Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 6:22 pm

    Nổ liên tiếp tại căn cứ Nga ở Crimea: Ukraine đang phản pháo?

    17/08/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Nổ tại một căn cứ không quân Nga, gần Novofedorivka, Crimea, ngày 9/8/2022.


    Moscow lên án hành vi phá hoại. Ukraine ám chỉ là họ thực hiện các vụ nổ hôm 16/8 tại một căn cứ quân sự ở Crimea mà Nga sáp nhập, một đường tiếp tế quan trọng cho cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.

    Các vụ nổ ngốn chìm một kho đạn tại một căn cứ quân sự ở phía bắc bán đảo Crimea, làm gián đoạn các chuyến tàu và buộc 2.000 người phải sơ tán khỏi một ngôi làng gần đó, theo các quan chức và hãng thông tấn Nga.

    Tờ Kommersant của Nga cho biết sau đó người ta nhìn thấy những cột khói bùng lên tại một căn cứ quân sự thứ nhì của Nga ở miền trung Crimea, trong khi các vụ nổ đã xảy ra tại một cơ sở khác ở phía Tây vào tuần trước.

    Các vụ nổ làm dấy lên triển vọng về những động lực mới trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng về việc Ukraine nay có khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ do Nga kiểm soát hoặc các nhóm thân Kyiv đang thành công với các cuộc tấn công kiểu du kích.

    Nga đã sử dụng Crimea mà họ sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, để tăng cường cho quân đội đang chiến đấu ở các khu vực khác của Ukraine bằng khí tài quân sự, một quá trình Ukraine muốn phá vỡ trước một cuộc phản công tiềm tàng ở miền Nam Ukraine.

    Crimea là căn cứ cho Hạm đội Biển Đen của Nga và cũng nổi tiếng vào mùa hè như một khu nghỉ mát.

    Trong vụ nổ ngày 16/8, một trạm biến điện cũng bốc cháy, theo đoạn video trên kênh truyền hình nhà nước Nga. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết 7 chuyến tàu đã bị hoãn và giao thông đường sắt trên một phần của tuyến ở phía bắc Crimea đã bị đình chỉ.

    Hành quân ‘phi quân sự hóa’

    Ukraine chưa chính thức xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về các vụ nổ ở Crimea, mặc dù các quan chức của họ đã công khai cổ vũ các vụ việc xảy ra trên các phần đất mà cho đến tuần trước dường như vẫn an toàn trong tầm kiểm soát của Moscow, ngoài phạm vi tấn công.

    Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak và chánh văn phòng Andriy Yermak đều tỏ ra hào hứng trên mạng xã hội về “phi quân sự hóa”: một tham chiếu chế giễu rõ ràng đến ngôn từ mà Nga sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược của mình.

    “Chiến dịch ‘phi quân sự hóa’ theo phong cách chính xác của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ của Ukraine”, ông Yermak viết trên Telegram.

    Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các vụ nổ tại kho đạn là “kết quả của việc phá hoại.”

    Với cuộc chiến bùng nổ kể từ ngày 24/2, những ngày gần đây sự chú ý cũng tập trung vào các cuộc pháo kích ở khu vực lân cận của khu phức hợp lò phản ứng hạt nhân Zaporizhzhia, lớn nhất châu Âu, trong khu vực do Nga chiếm đóng ở Đông Nam Ukraine.

    Hãng thông tấn Interfax dẫn lời các quan chức do Nga dựng lên ở đó ngày 16/8 nói, các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào thành phố Enerhodar, nơi đặt nhà máy. Họ cáo buộc Ukraine làm vậy để kích động Nga bắn trả.

    Sau đó vào ngày 16/8, hai chục quả rốc-két và mười quả đạn pháo của Nga đã bắn trúng thành phố Nikopol trên bờ sông Dnipro do chính phủ Ukraine kiểm soát, đối diện với Enerhodar, thống đốc khu vực Ukraine Valentyn Reznichenko viết trên Telegram.

    Ông nói có 4 người bị thương.

    Chưa thể kiểm chứng tức thời báo cáo của đôi bên.

    Mỗi bên đều đổ lỗi cho nhau về những rủi ro gia tăng đối với nhà máy Zaporizhzhia mà Nga đã chiếm giữ hồi tháng 3 mặc dù các kỹ thuật viên Ukraine vẫn tiếp tục vận hành nó.

    Trong khi đó, cơ quan an ninh FSB của Nga cáo buộc những kẻ “phá hoại” Ukraine liên tục làm nổ các cột điện chạy từ một nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kursk, cách biên giới Ukraine khoảng 90 km về phía Bắc, làm gián đoạn hoạt động của nhà máy.

    Putin lên án Hoa Kỳ

    Trong bài diễn văn tại một hội nghị an ninh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng kéo dài cuộc chiến Ukraine bằng cách hậu thuẫn cho chính phủ của ông Zelenskyy trong khi cũng gây ra những xích mích ở châu Á.

    Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres sẽ đến thăm Odesa, cảng biển chính của Ukraine ở Biển Đen, vào ngày 19/8 trong chuyến công du tới nước này, trong đó ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 2:07 pm

    Tướng Ukraine nói Nga bắn 40.000-60.000 quả đạn pháo mỗi ngày


    Đức Hoàng
    Thứ tư, 17/08/2022

    Tướng cấp cao Ukraine cung cấp thông tin về chiến thuật phóng hỏa lực mà quân xâm lược Nga đang áp dụng, với cường độ khoảng 40.000-60.000 quả đạn pháo mỗi ngày được bắn ra.



    Hình ảnh

    Pháo phản lực TOS-1A của quân Nga khai hỏa (Ảnh: Roe.ru).

    Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny cho biết, lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục duy trì đà tiến ở Donbass, miền Đông, đồng thời nhấn mạnh tình hình căng thẳng tại đây vẫn đang được "kiểm soát hoàn toàn".

    "Tôi đã thông báo với người đồng cấp về tình hình ở tiền tuyến. Rất căng thẳng nhưng vẫn được kiểm soát", ông Zaluzhny phát biểu sau cuộc trao đổi với Tướng Wayne Donald Eyre, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada.

    Theo ông Zaluzhny, quân Nga "tiếp tục đạt được đà tiến dọc toàn bộ chiến tuyến. Đồng thời, đối thủ thực hiện khoảng 700-800 vụ pháo kích vào các vị trí của chúng tôi mỗi ngày, sử dụng từ 40.000 đến 60.000 quả đạn".

    Con số trên tương đương với ước tính mà nhiều chuyên gia đã đưa ra trước đó về lượng đạn dược mà quân xâm lược Nga triển khai tại Ukraine trong thời gian qua.

    Ông Zaluzhny cho biết: "Đối thủ tập trung vào việc đẩy lùi quân đội của chúng tôi khỏi khu vực Donetsk. Tình hình căng thẳng nhất hiện nay là trên trục Avdiivka-Pisky-Mariinka". Trục này dài khoảng 25 km về phía tây của Donetsk.


    Khoảnh khắc pháo cối mạnh nhất thế giới của quân Nga phá hủy mục tiêu Ukraine

    Trước đó, theo chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok, với tình hình hiện tại ở Donbass, quân Nga đã sử dụng chiến thuật càn quét hỏa lực.

    Đây là chiến thuật chuyên dùng để xuyên qua các khu vực kiên cố như "thành trì" của đối thủ, tận dụng lợi thế hỏa lực và pháo binh để tạo nên ưu thế trên chiến trường.

    Nguyên tắc cơ bản của chiến thuật là phân chia các cuộc tấn công của pháo binh để chế áp dồn dập mục tiêu đối phương. Về cơ bản, để chiến thuật được hiệu quả, các đòn tấn công phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ của đối thủ đóng vai trò rất quan trọng.

    Để phá hủy được các công sự vững chắc của Ukraine, quân Nga phải tập trung hỏa lực với mật độ dày đặc và chắc chắn phải tiêu hao lượng đạn dược lớn. Thay vì sử dụng 200 quả đạn pháo 152mm, quân Nga có thể phải dùng tới 300-350 quả để phá hủy mỗi mục tiêu. Việc thực hiện nhiều cuộc tấn công tương tự một cách dồn dập sẽ khiến đối thủ không thể trú nấp và sẽ phá hủy được các công sự kiên cố.

    Để đạt được mật độ hỏa lực dày đặc, thay vì một tiểu đoàn pháo binh, quân Nga có thể sử dụng 10 hoặc 20 tiểu đoàn cùng một lúc. Ngay cả đối với một mục tiêu lộ thiên, chiến thuật này có thể đòi hỏi 300-500 quả đạn pháo được huy động. Với mỗi công sự của Ukraine, quân Nga có thể dùng tới 5.000 quả đạn pháo từ 1-2 ngày để phá hủy.

    Hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc giao tranh ở miền Đông như "địa ngục", đồng thời kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí.

    "Chúng tôi không thể phá vỡ ưu thế của quân quân xâm lược Nga về pháo binh và nhân lực, và điều này được thể hiện rất rõ trong các cuộc giao tranh, đặc biệt là ở Donbass. Peski, Avdeevka, các hướng khác… Ở đó giống như địa ngục. Không từ ngữ nào có thể mô tả được", Tổng thống Ukraine nói thêm.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 2:13 pm

    Ukraine cáo buộc Nga tấn công nhiều nơi, phóng tên lửa vào sân bay quân sự


    Tùng Nguyễn
    Thứ tư, 17/08/2022


    Quân xâm lược Nga được cho là đã bắt đầu màn tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine sau những vụ nổ liên tiếp tại Crimea.


    Hình ảnh

    Một vụ nổ do tên lửa gây ra tại vùng Makiivka, Ukraine (Ảnh: AP).


    Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết tên các tên lửa quân xâm lược Nga đã đánh trúng một sân bay quân sự tại tỉnh Zhytomyr, miền Bắc Ukraine vào chiều ngày 16/8 theo giờ địa phương.

    "Chiều nay, các máy bay cường kích Su-34 của Không quân Nga cất cánh từ các sân bay trên lãnh thổ Belarus đã phóng 2 tên lửa hành trình dẫn đường X-59 vào một căn cứ không quân tại tỉnh Zhytomyr", thông báo của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine viết.

    Vụ tấn công trên đã khiến một đường băng cùng nhiều trang thiết bị quân sự của Kiev bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, binh sĩ và công nhân viên quốc phòng Ukraine đã kịp thời di chuyển xuống hầm trú ẩn nên vụ tập kích tên lửa của quân xâm lược Nga đã không gây ra thương vong về người.

    Vào tối 16/8, quân Nga cũng đã bắn nhiều hỏa tiễn từ các pháo phản lực phóng loạt vào quận Saltivka ở thành phố Kharkov.

    Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov các hỏa tiễn đã đánh trúng sân của một tòa nhà trong thành phố, khiến nhiều bức tường và cửa sổ bị hư hỏng. Ông Terekhov cũng kêu gọi người dân cẩn trọng sau vụ tấn công này.

    Hình ảnh

    Pháo phản lực BM-21 Grad của quân xâm lược Nga khai hỏa (Ảnh: Creative Commons).


    Các vụ tấn công liên tục vừa qua được cho là hành động đáp trả của quân Nga trước các vụ nổ liên tiếp xảy ra tại nhiều mục tiêu quân sự của lực lượng này trên bán đảo Crimea vào ngày 16/8.

    Trong ngày qua, một vụ nổ đã được ghi nhận tại kho đạn của quân xâm lược Nga ở làng Mayskoye, vùng Dzhankoi. Chỉ ít giờ sau, nhiều tiếng nổ lớn đã dội lên từ một căn cứ không quân củaquân Nga ở Gvardeyskoye, Simferopol trên bán đảo Crimea.

    Bộ Quốc phòng quân xâm lược Nga cáo buộc đây là hành động tấn công phá hoại có chủ đích của các lực lượng thân Ukraine trong khu vực.

    Trước đó, vào đêm 27/7, để trả đũa các vụ tập kích nhằm vào các cây cầu huyết mạch bắc qua sông Dnieper tại thành phố Kherson đã được quân đội Ukraine thực hiện với sự hỗ trợ của các pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ, quân Nga đã thực hiện hàng loạt các vụ tập kích tên lửa vào nhiều thành phố ở Ukraine.

    Trong một thông báo trên ứng dụng Telegram vào sáng 28/7, Thống đốc vùng Kiev của Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết hàng loạt hỏa tiễn của quân Nga đã đánh trúng khu vực quận Vyshgorod, phía Bắc thủ đô Kiev trong đêm 27/7.

    Cũng trong ngày 28/7, giới chức Ukraine cáo buộc hơn 20 tên lửa hành trình được bắn từ lãnh thổ Belarus đã đánh trúng các mục tiêu tại khu vực tỉnh Chernihiv. Bên cạnh đó, trường Đại học Đóng tàu Ukraine ở thành phố Mykolaiv cũng đã bị hư hỏng nặng sau đợt tấn công trả đũa của quân Nga.

    Theo Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 2:19 pm

    Lãnh đạo vùng ly khai Ukraine gửi thư cho ông Kim Jong-un

    Thành Đạt
    Thứ tư, 17/08/2022


    Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để kêu gọi hợp tác song phương.

    Hình ảnh

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: KCNA).

    Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay 17/8 đưa tin, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Pushilin chúc mừng ông Kim nhân ngày giải phóng Triều Tiên 15/8.

    "Người dân vùng Donbass cũng đang chiến đấu để giành lại tự do và công lý của lịch sử, giống như cách mà người dân Triều Tiên đã làm cách đây 77 năm", KCNA trích dẫn bức thư của ông Pushilin viết.

    "Bức thư bày tỏ sự tin tưởng rằng Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ đạt được mối quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi, dựa trên lợi ích của người dân hai bên", KCNA tuyên bố.

    Ông Pushilin trước đó bày tỏ hy vọng rằng, sẽ có "sự hợp tác hiệu quả" và tăng cường thương mại giữa Donetsk và Triều Tiên. Các quan chức Triều Tiên, Nga và các khu vực ly khai đã thảo luận về việc đưa người lao động Triều Tiên tới làm việc ở Ukraine.

    Trước khi công bố bức thư của lãnh đạo DPR, KCNA hôm 15/8 đưa tin, trong bức thư gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân ngày giải phóng Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, một mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, đồng thời giúp tăng cường an ninh và ổn định của bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á.

    Ông Kim cũng gửi một bức thư cho ông Putin, nói rằng tình bạn Nga - Triều Tiên đã được hun đúc từ Thế chiến II. Ông Kim dự đoán hợp tác giữa Nga và Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển dựa trên một thỏa thuận được ký kết vào năm 2019 khi ông gặp Tổng thống Putin.

    Triều Tiên ngày 13/7 tuyên bố công nhận độc lập cho vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Triều Tiên là quốc gia thứ 3 trên thế giới, sau Nga và Syria, công nhận độc lập cho các vùng lãnh thổ này.

    Đáp lại động thái trên, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev coi quyết định của Bình Nhưỡng là "nỗ lực gây ảnh hưởng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vi phạm hiến pháp Ukraine, hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

    Bình Nhưỡng cho rằng, Ukraine không có quyền đưa ra hoặc tranh luận về việc Triều Tiên "thực hiện quyền chủ quyền chính đáng", sau khi Kiev cùng với Mỹ thực hiện những chính sách thù địch chống lại quốc gia châu Á này (??).

    Chỉ vài ngày trước khi quân Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR).

    Hai vùng Lugansk và Donetsk đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014 sau cuộc đảo chính quân sự dẫn tới chính quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe ly khai ở Donbass kéo dài dai dẳng suốt 8 năm qua.

    Xâm lược Nga tuyên bố một trong những mục tiêu khiến nước này quyết định mở chiến dịch xâm lược Ukraine là nhằm cái gọi là "bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga bị phân biệt đối xử ở Donbass, cũng như 2 vùng Lugansk và Donetsk" đe che đậy hành vi thực dân xâm chiếm lãnh thổ của Ukraine

    Theo Reuters
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 159 khách