Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:51 pm

    Moldova xem xét trừng phạt công dân chiến đấu cho Nga ở Ukraine

    26/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Tổng thống Moldova - Maia Sandu.

    Moldova có thể tước quyền công dân của những công dân nước này chiến đấu cho Nga ở Ukraine sau khi họ bị gọi nhập ngũ vì họ cũng có hộ chiếu Nga, Tổng thống thân phương Tây Maia Sandu cho biết hôm thứ Hai 26/9.

    Tuần trước, Nga ban hành “lệnh động viên quân một phần” để tăng cường quân đội ở Ukraine.

    Có 200.000 người mang song tịch Moldova-Nga đang sống ở khu vực Trandniestria ly khai của Moldova. Bà Sandu nói có nguy cơ một số người trong số này có thể bị Nga gọi nhập ngũ, đi chiến đấu.

    “Để ngăn chặn điều đó xảy ra, chúng tôi đang phân tích khả năng áp dụng quy trình tước quốc tịch Moldova đối với những người (có hộ chiếu Nga) chiến đấu theo phe của kẻ xâm lược”, bà Sandu nói.

    “Chúng tôi cũng đang xem xét khả năng đưa ra hình phạt khắc nghiệt hơn đối với những công dân Moldova (không có hộ chiếu Nga)... đang đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang của kẻ xâm lược”.

    Bà Sandu cho biết Moldova đang tổ chức các cuộc tham vấn với Moscow để ngăn chặn công dân của Moldova bị gọi nhập ngũ.

    Nga đã có binh sĩ gìn giữ hòa bình đóng tại Transdniestria kể từ đầu những năm 1990 khi một cuộc xung đột vũ trang dẫn đến lực lượng ly khai thân Nga giành phần lớn khu vực khỏi sự kiểm soát của Moldova.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:53 pm

    Nga gia tăng tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, Ukraine tìm cách chống


    26/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Ukraine nói họ bắn hạ nhiều máy bay không người lái Shahed-136 của Iran.



    Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo an ninh họp hôm thứ Hai 26/9 để lên kế hoạch chống lại việc Nga sử dụng "các loại vũ khí mới" sau khi Moscow gia tăng các cuộc tấn công ở khu vực Odesa bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu không người lái của Iran, văn phòng tổng thống Ukraine và một quan chức khu vực cho biết.


    Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền khu vực Odesa, cho biết Nga đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công vào các mục tiêu trong khu vực bằng cách sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 trong vài ngày qua.

    Ông cho biết, một trong những cuộc tấn công nhằm vào một mục tiêu quân sự không được tiết lộ ở khu vực miền nam vào sáng sớm 26/9.

    "Quân địch đang cố tiết kiệm tên lửa. Những chiếc Shahed này rẻ hơn nhiều, chúng có thể được sử dụng thường xuyên hơn và theo cặp. Chúng tôi thấy quân địch thậm chí có thể tung ra vài chiếc máy bay không người lái kamikaze này cho một cuộc tấn công", ông nói.


    Tổng thống Volodymyr Zelenskyy lên án việc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran hôm 23/9, và Kyiv đã rút lại giấy công nhận đại sứ Iran cũng như cắt giảm lượng nhân viên ngoại giao của Iran ở Kyiv.


    Iran phủ nhận chuyện họ cung cấp máy bay không người lái và nói rằng họ sẽ đáp trả bằng "hành động tương xứng".
    Hôm 26/9, ông Zelenskyy họp với Tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi, cục trưởng quân báo, bộ trưởng quốc phòng và nhiều nhân viên quân sự và an ninh hàng đầu khác, văn phòng tổng thống cho biết trong một thông báo riêng rẽ.


    "Trong cuộc họp, các quan chức tập trung riêng vào vấn đề quân địch sử dụng các loại vũ khí mới và vạch ra kế hoạch chống lại những phương tiện đó", văn phòng tổng thống cho biết nhưng không đưa ra chi tiết của kế hoạch.
    Về phía Ukraine, các loại vũ khí mới, bao gồm hệ thống tên lửa Himars, vũ khí chống tăng Javelin và máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ, đã có tác động rõ ràng đến diễn tiến của cuộc chiến kéo dài 7 tháng do Nga phát động hồi tháng 2.


    Hôm 24/9, các nhà chức trách quân sự ở miền nam Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một số máy bay không người lái Shahed-136 trên vùng biển gần các cảng Odesa và Pivdennyi vào ngày 23/9.

    Ngoài ra, lực lượng không quân cho biết Mohajer-6, một máy bay không người lái loại lớn hơn của Iran, đã bị bắn hạ lần đầu tiên ở Ukraine.

    (Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:55 pm

    Ukraine đính chính thông tin nhận tên lửa phòng không Mỹ

    9/26/22

    Văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng Washington chưa bàn giao hệ thống phòng không NASAMS, mới đồng ý cung cấp vũ khí này cho Kiev.


    "Chúng tôi đã nhận được quyết định và sự đồng thuận của Mỹ, nhưng các hệ thống NASAMS chưa hiện diện tại Ukraine", phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Ukraine Serhii Nykyforov cho biết hôm nay.

    Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi đài CBS công bố cuộc phỏng vấn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông Zelensky "cảm ơn Tổng thống Joe Biden và quốc hội Mỹ vì đưa ra quyết định tích cực" và nói rằng "chúng tôi đã nhận được NASAMS".

    Giới chức Nga và Mỹ chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh

    Hệ thống NASAMS khai hỏa trong một đợt thử nghiệm. Ảnh: Kongsberg.


    NASAMS là viết tắt của Tổ hợp Phòng không Tiên tiến của Na Uy, sử dụng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, có tầm bắn khoảng 25-30 km và độ chính xác cao. Tổ hợp này cũng có thể khai hỏa mọi mẫu tên lửa được dùng trên tiêm kích NATO.

    Đây là một trong những dự án vũ khí thành công nhất trong lịch sử Na Uy, cũng là tổ hợp phòng không cố định duy nhất được triển khai trên lãnh thổ Mỹ, nhằm bảo vệ không phận thủ đô Washington.

    Lầu Năm Góc ngày 1/7 thông báo cung cấp cho Ukraine hai tổ hợp NASAMS sau khi Kiev đề nghị chuyển giao loại vũ khí này để tăng cường năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho rằng các tổ hợp NASAMS là chưa đủ để bảo vệ mọi hạ tầng dân sự của Ukraine.

    Mỹ đang là bên hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với nhiều khí tài hạng nặng hiện đại, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, lựu pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu. Washington đã cam kết cung cấp khoảng 14 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev. Hồi đầu tháng 9, Nhà Trắng đề nghị quốc hội phân bổ thêm 11,7 tỷ USD để hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào đầu năm 2023.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 27, 2022 5:46 pm

    Quân đội Ukraine nổ tung hệ thống tác chiến điện tử tối tân của Nga xâm lược


    Phương Đăng (theo Defence/Military) Thứ ba, ngày 27/09/2022

    Quân đội Ukraine vừa cho nổ tung hệ thống gây nhiễu di động tối tân gắn trên xe tải của Nga xâm lược , được gọi là R-330ZH Zhitel, theo Military, chuyên trang quân sự của Ukraine.


    Hình ảnh

    Ảnh cắt từ video của quân đội Ukraine cho thấy hệ thống gây nhiễu R-330ZH Zhitel tối tân của Nga đang bốc cháy. Ảnh Military.

    Theo đó, quân đội Ukraine đã công bố video cho thấy, hệ thống gây nhiễu R-330ZH Zhitel tối tân của Nga bị cháy rụi. Tuy nhiên, Ukraine không tiết lộ thời điểm và địa điểm quay video.

    R-330ZH Zhitel là hệ thống tác chiến điện tử tối tân của Nga được thiết kế để gây nhiễu thiết bị liên lạc vệ tinh, cũng như hệ thống định vị và điện thoại di động trong bán kính 30km. Nó cũng có thể được sử dụng để gây nhiễu liên lạc và định vị vệ tinh của máy bay (GPS, Galelo, BeiDou, v.v.).

    Hệ thống gây nhiễu R-330ZH Zhitel từng được quân Nga sử dụng trong cuộc khủng hoảng Crimea vào tháng 3/2014.
    Hệ thống gây nhiễu R-330ZH Zhitel từng được quân xâm lượcNga triển khai ở Crimea năm 2014. Ảnh Military.

    Cấu hình hệ thống bao gồm: Bộ tín hiệu thông tin tình báo SIGINT sử dụng cho nhiệm vụ phát hiện; phân tích các tín hiệu vô tuyến; hệ thống điều khiển BSV-3; thiết bị điều hướng KS-100M; thiết bị truyền nhận dữ liệu và cáp kết nối.

    Toàn bộ hệ thống bao gồm 1 cabin được đặt trên khung gầm xe tải Ural-43203/KAMAZ-43114. Đây chính là trung tâm điều khiển của hệ thống, thành phần hoạt động chính gồm một xe rơ moóc được trang bị 4 an-ten hoạt động theo từng giai đoạn. An-ten sẽ được xếp gọn khi hành quân, ở trạng thái chiến đấu nó sẽ được nâng cao lên bằng hệ thống thủy lực.

    R-330ZH Zhitel có thời gian triển khai chiến đấu khoảng 40 phút. Nó có thể hoạt động một cách độc lập nhờ vào máy phát điện diesel với tuổi thọ khoảng 1.600 giờ. Trước khi R-330ZH Zhitel hoạt động các đơn vị xung quanh được cảnh báo ngưng các liên lạc vô tuyến vì có thể bị ảnh hưởng, lúc này các đơn vị đảm bảo thông tin liên lạc bằng hệ thống hữu tuyến.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách