Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 6:08 pm

    Tên lửa hành trình Nga XÂM LƯỢC tấn công thành phố quê nhà của ông Zelensky


    Thứ năm, 29/09/2022

    Nhà chức trách Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Ukraine Zelensky, cáo buộc quân ga tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào thành phố này.

    Hình ảnh

    Tên lửa hành trình Kh-59 của quân xâm lược Nga (Ảnh: Yahoo).


    Cũng theo ông Oleksandr Vilkul, trong thời gian qua, quân Nga đã liên tục tổ chức các cuộc pháo kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại thành phố Kryvyi Rih nhằm kiềm chế các lực lượng Ukraine đang đóng quân tại đây. Một vụ pháo kích vào làng Velyka Kostromka trong tuần trước đã làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống điện.

    Trước đó, vào hôm 14/9, quân xâm lược Nga đã tiến hành một vụ tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào một công trình đập thủy lợi trên sông Inhulets ở Kryvyi Rih. Nhân chứng cho biết ít nhất 7 tên lửa hành trình của quân Nga đã đánh trúng con đập này, khiến mực nước tại con sông chính chảy qua thành phố Kryvyi Rih dâng lên nhanh chóng.

    Hình ảnh

    Đập thủy lợi tại thành phố Kryvyi Rih bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tập kích của tên lửa Nga ngày 14/9 (Ảnh: Reuters).

    Vụ tấn công trên cũng làm gián đoạn hệ thống cung cấp nước sạch tại Kryvyi Rih và làm cho một phần thành phố này bị ngập lụt.

    Sông Inhulets hiện đóng vai trò như một ranh giới tự nhiên giữa lực lượng Nga và Ukraine tại chiến trường miền Nam Ukraine. Giới phân tích nhận định Nga có thể nhằm mục tiêu vào con đập để khiến mực nước sông dâng cao, qua đó cản trở cuộc phản công của quân đội Ukraine.

    Kryvyi Rih là một thành phố thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Nam Ukraine và là quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đây từng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn và rất nổi tiếng với ngành sản xuất thép của Ukraine.

    Trong thời gian qua, nhằm đáp trả chiến dịch phản công của Kiev tại khu vực tỉnh Kharkov, quân xâm lượcNga đã liên tục tổ chức các vụ tập kích pháo binh và tên lửa nhằm trên khắp lãnh thổ Ukraine.

    Theo Ukrainska Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 29, 2022 5:59 pm

    Ukraina tấn công 10 khu vực tập trung quân Nga


    Trần Phong | 9/30/29

    Hình ảnh

    Quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công trên bộ và trên không, đánh vào 10 khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của Nga.

    Báo Pravda ngày 29/9 cho biết, trong khi phòng thủ tuyến liên lạc phía Nam, quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công trên bộ và trên không, đánh vào 10 khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của Nga.

    Tờ báo dẫn nguồn Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraina báo cáo tình hình tóm tắt hoạt động hiện tại ở miền nam cho ngày 28/9. Báo cáo cho biết, đơn vị này đã phá hủy một thành trì của kẻ thù gần làng Khreshchenivka.

    Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraina cho biết: “Kẻ thù đang tiếp tục những nỗ lực của họ cầm giữ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, họ đang tìm cách ngăn cản chúng tôi thực hiện các kế hoạch của mình , đôi khi họ cố gắng phá hoại và do thám hoặc tấn công”.


    “Một nhóm kẻ thù có quy mô gần bằng một đại đội cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật và tiến về làng Bezymenne từ làng Chkalove. Họ đã không thành công và rút lui với tổn thất. Các đơn vị địch đang tiến hành trinh sát trên không liên tục. Đáp trả hành động này, các đơn vị của chúng tôi đã bắn rơi 3 UAV giám sát Orlan-10”.

    “Các lực lượng Nga đã thực hiện 6 cuộc không kích. Họ phóng tên lửa hành trình nhằm mục tiêu vào các máy bay của Không quân Ukraina”.

    “Vào đêm 28/9, máy bay Nga đã sử dụng 5 tên lửa Kh-59 tấn công vào các tháp pháo Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Bốn trong số 5 tên lửa đã bị lực lượng phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông phá hủy và một quả đánh trúng một cơ sở chế biến ngũ cốc gần thành phố Kryvyi Rih. Cơ sở sản xuất đã bị hư hại nhưng không có thương vong.”

    “Máy bay Ukraine đã thực hiện sáu cuộc không kích vào các khu vực Nga tập trung quân nhân và thiết bị và vào các vị trí phòng không của Nga.

    Lực lượng tên lửa và đơn vị pháo binh Ukraine đã thực hiện hơn 220 nhiệm vụ hỏa lực nhắm mục tiêu vào 4 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Nga ở làng Charivne, thị trấn Oleshky và thành phố Kherson, hai trạm tác chiến điện tử vô tuyến ở quận Beryslav, và kiểm soát dọc theo cây cầu ở thành phố Nova Kakhovka.


    Tổn thất được xác nhận của Nga trong các hoạt động này như sau: 18 quân nhân, 2 xe tăng và 6 xe bọc thép và các phương tiện khác.”

    Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraina báo cáo thêm rằng: “Tám tàu của hạm đội Nga đang điều động gần bờ biển Crimea trên Biển Đen. Một tàu đổ bộ cỡ lớn và ba tàu chiến mặt nước được trang bị 24 tên lửa hành trình Kalibr đang tuần tra trực chiến”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 29, 2022 6:02 pm

    Lính Nga phải ra tiền tuyến dù mới được huấn luyện 2 ngày

    Trần Phong |9/29/22

    Hình ảnh

    Lực lượng Nga trên một phương tiện quân sự ở thành phố Mariupol, Ukraine hồi tháng 3.


    Nhóm nhân quyền Perviy Otdel cho biết những người đàn ông Nga được biên chế để chiến đấu ở Ukraine đang bị buộc phải ra tiền tuyến mà được huấn luyện rất ít hoặc thậm chí còn không được huấn luyện.

    Perviy Otdel cho biết trên Telegram hôm thứ Tư rằng chính quyền Nga đang đưa lính nghĩa vụ đến các vùng chiến sự ở Ukraine một cách bất hợp pháp mà không có các bài tập huấn luyện hay kiểm tra y tế.

    Theo bài đăng của Perviy Otdel, nhóm đã bắt đầu nhận được xác minh rằng những người lính nghĩa vụ đang bị buộc phải viết báo cáo tuyên bố rằng họ sẵn sàng chiến đấu trong tại Ukraina mặc dù mới chỉ được huấn luyện hai ngày.


    Nhóm nhân quyền cũng cho biết họ đã nhận được thông tin rằng binh lính Nga được huy động không được cung cấp hỗ trợ tài chính như chính quyền đã hứa

    Một người Nga được điều động gần đây cho biết trong đoạn video được Perviy Otdel đăng lên Telegram rằng các binh sĩ mới đã được gửi thẳng đến Kherson, khu vực là mục tiêu phản công của Ukraine mà không qua bất kỳ khóa huấn luyện nào.

    Người này nói: “Chúng tôi chính thức được thông báo rằng sẽ không có cuộc huấn luyện nào trước khi chúng tôi được điều động đến khu vực chiến sự”, “Trung đoàn trưởng chính thức xác nhận điều này.”

    Nguồn: Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 29, 2022 6:03 pm

    Ngũ Giác Đài công bố thêm 1,1 tỷ đô viện trợ quân sự cho Ukraine

    30/09/2022
    VOA News


    Hình ảnh

    Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS)


    Ngũ Giác Đài viện trợ thêm 1,1 tỷ đô la cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine lên gần 17 tỷ đô la kể từ khi chính quyền Biden nhậm chức.

    Gói viện trợ mới nhất bao gồm tài trợ cho 18 Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) và đạn dược, các vũ khí mà quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ kể từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai năm nay.

    Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 16 HIMARS và một quan chức quốc phòng cấp cao nói với báo giới hôm 28/9 rằng chính quyền Biden đang bắt đầu quá trình mua sắm 18 hệ thống kế tiếp vì phải mất “nhiều năm” để mua sắm, chế tạo và giao hàng.

    Gói mới nhất tài trợ cho việc mua sắm vũ khí và thiết bị trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, vốn tài trợ cho các hợp đồng tập trung vào nhu cầu quốc phòng và an ninh dài hạn của Ukraine.

    Các vũ khí và thiết bị khác trong gói 1,1 tỷ đô la sẽ mất từ hai tháng đến hai năm để chuyển giao cho Ukraine, theo quan chức quốc phòng cấp cao. Chúng bao gồm các hệ thống chống lại máy bay không người lái mà Nga đang sử dụng nhắm vào quân đội Ukraine, 22 radar, khoảng 150 chiếc xe tải quân sự Humvee, khoảng 150 xe chiến thuật để kéo vũ khí, hàng chục xe tải kéo thùng, áo giáp và thiết bị liên lạc, giám sát và xử lý chất nổ.

    Bảo trì và đào tạo cũng được tài trợ trong gói này.

    Theo Ngũ Giác Đài, các lực lượng Nga đã sử dụng các máy bay không người lái do Iran sản xuất để nhắm vào các lực lượng Ukraine, khiến họ cần phải chống lại các loại vũ khí này.

    Ngũ Giác Đài đã sử dụng quyền hạn rút tiền của tổng thống để cung cấp vũ khí nhanh hơn.

    Hôm 28/9, một quan chức quân sự cấp cao cho biết Hoa Kỳ thấy “một số nhỏ” lính trừ bị đầu tiên từ đợt động viên mới nhất của Nga chuyển đến Ukraine. Nga đã công bố kế hoạch kêu gọi khoảng 300.000 quân tham chiến ở Ukraine giữa những tổn thất nặng nề trên chiến trường.

    Hàng chục nghìn người đàn ông Nga đã bỏ xứ chạy sang các nước láng giềng ở biên giới kể từ khi lệnh động viên được công bố.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 117 khách