Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 21, 2023 6:35 pm

    Cuộc bao vây của Nga ở Avdiivka đe dọa tuyến đường tiếp tế trọng yếu của quân đội Ukraine

    Phương Đăng (theo Reuters)
    Thứ ba, ngày 21/03/2023

    Ukraine thừa nhận rằng, thành phố nhỏ Avdiivka ở tỉnh Donetsk miền đông nước này có thể sẽ sớm trở thành một “Bakhmut thứ hai” khi đứng trước nguy cơ bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn.


    Hình ảnh

    Pháo binh Ukraine khai hỏa vào các mục tiêu của kẻ thù ngày 17 tháng 1 năm 2023. Về mặt chiến thuật, việc bao vây Bakhmut tương tự như việc bao vây Avdiivka. Ảnh Shutterstock.

    Trong bản tin cập nhật tình báo hàng ngày về tình hình ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã công bố “những thành quả tăng dần” của lực lượng Nga xung quanh thành phố Avdiivka do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass.

    Avdiivka đã trở thành tuyến đầu của cuộc xung đột Donbass từ năm 2014 do vị trí chiến lược của nó và “thành phố hiện đã bị phá hủy phần lớn” do giao tranh liên tục. Vì thành phố đã bị lực lượng ly khai địa phương chiếm trong một thời gian ngắn vào tháng 4/2014 nhưng sau đó nhanh chóng bị lực lượng Ukraine chiếm lại vào tháng 7 cùng năm, nên các công sự của Avdiivka đã được củng cố đáng kể kể từ năm 2014. Điều này giải thích tại sao các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát Avdiivka trong cuộc chiến hôm nay.

    Pháo binh Ukraine khai hỏa vào các mục tiêu của kẻ thù ngày 17 tháng 1 năm 2023. Về mặt chiến thuật, việc bao vây Bakhmut tương tự như việc bao vây Avdiivka. Ảnh Shutterstock.

    Trong bản tin cập nhật tình báo hàng ngày về tình hình ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã công bố “những thành quả tăng dần” của lực lượng Nga xung quanh thành phố Avdiivka do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass.

    Avdiivka đã trở thành tuyến đầu của cuộc xung đột Donbass từ năm 2014 do vị trí chiến lược của nó và “thành phố hiện đã bị phá hủy phần lớn” do giao tranh liên tục. Vì thành phố đã bị lực lượng ly khai địa phương chiếm trong một thời gian ngắn vào tháng 4/2014 nhưng sau đó nhanh chóng bị lực lượng Ukraine chiếm lại vào tháng 7 cùng năm, nên các công sự của Avdiivka đã được củng cố đáng kể kể từ năm 2014. Điều này giải thích tại sao các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát Avdiivka trong cuộc chiến hôm nay.


    Các vị trí của Ukraine ở Avdiivka và Bakhmut đều phải đối mặt với vòng vây, do đó, điều này báo hiệu rằng họ có thể sớm bị cắt đứt khỏi các tuyến tiếp tế phía tây.

    Hôm thứ Hai 20/3, người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết, ông đồng ý với đánh giá của Tình báo Quốc phòng Anh rằng Nga đang gây áp lực mạnh mẽ lên các tuyến tiếp tế của Ukraine cho Avdiivka, như họ đã làm với Bakhmut.

    "Đối phương không ngừng tìm cách bao vây thành phố Avdiivka. Tôi rất đồng ý với các đồng nghiệp từ Anh rằng Avdiivka có thể sớm trở thành Bakhmut thứ hai", phát ngôn viên Oleksiy Dmytrashkivskyi nói nhưng nhấn mạnh thêm rằng, có nhiều điều không ổn khi các đơn vị Nga tấn công theo hướng này.

    Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công ở Donbass.

    Avdiivka có dân số thời bình hơn 30.000 người. Không giống như Bakhmut, thành phố đã là tiền tuyến trong nhiều năm, từ 2014. Avdiivka nằm ngay phía bắc thành phố Donetsk - nơi Ukraine mất quyền kiểm soát vào năm 2014.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 21, 2023 6:37 pm

    Ba Lan sẽ ‘tham gia vào cuộc xung đột’ nếu Ukraina không thể tự bảo vệ mình trước Nga


    Tạ Linh 3/21/23

    Hình ảnh

    Đại sứ Ba Lan tại Pháp, ông Jan Emeryk Rosciszewski. (Ảnh: AFP).


    Đại sứ Ba Lan tại Pháp cảnh báo Ba Lan sẽ ‘không có lựa chọn nào khác’ ngoài việc ‘tham gia vào cuộc xung đột’ ở Ukraine nếu quốc gia bị chiến tranh tàn phá này không thể tự bảo vệ mình.

    Ông Jan Emeryk Rościszewski cho biết Ba Lan sẽ phải tham chiến nếu Ukraine không thể tự bảo vệ mình trước Nga vì nền tảng của ‘nền văn minh và văn hóa’ sẽ bị đe dọa.

    Ông Rościszewski đã đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình LCI của Pháp ngày hôm qua.

    Ông nói: “Không phải NATO, Ba Lan hay Slovakia đang gây áp lực ngày càng nhiều, mà là Nga, quốc gia đã xâm chiếm Ukraine. Nga, đang chiếm giữ các lãnh thổ. Nga, thứ đang giết hại người dân. Và Nga, nước đang bắt cóc trẻ em Ukraine. Vì vậy, hoặc Ukraine sẽ bảo vệ nền độc lập của mình ngày hôm nay, hoặc chúng tôi sẽ phải tham gia vào cuộc xung đột này. Bởi vì các giá trị chính của chúng ta, vốn là nền tảng của nền văn minh và văn hóa của chúng ta sẽ bị đe dọa. Do đó, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc xung đột”.

    Nhưng Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp đã chỉ trích một số cơ quan truyền thông là ‘giật gân’ vì cho rằng ông Rościszewski tuyên bố Ba Lan trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

    Đại sứ quán đã đưa ra một tuyên bố có nội dung: “Trong cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút với biên tập viên, Đại sứ Rościszewski đã lập luận về sự cần thiết của các đồng minh để hỗ trợ Ukraine. Ông cũng nói về mối đe dọa mà Nga đặt ra cho châu Âu và các giá trị của châu Âu”.


    Đại sứ quán nêu quan điểm: “Việc lắng nghe cẩn thận toàn bộ cuộc trò chuyện cho thấy rõ ràng rằng không có thông báo nào về việc Ba Lan tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, mà chỉ có một cảnh báo về những hậu quả mà một thất bại của Ukraine có thể gây ra: là khả năng Ba Lan bị Nga tấn công hoặc sự tham gia của nhiều bên từ các nước vùng Baltic và Ba Lan”.

    Ba Lan tuần trước đề nghị sẽ cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu MiG-29 trong vòng ‘bốn đến sáu’ tuần.

    Nước này đã gửi 14 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và đề nghị gửi các máy bay chiến đấu chỉ vài tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 21, 2023 6:43 pm

    Mỹ gửi xe tăng cho Ukraine sớm hơn, 4 nghị sĩ Mỹ kêu gọi gửi bom chùm


    Vi Trân
    22/03/2023


    Mỹ dự tính đẩy nhanh chuyển giao xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, sớm nhất là vào mùa thu năm nay.

    Reuters ngày 22.3 dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chuyển giao xe tăng M1 Abrams cho Ukraine vào mùa thu này.

    Hình ảnh

    Xe tăng M1A1 của Mỹ trong một cuộc tập trận tại Latvia năm 2021

    REUTERS

    Hồi tháng 1, Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams phiên bản A2 tiên tiến. Tuy nhiên, một trong số các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch mới là Mỹ sẽ gửi phiên bản M1A1 SA, dùng nhiên liệu diesel như hầu hết xe tăng của Ukraine. Việc thay đổi này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ giao xe trong khoảng một năm, theo một trợ lý quốc hội được báo cáo về vấn đề.

    Trước đó, Lầu Năm Góc không nói rõ mốc thời gian cụ thể chuyển xe tăng cho Ukraine mà chỉ nói sẽ mất nhiều tháng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Ukraine, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định cung cấp mẫu xe M1A1 để đẩy nhanh thời gian chuyển giao năng lực quan trọng này cho Ukraine đến mùa thu năm nay.

    Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được cho là đã xem xét nhiều phương án để đẩy nhanh tiến độ, gồm thay đổi thứ tự ưu tiên các hợp đồng hoặc sử dụng xe tăng không có các thiết bị nhạy cảm.

    Hãng General Dynamics có thể hoàn thiện 12 chiếc Abrams mỗi tháng. Khung xe M1A2 được chính quyền Mỹ cung cấp, sau đó công ty mới tân trang và lắp ráp các thiết bị vào.

    Mỹ cung cấp xe tăng cho Ukraine thông qua Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI), theo đó chính quyền mua từ ngành công nghiệp thay vì lấy trực tiếp xe từ kho vũ khí của quân đội. Ông Ryder cho biết Lầu Năm Góc đã trích 400 triệu USD để mua 31 chiếc M1A2 và giờ sẽ dùng số tiền đó cho việc sản xuất những chiếc M1A1.

    Hình ảnh

    Xe tăng M1A1 trong cuộc tập trận tại bang California vào năm 2015

    BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

    Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Anh ngày 20.3 thông báo sẽ gửi kèm đạn pháo 120 mm có chứa "uranium nghèo" để sử dụng trên các xe tăng Challenger 2 mà nước này cung cấp cho Ukraine. Uranium nghèo là thứ phẩm của việc làm giàu uranium tự nhiên để làm nhiên liệu hạt nhân. Uranium nghèo có mức phóng xạ thấp hơn và thường được sử dụng làm đạn xuyên giáp với sức công phá lớn.

    Nga ngày 21.3 đã lên án kế hoạch của Anh về việc gửi đạn dược chứa uranium nghèo tới Ukraine, động thái mà Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho rằng góp phần rút ngắn thời gian dẫn đến một "đụng độ hạt nhân" tiềm tàng giữa Nga và phương Tây.

    Mặt khác, 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 21.3 gửi thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden gửi bom chùm cho Ukraine, điều mà chính quyền đã e dè vì lo ngại làm leo thang xung đột.

    Theo Reuters, Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp bom chùm thả từ trên không MK-20 và đạn pháo 155 mm chứa những đầu đạn mảnh nhỏ hơn.

    Bom chùm thường chứa rất nhiều mảnh bom nhỏ bên trong, có thể gây sát thương trên khu vực rộng, đe dọa đến dân thường nên đang bị 120 nước cấm sử dụng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 6:34 pm

    Ông Tập vừa chia tay ông Putin, Nga đã tập kích Ukraine dữ dội


    Viên Minh • 20:00, 22/03/23


    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại tòa nhà dân cư năm tầng bị phá hủy sau một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Zaporizhzhia vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. (Ảnh: KATERINA KLOCHKO/AFP via Getty Images)



    Hôm thứ Tư (22/3), Tổng thống Ukraine đăng một video cho thấy, tên lửa Nga lao vào một khu chung cư trong thành phố, vài giờ sau khi lực lượng của Điện Kremlin phóng máy bay không người lái (UAV) tự sát khiến 4 người thiệt mạng tại một ký túc xá sinh viên gần Kyiv.

    Đoạn video do Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng lên Telegram được cho là đoạn phim camera ghi lại khoảnh khắc tên lửa tấn công khu dân cư 9 tầng ngay cạnh một con đường đông đúc ở thành phố miền đông nam Zaporizhzhia.


    Các phương tiện truyền thông Ukraine đăng tải hình ảnh cho thấy, các căn hộ cháy thành than trên một số tầng của những tòa nhà bị ảnh hưởng và ngọn lửa bốc lên từ một số tòa nhà. Thư ký Hội đồng thành phố Zaporizhzhia Anatolii Kurtiev cho biết trong số 18 người bị thương có 2 trẻ em. Các quan chức địa phương cho biết 11 người đã phải nhập viện sau cuộc tập kích khu chung cư, 4 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

    “Nga đang nã pháo vào thành phố bằng sự man rợ dã thú”, ông Zelensky bình luận ở video đăng trên Telegram. “Các khu dân cư nơi người dân thường và trẻ em sinh sống đang bị nã đạn”.

    Ông kêu gọi các nước gia tăng áp lực lên Điện Kremlin để nước này từ bỏ cuộc chiến ở Ukraine.

    Nga trước nay luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa nhằm vào các tòa nhà chung cư và cơ sở hạ tầng dân sự hầu như diễn ra hàng ngày.

    Trước đó cũng vào thứ Tư (22/3), một cuộc tấn công bằng UAV đã phá hủy một phần một trường trung học và 2 ký túc xá ở thị trấn Rzhyshchiv, phía nam thủ đô Ukraine, các quan chức địa phương cho biết. Không rõ có bao nhiêu người ở trong ký túc xá vào thời điểm đó.

    Theo cảnh sát trưởng khu vực Andrii Nebytov, thi thể của một người đàn ông 40 tuổi được kéo ra từ đống đổ nát trên tầng 5 của một ký túc xá. Ông Nebytov cho biết hơn 20 người đã phải nhập viện.

    Chỉ vài giờ trước vụ tấn công, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã rời thủ đô Ukraine sau khi có chuyến thăm chớp nhoáng Kyiv để thể hiện sự ủng hộ đối với nước này.

    Cùng ngày, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng rời Moscow sau khi thảo luận về đề xuất chấm dứt chiến tranh vốn bị phương Tây bác bỏ vì cho rằng nó thiên vị Nga.

    Cuộc tấn công hôm thứ Tư (22/3) nằm trong một chuỗi pháo kích không ngừng của Nga khi cuộc chiến hầu như đang đi vào bế tắc trong những tháng mùa đông.

    Chính quyền khu vực Zaporizhzhia cho biết hai tên lửa đã tấn công khu chung cư, nói rằng mục tiêu của Nga là “làm hàng nghìn dân thường của thành phố sợ hãi”.

    “Đó là địa ngục ở Zaporizhzhia,” nhà lập pháp Ukraine Oleksiy Goncharenko viết trên Telegram, nói thêm: “Không có bất kỳ cơ sở quân sự nào gần đó”.


    Hình ảnh

    Một phụ nữ lấy thức ăn từ bếp ăn từ thiện sau khi nhà của bà bị hư hại nặng nề do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại Zaporizhzhia, Ukraine. (Ảnh: Carl Court/Getty Images)


    Tuy nhiên, Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền khu vực do Moscow bổ nhiệm phụ trách khu vực Zaporizhzhia do Nga chiếm đóng, tuyên bố tòa nhà đã bị trúng một tên lửa phòng không của Ukraine được phóng đi để đánh chặn một tên lửa của Nga.

    Ông Rogov không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình.

    Trong quá khứ, các quan chức Nga đã đổ lỗi cho lực lượng phòng không Ukraine về một số cuộc tấn công đẫm máu nhất vào các tòa nhà chung cư, cho rằng việc triển khai các hệ thống phòng không trong các khu dân cư đã khiến dân thường gặp nguy hiểm.

    Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 16 trong số 21 UAV do Nga phóng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Theo cơ quan quản lý quân sự của Kyiv 8 trong số chúng đã bị bắn hạ gần thủ đô. Các cuộc tấn công bằng UAV khác đã nhắm mục tiêu vào tỉnh Khmelnytskyi ở miền trung - tây Ukraine.


    Tổng thống Ukraine lên án gay gắt những cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự một ngày sau khi ông Tập và ông Putin thảo luận các đề xuất của Trung Quốc về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

    “Hơn 20 UAV tự sát của Iran, cộng với tên lửa, nhiều lần pháo kích, tất cả điều đó diễn ra chỉ trong một đêm khủng bố Nga,” ông Zelensky viết bằng tiếng Anh trên Twitter.

    Ông viết: “Mỗi khi ai đó cố gắng nghe từ 'hòa bình' ở Moscow, thì lại có một mệnh lệnh khác cho các cuộc tấn công tội phạm như vậy".

    Các chuyến thăm của ông Tập và ông Kishida, diễn ra cách nhau khoảng 800 km, đã cho thấy sự chia rẽ của các nước ủng hộ Moscow hoặc Kyiv trong cuộc chiến kéo dài gần 13 tháng.

    Trong một tuyên bố chung, Nga và Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải “tôn trọng các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia” để giải quyết xung đột, lặp lại lập luận của Moscow rằng họ đã gửi quân đến tấn công Ukraine để ngăn Mỹ và các đồng minh NATO biến nước này thành một mối đe doạ với Nga.

    Ngược lại, ông Kishida gọi cuộc chiến của Nga là “sự ô nhục làm suy yếu nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế” và cam kết “tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi hòa bình trở lại trên vùng đất Ukraine xinh đẹp”.

    Bộ tài chính Ukraine hôm thứ Tư (22/3) cho biết họ đã đồng ý với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về gói cho vay trị giá 15,6 tỷ USD nhằm củng cố tài chính của Kyiv. Cuộc chiến của Nga đã làm tê liệt nền kinh tế Ukraine và giới chức nước này hy vọng thỏa thuận của IMF sẽ khuyến khích các đồng minh của họ cung cấp thêm hỗ trợ tài chính trong lúc dầu sôi lửa bỏng.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách