dừng chân ở Bán đảo Crimea để đánh dấu kỷ niệm 9 năm ngày Moscow sáp nhập bất hợp pháp lãnh thổ này vào năm 2014.

    Đoạn video cho thấy ông Putin trò chuyện với người dân sau khi đến thăm một trường nghệ thuật và trung tâm dành cho trẻ em ở Crimea trước đó.

    Các chuyến thăm diễn ra sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC hôm 17/3 ban hành lệnh bắt giữ ông Putin về tội ác chiến tranh vì Nga bắt giữ trẻ em Ukraine trong cuộc xâm lược kéo dài 13 tháng. Ông Putin đã không bình luận về các cáo buộc đó. Điện Kremlin gọi các cáo giác ấy là “vô hiệu về mặt pháp lý”.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã yêu cầu Nga rút khỏi Crimea và tất cả các khu vực mà nước này đã chiếm đóng ở phía đông Ukraine, nhưng cuộc chiến trên bộ ở các khu vực phía đông Ukraine phần lớn đã bế tắc, không bên nào giành được nhiều lãnh thổ.

    Ông Zelenskyy nói trong bài phát biểu video hàng đêm hôm 19/3 rằng trát bắt của ICC thể hiện một bước ngoặt trong cuộc xung đột và rằng Nga sẽ phải chịu trách nhiệm “về mọi cuộc tấn công vào Ukraine, về mọi sinh mạng bị hủy hoại, đối với mọi trẻ em Ukraine bị trục xuất... Và, tất nhiên, đối với mọi biểu hiện gây mất ổn định thế giới do sự xâm lược của Nga gây ra.”

    Chuyến thăm của ông Putin tới Ukraine bị chiến tranh tàn phá là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đã đến thăm Kyiv, thủ đô của Ukraine mà ông Putin đã cố gắng chiếm nhưng thất bại trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến.

    Mariupol là một trong những trung tâm giao tranh trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến, mặc dù khi Nga nắm quyền kiểm soát hoàn toàn vào tháng 5 năm ngoái nơi này chỉ còn khoảng 100.000 cư dân so với dân số 450.000 người trước chiến tranh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 21, 2023 6:32 pm

    Wagner tuyên bố kiểm soát 70% Bakhmut, Ukraine tiêu diệt 15 xe tăng, gần 1.000 binh sĩ Nga trong 24 giờ

    Phương Đăng (theo Pravda/DP)
    Thứ ba, ngày 21/03/2023

    Người đứng đầu tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, lực lượng của ông đã kiểm soát hơn một nửa thành phố Bakhmut chiến lược - nơi diễn ra trận chiến dài nhất giữa quân đội Nga và Ukraine kể từ đầu xung đột cho đến nay.


    Hình ảnh

    Lính Ukraine bắn lựu pháo 105mm về phía các vị trí của Nga gần thành phố Bakhmut. Ảnh AFP

    “Hiện tại, các đơn vị Wagner kiểm soát khoảng 70% Bakhmut và đang tiếp tục hoạt động để hoàn thành việc giải phóng thành phố", ông Yevgeny Prigozhin cho biết.

    Ông Prigozhin đã kêu gọi Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho các đơn vị Wagner trang thiết bị cần thiết để đẩy lùi các lực lượng Ukraine.

    Các lực lượng Nga và Ukraine đã đầu tư rất nhiều vào trận chiến giành Bakhmut, mặc dù các nhà phân tích cho rằng thành phố này có rất ít giá trị chiến lược.

    Ukraine nói rằng trận chiến giữ thành phố công nghiệp ở miền Đông nước này là chìa khóa để kìm hãm các lực lượng Nga dọc theo toàn bộ mặt trận phía đông nên họ quyết cố thủ chứ không chịu rút lui bất chấp nguy cơ bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn.

    Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 21/3 cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 960 binh sĩ Nga và phá hủy 15 xe tăng, 7 UAV cũng như các thiết bị khác của đối phương.

    Trong khi đó, Tư lệnh không quân Ukraine thừa nhận, họ đã mất nhiều phi công giỏi nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga vì thiếu trang thiết bị hiện đại.

    "Chúng tôi nhận viện trợ càng sớm thì xung đột càng nhanh chấm dứt, càng cứu được nhiều mạng sống. Tôi đang mất nhiều phi công giỏi nhất vì thiếu thốn trang thiết bị. Tôi biết ơn những người đã quan tâm và giúp đỡ", tướng Serhii Holubtsov, Tư lệnh không quân Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 19/3.

    Tướng Holubtsov, 51 tuổi, gần như sống trong hầm ngầm suốt hơn một năm qua. Ông bác bỏ lo ngại cho rằng, tiêm kích do phương Tây viện trợ sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Ông nhấn mạnh rằng, các phi công Ukraine đã cất cánh khoảng 50 lần một ngày để ngăn không quân Nga làm chủ vùng trời Ukraine.



    Ông Holubtsov tiếp tục phủ nhận lo ngại rằng cơ sở hạ tầng của Ukraine không thể tiếp nhận chiến đấu cơ phương Tây. Ông nhắc lại những lần tiêm kích F-15 và F-16 Mỹ đến diễn tập ở căn cứ Myrhorod và Starokostyantyniv và nói thêm rằng Ukraine chỉ cần cải thiện một số hạng mục sân bay và hiện đại hóa năng lực hậu cần để vận hành máy bay đời mới.

    Tư lệnh không quân Ukraine khẳng định quá trình chuyển đổi sang tiêm kích chuẩn phương Tây "chắc chắn phải xảy ra", trong bối cảnh các phi cơ chủ lực của Ukraine hiện vẫn phụ thuộc vào vũ khí, phụ tùng do Liên Xô và Nga sản xuất.

    Theo tướng Holubtsov nhấn mạnh tiêm kích hiện đại với tên lửa tầm xa là yếu tố then chốt để bảo vệ mạng sống tại các thành phố liên tục bị Nga tấn công, cũng như yểm trợ hiệu quả cho những đơn vị sắp nhận xe tăng Challenger 2 và Leopard 2 của phương Tây.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 75 khách